Vụ thảm sát ở Nghệ An: Nghi can Vi Văn Mằn sát hại dã man 4 người

2015-07-22 19:03
- Tại cuộc họp báo chiều ngày 22/7, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua những chứng cứ thu thập được lực lượng điều tra khẳng định Vi Văn Mằn là hung thủ duy nhất sát hại 4 người trong gia đình anh Lô Văn Thọ vì mâu thuẫn bộc phát.

Chiều ngày 22/7, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức vụ thảm sát 4 người trong gia đình anh Lô Văn Thọ (SN 1985, trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) vào ngày 2/7 tại khu vực lán rẫy Xa 5 thuộc địa phương trên.

Tại cuộc họp Đại tá Đặng Hữu Cầu cho biết, vụ án được phá không phải do vỏ chanh thu được tại nhà hung thủ Vi Văn Mằn (SN 1995, tên thường gọi là Hai). Đại tá Cầu cũng không phủ nhận thông tin phá án được cung cấp từ những thông tin quan trọng do 3 cháu bé tại bản Phồng cung cấp. Tuy nhiên, Đại tá Cầu cho biết ngoài thông tin do 3 cháu bé này cung cấp thì còn có nhiều thông tin bổ ích của người dân, từ những nghiệp vụ điều tra, chứng cứ khoa học hình sự. Đại tá Cầu cũng cho biết, để theo đúng quy định và đảm bảo an toàn cho nhân chứng nên thông tin về 3 cháu bé này sẽ không được tiết lộ.

Về quan hệ của chị Yến và nghi phạm Vi Văn Mằn, Đại tá Cầu cho biết đó là vấn đề riêng tư, cơ quan điều tra không tập trung xem xét mối quan hệ này, mà chủ yếu thu thập chứng cứ tìm ra nghi phạm đã sát hại 4 người ở bản Phồng. Cùng với đó nạn nhân là chị Yến đã mất nên không nhắc lại quá nhiều về vấn đề trên.

“Chỉ có một mình Vi Văn Mằn là hung thủ, không có đồng phạm trong vụ án này. Toàn bộ vật chứng của vụ án sẽ được công an tỉnh chuyển đến Viện Khoa học kỹ thuật hình sự để giám định”, Đại tá Cầu khẳng định.

Theo cơ quan điều tra, kết quả điều tra ban đầu cho thấy: Ngày 2/7, Vi Văn Mằn vào rẫy của gia đình ông Lo Văn Bình hái chanh của gia đình ông Vi Văn Đoàn. Không nhất trí việc Mằn hái chanh nên anh Thọ có lên tiếng can ngăn, sau đó anh Thọ còn cho rằng Mằn đã lội vào giữa rẫy lúa. Tuy nhiên, Mằn cãi không phải mình dẫm vào rẫy lúa.

Sau đó, Mằn đã ngỏ ý xin muối của anh Thọ và mượn dao để gọt chanh ăn nên đã lên lán canh rẫy của gia đình anh Thọ. Lúc này bà Viêng Thị Dương, chị Lê Thị Yến và cháu Lo Viết Chung vẫn đang ở lán.

Khi Mằn lên lán anh Thọ xin muối và mượn dao chị Yến lại ngỏ ý xin quả chanh để ăn. Nhưng do đã không đồng tình việc hái trộm chanh của Mằn nên anh Thọ đã lên tiếng nạt vợ mình, dẫn đến hai vợ chồng anh Thọ cãi vã.

Thấy vợ chồng anh Thọ cãi vã bà Dương đã bực mình mắng hai vợ chồng anh Thọ rồi bỏ xuống suối Kèn Tà để tắm. Trong lúc hai vợ chồng anh Thọ cãi nhau thì cũng là lúc mâu thuẫn giữa anh Thọ và Mằn trỗi dậy.

Hai người đàn ông này đã cãi vã nhau rồi lao vào ẩu đả. Thấy chồng mình và Mằn cãi nhau chị Yến đã đìu con rời khỏi lán. Nhưng khi chị Yến chưa đi ra được xa thì Mằn đã dùng chính con dao mượn anh Thọ trước đó để gọt chanh chém chết nạn nhân.

Thấy vậy, chị Yến nhanh chóng bỏ chay về hướng suối Kèn Tàng nên Mằn đã đuổi theo. Khi đang đuổi theo chị Yến, Mằn phát hiện thấy bà Viêng Thị Dương đang đứng gội đầu ở suối Kèn Tả và ra tay cắt cổ bà Dương.

Sau đó, Mằn tiếp tục truy đuổi chị Yến nên chị Yến bế con chạy dọc suối tìm đường thoát thân. Khi gặp rào chắn cao, chị Yến không thể vượt qua được, bị Mằn đuổi kịp, dùng dao hạ sát chị.

Khi chị Yến bị chém ngả ngửa ra lòng suối Mằn đã quay lưng bỏ đi, nhưng khi cháu Chung vùng khỏi mặt nước khóc lên Mằn đã lạnh lung quay lại cắt cổ cháu bé đến chết.

Khoảng 17 giờ ngày 2/7, cha con ông Vi Văn Hoài, Vi Văn Tuyên (trú tại xã Tam Hợp) đi đánh cá ở khu vực khe Kèn Tà, thuộc địa bàn bản Phồng thì phát hiện thi thể 4 người trong một gia đình ông Lo Văn Bình, trú tại bản Phồng. Tin này được cha con ông Hoài cấp báo lên đồn biên phòng đóng tại xã Tam Hợp và Công an huyện Tương Dương.

Điều tra phá án

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ để xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp điều tra, làm rõ vụ án. Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh và các ngành liên quan tập trung lực lượng đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an để khẩn trương điều tra, xử lý. C45 Bộ Công an cử một tổ trinh sát vào Tương Dương hỗ trợ Công an tỉnh điều tra phá án.

Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương thành lập Hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, giám định các dấu vết liên quan và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định và thành lập lực lượng điều tra chuyên án mang bí danh G175. Từ các ngày 3/7 đến ngày 17/7, hàng chục cuộc họp giữa Ban giám đốc và khối cảnh sát, CQĐT được triệu tập tại đại bản doanh CA tỉnh và ngay tại rừng sâu, nơi xảy ra vụ trọng án.

Ngoài lực lượng trinh sát bám chặt địa bàn Tam Hợp, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, nhiều tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An được bí mật cử đi Kỳ Sơn. Các mũi chủ công PC45 và C45 của Bộ Công an không bỏ qua bất cứ chi tiết nào dẫn đến manh mối của thủ phạm, dù là nhỏ nhất. 

Riêng Mằn sau khi gây án xong hung thủ đốt quần áo dính máu và tìm cách cất giấu con dao gây án rồi trở về bản Phồng như chưa có chuyện gì. Đến lúc phát hiện và các cơ quan chức năng làm xong các thủ tục Vi Văn Mằn vẫn cùng người dân đưa thi thể các nạn nhân về nhà làm lễ an táng bình thường. Chính điều này khiến không ai nghĩ Mằn chính là thủ phạm đã dã man hạ sát 4 người trong gia đình anh Thọ.

      

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa cho cán bộ, chiến sĩ công an Nghệ An

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng và Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã nghe và cho ý kiến về công tác điều tra vụ sát hại 4 người trong một gia đình tại Tương Dương (Nghệ An) ngày 2/7. Cùng dự có Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát và Công an Nghệ An tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm, góp phần ổn định tình hình, làm tốt công tác tư tưởng để nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Công an Nghệ An tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, mất mát. Và, chưa đầy 24h sau chỉ đạo của Bộ trưởng, Công an tỉnh Nghệ An với sự tăng cường lực lượng điều tra của Bộ đã lần ra manh mối, bắt giữ nghi phạm gây án, kết thúc hành trình 17 ngày mai phục rừng sâu truy tìm hung thủ.

Đến chiều ngày 19/7, khi đã củng cố chứng cứ đầy đủ lực lượng điều tra đã tóm gọn Vi Văn Mằn ngay tại bản Phồng. chiều 21/7, cơ quan điều tra đã di lý nghi phạm Vi Văn Mằn về Trại tạm giam Nghi Kim (thành phố Vinh, Nghệ An) để tiếp tục điều tra. Mằn đã được các bác sỹ làm thủ tục kiểm tra bệnh tật, kiểm tra dấu vết trên thân thể và lập biên bản về tình trạng sức khỏe. Hiện Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 04 tháng với Vi Văn Mằn về tội danh Giết người.

Tại cuộc họp báo UBND tỉnh Nghệ An cũng đã công bố quyết định khen thưởng 200 triệu đồng cho Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an và Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An với thành tích đặc biệt xuất sắc trên.

Sau khi vụ án xảy ra, tỉnh Nghệ An cũng đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình ông Lo Văn Bình (bố nạn nhân Lo Văn Thọ); hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình chị Lê Thị Yến.

Xuân Hòa
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gương và 10 điều đại kỵ mà bạn nhất định phải biết để tránh điềm gở