Cô bé 7 tuổi hóa Thanh Lam vượt mặt Phương Mỹ Chi

Vũ Phong 2015-10-10 09:52
- Với gương mặt đáng yêu và khả năng làm chủ sân khấu tốt, cô bé 7 tuổi Bảo Ngọc đã khiến khán giả và cả ban giám khảo hết hồn khi hóa thân thành nữ Diva Thanh Lam vô cùng xuất thần.
Tiết mục đầu tiên của tập 2 là cặp đôi dành giải nhất của tập đầu tiên Bé Ben và Khương Ngọc. Hai bạn thể hiện ca khúc “Tôi yêu” hóa thân thành nam ca sĩ Quang Linh. Ben tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo về khả năng hát cũng như sự sáng tạo độc đáo khi kết hợp cùng Khương Ngọc tạo nên dáng “đứng hình” vừa hài hước, vừa đáng yêu.
Giám khảo Mỹ Linh chia sẻ: “Mùa trước thì tôi chết với ông Khương Ngọc, mùa này hai ông kết hợp thì tôi chết với ông Ben”. Hoài Linh thì nhận xét con trai nuôi của mình: “Việc chia câu và tạo dáng “đứng hình” rất là hay và tạo được đất diễn cho cả hai chú cháu. Ben khi con bước ra sân khấu diễn thì thần thái của con đã rất là Quang Linh”. Còn Hồng Vân thì dành nhiều lời khen cho giọng hát của Ben trong tiết mục này.
Cô bé 7 tuổi hóa Thanh Lam vượt mặt Phương Mỹ Chi
Bé Ben cùng Khương Ngọc tiếp tục khiến mọi người bất ngờ bởi nhiều sáng tạo của mình trong tiết mục hóa thân thành Quang Linh. 
Tiết mục tiếp theo là bài hát “Nhong nhong nhong” của NSƯT Thế Hiển do cặp thí sinh Minh Khang và Lan Phương hóa thân. Trong tiết mục này, Minh Khang đã ra sức thuyết phục Lan Phương vào vai cô con gái 8 tuổi nhõng nhẻo, đáng yêu còn cậu bé lại vào vai một người cha già hết mực yêu thương, chiều chuộng con gái. Anh chàng còn không ngại khó khăn gồng mình cõng Lan Phương để tiết mục giống với phiên bản gốc.
Giám khảo Mỹ Linh nhận xét tiết mục của cặp đôi này đã thu hút khán giả từ đầu đến cuối và đặc biệt là phần vào vai cô bé 8 tuổi cực giống của Lan Phương đã giúp tôn lên hình ảnh người cha của Minh Khang. Danh hài Hoài Linh đánh giá tiết mục được dàn dựng dễ thương và thích sự thể hiện của Minh Khang trong hình ảnh người cha già. Giám khảo Hồng Vân thích tình cảm được thể hiện trong tiết mục của Minh Khang và Lan Phương. 
Cô bé 7 tuổi hóa Thanh Lam vượt mặt Phương Mỹ Chi
Lan Phương được ban giám khảo đánh giá cao bởi nét ngây thơ khi hóa thân thành cô bé 8 tuổi để tôn lên nét chững chạc của người cha già Minh Khang. 
Tiếp theo là hình ảnh ca sĩ Ngọc Sơn trong ca khúc “Tình cha” được thể hiện qua cặp đôi Gia Quý và Khánh Ngọc. Gia Quý lần nữa thể hiện được thế mạnh ở giọng hát cao vút đầy tình cảm của mình. Anh chàng được ban giám khảo đánh giá cao bởi khả năng quan sát kỹ lưỡng phong cách đặc biệt của ông hoàng nhạc trữ tình.
Gia Quý nhận được lời khen đắt giá từ Hoài Linh: “Thần thái, làn hơi và giọng hát của con hết sẩy”. Dù nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả ba giám khảo nhờ giọng hát trong trẻo, phong cách lịch lãm nhưng tiết mục của Gia Quý cũng bị Hoài Linh góp ý về phần phát âm giọng Bắc của câu “ghi sâu trong tim” vẫn chưa giống với phiên bản gốc. 
Cô bé 7 tuổi hóa Thanh Lam vượt mặt Phương Mỹ Chi
Gia Quý khiến người nghe phải rùng mình với chất giọng trong trẻo, cao vút. 
Tiết mục thứ tư là Trang Thư và Thúy Uyên hóa thân thành nhóm nhạc nổi tiếng China Dolls với bài hát “Kuo Gud”. Khác hẳn với hình ảnh Mỹ Linh trầm lắng tập trước, tiết mục có nhiều màn vũ đạo sôi động, vui nhộn khiến cô bé Trang Thư vô cùng thích thú.
Trang Thư được giám khảo Mỹ Linh dành nhiều lời khen cho sự đáng yêu một cách tự nhiên của cô bé cả ngoài đời lẫn trên sân khấu. Danh hài Hoài Linh đánh giá cao khả năng vũ đạo có thể theo được cả Thúy Uyên lẫn vũ đoàn của Trang Thư cũng như sự dẫn dắt có tâm của huấn luyện viên Thúy Uyên. Hồng Vân thì cho rằng Thúy Uyên đã chọn bài hát nhắm vào thế mạnh của Trang Thư để nhằm làm nổi bật cô bé chứ khả năng của Thúy Uyên có thể làm hơn như vậy, tiết mục hoàn toàn thuyết phục được ban giám khảo về độ giống với phiên bản gốc. 
Cô bé 7 tuổi hóa Thanh Lam vượt mặt Phương Mỹ Chi
Tiết mục hóa thân thành China Dolls của Thúy Uyên và Trang Thư tạo nên không khí sôi động. 
Tiết mục tiếp theo là cô bé miền Tây Bảo Ngọc cùng Phan Ngọc Luân hóa thân thành nữ Diva Thanh Lam trong ca khúc “Hồ Trên Núi”. Cô bé 7 tuổi với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và có nét hao hao giống Thanh Lam này đã nhận được tràn lời khen từ ban giám khảo. Dù gặp trở ngại ở cách phát âm miền Nam đặc trưng khó mà hoán chuyển thành giọng Bắc như Thanh Lam nhưng cô bé đã quyết tâm “khóa dây cười” nghiêm túc luyện tập từ cách hát, giọng hát đến điệu bộ từ nhỏ nhất của Thanh Lam trên sân khấu.
Cô bé 7 tuổi hóa Thanh Lam vượt mặt Phương Mỹ Chi
Cô bé 7 tuổi hóa Thanh Lam khiến ban giám khảo hết hồn. 
Cô bé đã khiến giám khảo Hồng Vân phải chạy lên ôm chầm lấy khi tiết mục kết thúc và liên tục thể hiện sự yêu thích của mình với phiên bản Thanh Lam thu nhỏ này trong phần nhận xét của mình. Mỹ Linh cũng thể hiện sự yêu mến cô bé 7 tuổi tài năng này khi khẳng định: “Hôm nay bà Thanh Lam nhập luôn vào Bảo Ngọc rồi. Mặt con cũng giống, bình thường con hay cười mà hôm nay mặt lại lạnh thế. Cả ba cô chú đều cười rất xả láng vì con giống không thể nào giống hơn được”. Hoài Linh cho biết mình hết hồn trước sự thể hiện quá xuất sắc của Bảo Ngọc và không có bất kỳ điều gì để chê tiết mục này. 
Cô bé 7 tuổi hóa Thanh Lam vượt mặt Phương Mỹ Chi
Danh hài Hoài Linh vốn khó tính cũng hào phóng dành nhiều lời khen cho tiết mục quá xuất thần này. 
Tiết mục cuối cùng trong 6 phần thi là sự hóa thân của cô nàng Phương Mỹ Chi và Nam Cường vào vai cặp đôi Ice Preechaya và Sunny Suwanmethanon trong ca khúc “ABC” là nhạc phim “I’m Fine Thank You Love You” của Thái Lan. Sau màn “lột xác” khi bùng nổ ở hình tượng Jennifer Lopez, Phương Mỹ Chi tiếp tục rơi vào một “ca khó” khi phải hát tiếng Thái cho tiết mục tiếp theo. Thế nhưng cô bé Phương Mỹ Chi lại thấy vô cùng háo hức khi được thể hiện ca khúc nhạc phim từng gây sốt cộng đồng mạng với những động tác vũ đạo tinh nghịch dù vũ đạo không phải là thế mạnh của mình. Với sự trợ giúp của huấn luyện viên Nam Cường, một ca sĩ với vũ đạo khá đa dạng, Phương Mỹ Chi đã từng bước chinh phục được các bước nhảy trong bài hát.
Phương Mỹ Chi đã thành công thể hiện được hình ảnh một cô giáo chững chạc, nghiêm túc và tự tin được Hồng Vân đánh giá cao. Giám khảo Hoài Linh nhận xét: “Con ngày càng lột xác, tiết mục này khi con nói con diễn đã thể hiện được hình ảnh một cô giáo rất đáng yêu trong một lớp học quậy phá”. Mỹ Linh thì cho rằng Phương Mỹ Chi kết hợp cùng với Nam Cường sẽ tiếp tục đem đến nhiều điều thú vị bất ngờ cho khán giả hơn. 
Cô bé 7 tuổi hóa Thanh Lam vượt mặt Phương Mỹ Chi
Tiết mục của Phương Mỹ Chi tuy khuấy động được sân khấu nhưng chưa đủ gây ấn tượng bằng Thanh Lam phiên bản nhí. 
Ca sĩ Quốc Đại góp mặt với vai trò khách mời với ca khúc “Đồng dao ơi” ngọt ngào và sâu lắng. Anh cũng ân cần gửi lời động viên đến các thí sinh nhí cũng như sự yêu quý các Huấn luyện viên đã làm nên những tiết mục vô cùng đặc sắc, rất giống với phiên bản gốc.
Cô bé 7 tuổi hóa Thanh Lam vượt mặt Phương Mỹ Chi
Quốc Đại góp mặt với tư cách khách mời thể hiện một ca khúc dân ca ngọt ngào.
Kết thúc tập 2, cặp đôi Bảo Ngọc và Phan Ngọc Luân nhờ phần hóa thân xuất sắc vào hình ảnh Diva Thanh Lam đã thành công thuyết phục được cả 3 vị giám khảo nhận về 3 điểm 12 liên tiếp trở thành đội chiến thắng của tập 2 với tổng điểm là 36. 
Cô bé 7 tuổi hóa Thanh Lam vượt mặt Phương Mỹ Chi
Thanh Lam phiên bản nhí đã xuất sắc nhận được số điểm cao nhất từ ba vị giám khảo chiến thắng trong tập thứ 2, rinh về 100 triệu đồng và học bổng trị giá 20 triệu đồng. 
Sau tập thứ 2 thì cặp đôi Bé Ben - Khương Ngọc vẫn dẫn đầu với 64 điểm và cô bé 7 tuổi Bảo Ngọc cùng Phan Ngọc Luân lội ngược dòng đứng vị trí thứ 2 với 63 điểm. Tiếp theo lần lượt là Phương Mỹ Chi - Nam Cường 59 điểm, Trang Thư - Thúy Uyên 56 điểm, Minh Khang - Lan Phương 53 điểm và Gia Quý - Khánh Ngọc 47 điểm. 
Tập 3 của chương trình “Gương mặt thân quen Nhí” mùa 2 - 2015 sẽ được phát sóng lúc 21h ngày 16/10 trên VTV3.

Vũ Phong

Ảnh: Golden

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các động tác nâng cơ mông chị em không thể bỏ qua