Phim đồng tính nữ “Carol” có cơ hội “bội thu” Quả Cầu Vàng

Lê Đức 2015-12-14 07:00
- Với việc dẫn đầu 5 đề cử ở hầu hết các hạng mục quan trọng, tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Todd Haynes được cho là sẽ có một “bội thu” tại Quả Cầu Vàng năm nay.

Giới phê bình hết lời khen ngợi

Không chỉ được truyền thông ví von là phiên bản nữ của “Brokeback Mountain”, “Carol” còn được giới chuyên môn dành tặng nhiều mỹ từ như “bộ phim đồng tính nữ hay nhất mọi thời đại” hay “Mối tình đồng tính nữ gây ám ảnh nhất năm 2015”. Trong khi nhiều bộ phim đồng tính bị chỉ trích vì kể chuyện thiếu tinh tế thì tác phẩm của đạo diễn Todd Haynes lại chinh phục ngay cả những nhà phê bình phim khó tính nhất.
Phim đồng tính nữ “Carol” có cơ hội “bội thu” Quả Cầu Vàng
Giới phê bình dành nhiều ngợi khen cho phim "Carol". 
“Carol” cho giới chuyên môn thấy một góc nhìn mới mẻ và đặc sắc về đồng tính nữ. Trong đó, nhà làm phim nhấn mạnh yếu tố đầy nhục cảm trong mối tình đồng tính. Nội dung phim được đẩy đến cao trào cùng với sự đa dạng trong tâm lý của nhân vật nhưng không cho người xem cảm giác bị lụy. Đó là dụng ý nghệ thuật và cũng là tài năng “có một không ai” của đạo diễn.
Tác phẩm của Todd Haynes không phải là “bom tấn” có doanh thu lớn nhất trong năm nhưng lại là một trong những bộ phim được giới phê bình và nghiên cứu đánh giá cao nhất. Phim kết hợp hoàn hảo từ kịch bản, diễn xuất, bối cảnh đến hình ảnh. Phim không lạm dụng kỹ thuật hiện đại cũng không PR bằng những cảnh “nóng” nhưng vẫn có sức hút đối với hầu hết các “tín đồ” điện ảnh.
Phim đồng tính nữ “Carol” có cơ hội “bội thu” Quả Cầu Vàng
"Carol" nhận được tất cả 5 đề cử trong Quả Cầu Vàng năm nay. 
Một khía cạnh nữa trong “Carol” cũng được giới chuyên môn hết mực khen ngợi, đó là khả năng tái hiện không gian của đạo diễn Todd Haynes. Phim diễn ra trong bối cảnh thời gian thập niên 1950 ở New York, do vậy đoàn làm phim đã phải phục dựng khung cảnh có phần xưa cũ của Mỹ với cửa hàng, trang phục hay những “chiếc xế hộp” sang trọng đúng phong cách của các quý ông, quý bà trong thời gian đó. Bối cảnh trong phim được đánh giá là chân thật, không màu mè và đặc biệt là không bị làm quá.
“Quả Cầu Vàng” là một giải thưởng chú trọng đến tính chuyên môn nghệ thuật trong tác phẩm. Do vậy, việc “Carol” nhận được nhiều khen ngợi của giới phê bình và truyền thông sẽ không chỉ giúp tác phẩm được chú ý hơn mà còn có giá trị thực tế trong quá trình bầu chọn. Nhìn lại lịch sử giải thưởng này, công chúng có thể dễ dàng nhận thấy bộ phim nào được giới chuyên môn đánh giá cao và nhận nhiều đề cử ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ “bội thu” Quả Cầu Vàng.

Tác phẩm nhiều hoài niệm trong mùa Giáng sinh

Ở một khía cạnh nhỏ hơn, “Carol” còn được xem là một bộ phim Giáng sinh nhiều hoài niệm về tình yêu đồng tính. Đạo diễn Todd Haynes và nhà biên kịch Phyllis Nagy đã mất tới 11 năm đã chuyển thể tác phẩm từ tiểu thuyết lên màn ảnh. Thế nhưng họ lại tập trung khai thác sâu nhất một mùa Giáng sinh – khoảng thời gian mà ai cũng khao khát sự ấm áp trong tình yêu đôi lứa.
Phim đồng tính nữ “Carol” có cơ hội “bội thu” Quả Cầu Vàng
"Carol" kể về mối tình đồng tính trong bối cảnh thời gian mùa Giáng sinh thập niên 1950. 
Câu chuyện tình đồng tính được kể trong phim đầy đắm say và dày vò. Hai nhân vật nữ chính như đang cuộn trào trong những khao khát yêu đương. Và tất nhiên cũng đầy đau khổ vì xã hội Mỹ khi đó vẫn còn nhiều kỳ thị. Nhiều người đặt câu hỏi rằng, tại sao đạo diễn lại phải chọn một bộ tiểu thuyết của thế kỷ trước để chuyển thế mà không chọn một tác phẩm văn học hiện đại. Chỉ có một lời giải đáp, đó là tình yêu. Vì tình yêu thời đại nào cũng giống nhau. Và yêu mãi mãi vẫn là yêu, không hề có sự sai khác. 
Diễn xuất Cate Blanchett và Rooney Mara người xem đánh giá là không thể nào tốt hơn được nữa. Hai minh tinh màn bạc đã nhập cuộc và kết hợp với nhau ăn ý trong từng cảnh quay. Trong đó diễn xuất của Cate Blanchett được đánh giá là chủ đạo và góp phần giúp bạn diễn thăng hoa trên phim trường. Cate Blanchett khi thì sắc sảo với đôi mắt lạnh, khi thì ấm áp yêu thương trong các xúc cảm đồng giới đã khiến người xem không khỏi cảm thấy “sởn da gà”.
Phim đồng tính nữ “Carol” có cơ hội “bội thu” Quả Cầu Vàng
"Carol" có 2 đề cử trong hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim tâm lý". 
Điều đặc biệt là cả hai nữ diễn viên chính trong “Carol” đều nằm trong danh sách đề cử Quả Cầu Vàng – hạng mục “Nữ viên chính được yêu thích nhất”. Mặc dù chỉ có một người chiến thắng hạng mục này nhưng dẫu sao đó cũng là thành công ngoài sức mong đợi của đoàn làm phim. Vì không phải nữ chính của bộ phim nào cũng vinh dự xuất hiện trong danh sách đề cử, huống hồ là cả hai nữ diễn viên chính.
Phim đồng tính nữ “Carol” có cơ hội “bội thu” Quả Cầu Vàng
Đạo diễn phim "Carol" có tên trong hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất". 
Trong 5 đề cử mà “Carol” có mặt, bao gồm: Phim hay nhất - Thể loại tâm lý, Nữ viên chính xuất sắc nhất trong phim tâm lý (2 đề cử), Nhạc phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, “Carol” được hứa hẹn là sẽ chiến thắng khoảng 2-3 hạng mục quan trọng.
Truyền thông và giới chuyên môn nhận định, tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Todd Haynes chắc chắn sẽ đoạt giải Phim hay nhất - Thể loại tâm lý và một trong hai nữ chính sẽ chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim tâm lý. Ngoài ra, hạng mục đạo diễn Todd Haynes cũng được cho là có cơ hội lớn trong hạng mục danh giá Đạo diễn xuất sắc nhất vì các đối thủ khác cùng được đề cử không quá mạnh.
Lê Đức
Ảnh: Sưu tầm
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những cặp sao Việt có tướng phu thê: Hà Hồ - Kim Lý chưa phải số 1