Thảm sát ở Nghệ An: Bắt được nghi phạm

Thủy Nguyên 2015-07-20 05:34
- Vụ thảm sát ở Nghệ An khiến 4 người trong gia đình bị chết khiến dư luận xôn xao. Khoảng 18h30 ngày 19/7, sau khi củng cố chứng cứ, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trọng án này.

Vụ thảm sát ở Nghệ An xảy ra khiến 4 người trong 1 gia đình tử vong. Với sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bộ trưởng, Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tung nhiều lực lượng truy xét sớm tìm ra hung thủ.

Khoảng 18h30 ngày 19/7, sau khi củng cố chứng cứ, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trọng án này.

Bắt nghi phạm gây ra vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An

Đối tượng Vi Văn Hai - ảnh: CAND

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là Vi Văn Mằn, 20 tuổi, tên thường gọi là Hai, ngụ ở bản Phồng - cùng nơi cư trú với 4 nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Mằn khai, trên đường đi từ nhà vào vườn anh Thọ hái chanh, Mằn mâu thuẫn với anh Thọ.

Anh Thọ nói khích Mằn nên Mằn đã dùng dao chém anh Thọ, sau đó quay ra đuổi chém chị Yến cùng con trai anh Thọ và bà Chương - mẹ anh Thọ.

Hiện các điều tra viên đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng và hoàn thiện các thủ tục ban đầu của vụ án. Đối tượng cũng đã được di lý ra Công an huyện Tương Dương để tiếp tục tiến hành lấy lời khai.

Trước đó, chiều ngày 2/7, người dân bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An bàng hoàng khi thi thể 4 nạn nhân trong cùng gia đình lần lượt được phát hiện tại khu vực làm nương rẫy của bà con bản Phồng, cách trung tâm bản Phồng (xã Tam Hợp) khoảng 5km đường rừng với nhiều vết chém trên người, trong đó có nhiều nhát chí mạng ở cổ.

Theo đó, danh tính 4 nạn nhân được xác định là anh Lô Văn Thọ (28 tuổi), chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ), bà Viêng Thị Chương (70 tuổi, mẹ anh Thọ) và cháu Lô Viết Trung (con trai anh Thọ, khoảng 1 tuổi). Người phát hiện ra các xác chết nằm rải rác quanh lán rẫy ấy là bố con anh Vi Văn Hoài (SN 1969) và con trai Vi Văn Tuyên khi họ đi đánh cá tại suối Cát Tả thuộc bản Phồng.

Người duy nhất trong gia đình anh Thọ sống sót là ông Lô Văn Bình (65 tuổi, cha anh Thọ) do ông Bình ở lại bản, không vào lán trại.

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, sau khi vụ án mạng xảy ra, Bộ Công an đã tăng viện hỗ trợ Công an tỉnh Nghệ An và công an huyện Tương Dương phối hợp cùng các lực lượng điều tra vụ án.

Bắt nghi phạm gây ra vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An
 Lán trại của gia đình anh Thọ - nơi phát hiện thi thể anh Thọ và ba người trong gia đình anh Thọ ở gần suối - ảnh: Tuổi trẻ

Sau khi phối hợp phá thành công vụ trọng án tại Bình Phước trở về, một tổ công tác tinh nhuệ của Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục được huy động ngay, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phá án.

Trực tiếp Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng, Đại tá Phạm Văn Tám, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự đã dẫn đầu tổ công tác tinh nhuệ này vào tận hiện trường vụ án để phối hợp điều tra. Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Phạm Hữu Cầu cũng trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo lực lượng điều tra.

Ngày 16/7, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho biết tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ đội biên phòng tập trung điều tra, làm rõ.

Tại buổi làm việc ngày 18/7 liên quan đến vụ án mạng, Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo: “Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Nghệ An tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm, xử lý nghiêm minh trước pháp luật...".

Trong thời gian này, hàng chục cán bộ, chiến sĩ giỏi của Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an và hơn 60 cán bộ, chiến sĩ công an và bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đang bám trụ hiện trường để điều tra, phá án vụ thảm sát ở Nghệ An.

Diệu Quỳnh
(Tổng hợp)

( Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 trào lưu làm đẹp 'lỗi mốt' bỗng dưng phát sốt