Quà 1/6: Phụ huynh chi tiền "bạo tay"...tặng con du lịch hè

Hoàng Sa 2015-06-01 08:18
- Thay vì lựa chọn các món đồ chơi đắt tiền, nhiều bậc phụ huynh lựa chọn đặt các chuyến đi chơi xa làm quà tặng cho con nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).
Đặt tour đi chơi làm quà tặng cho con
Ngày Quốc tế thiếu nhi đang đến gần, bên cạnh các món quà thiết thực, ý nghĩa; nhiều bậc phụ huynh đã lựa chọn cách dành thời gian đi chơi cùng con nhân ngày 1/6.
Biết sở thích cậu con trai cứ tới mùa hè là mong muốn được đi chơi xa nên nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay, chị Hồng Nhung (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đặt vé cho cả gia đình cùng nhau đị du lịch Nha Trang. Chị Nhung cho biết, cách đây vài ngày, cậu con trai 12 tuổi mang tờ giấy khen học sinh giỏi về khoe, cả nhà ai cũng vui mừng. Chị đã bàn với ông xã kết hợp kì nghỉ của cả gia đình năm nay vào ngày 1/6 để làm phần thưởng động viên con. 
Phụ huynh chi mạnh tay đặt tour làm quà tặng con ngày 1/6
Nhiều phụ huynh chọn cách dành thời gian đi chơi cùng con nhân dịp 1/6.
“Hàng năm, vợ chồng tôi chỉ tặng con những phần quà đơn giản như siêu nhân, người máy, máy bay mô hình,… nhưng cháu rất ngoan, không đòi hỏi gì. Năm nay, cháu đạt thành tích học tập cao, đang lúc nắng nóng thế này, cả gia đình tổ chức đi nghỉ mát một chuyến để thay đổi không khí, coi như đây cũng là phần thưởng dành cho cháu. Lần đi chơi này, tôi đặt du lịch theo tour nên sẽ có nhiều địa điểm vui chơi hấp dẫn, giúp cháu thư giãn tinh thần sau 1 năm học tập căng thẳng cũng như chuẩn bị tinh thần cho thời gian học tập vất vả sắp tới”, chị Nhung chia sẻ.
Phụ huynh chi mạnh tay đặt tour làm quà tặng con ngày 1/6
Nhiều trải nghiệm mới mẻ trong các chuyến đi thực tế giúp tăng kĩ năng sống dành cho trẻ.
Không có thời gian đưa con đi chơi xa ngày 1/6 như gia đình chị Nhung, chị Nguyễn Thu Trang (Hà Đông, Hà Nội) đã đặt cho con một tour khám phá trang trại đồng quê Ba Vì (Hà Nội). “Đây là một tour đi chơi trong ngày nên tôi có thể sắp xếp được thời gian đi cùng con. Bên cạnh việc thay đổi không khí, con tôi còn được tham gia các hoạt động câu cá, vắt sữa bò, trải nghiệm làm nông dân… những điều mà cháu chỉ được biết qua sách vở. Chuyến đi này vừa bổ ích, vừa thiết thực hy vọng sẽ mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ cho cháu”, chị Trang nói.
Bên cạnh đó, một số phụ huynh khác cũng sắp xếp thời gian đưa con đi chơi dịp này. “Đây là món quà rất đặc biệt mà đứa trẻ nào cũng thích. Công việc thì bận rộn cả năm nhưng cả năm chỉ có một ngày 1/6”, anh Bình – một nhân viên văn phòng cho biết.
Lựa chọn những đồ chơi thiết thực
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6). Tại các tuyến phố bán đồ chơi như Hàng Mã, Lương Văn Can,… đã bắt đầu bày bán khá nhiều mặt hàng phục vụ cho ngày lễ này. Theo khảo sát của phóng viên, giá cả các mặt hàng đồ chơi năm nay có mức chênh lệch không nhiều so với năm ngoái. Cụ thể, đồ chơi mô hình, ô tô, bộ xếp hình, siêu nhân…có giá từ 200.000 đồng – 500.000 đồng/sản phẩm. Đồ chơi bé gái như thú bông, búp bê… có giá từ 100.000 đồng – 250.000 đồng/sản phẩm. Đồ chơi nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản cũng rất phong phú về chủng loại nhưng có mức giá bán rất cao. Bộ bình dân nhất có giá 400.000 đồng – 600.000 đồng. Những loại cỡ lớn có giá trên 1 triệu đồng/bộ. Các mặt hàng đồ chơi do trong nước sản xuất cũng có giá cao không kém: bộ lắp ghép đoàn tàu và nhà ga có giá hơn 2 triệu đồng; các loại xe đạp có trọng lượng nhẹ giá 400.000 đồng – 600.000 đồng/chiếc.
Phụ huynh chi mạnh tay đặt tour làm quà tặng con ngày 1/6
Thị trường quà tặng ngày Quốc tế thiếu nhi khá phong phú.
Đang loay hoay lựa một đôi giày trượt patin cho con, chị Lê Thị Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, cách đây vài ngày đưa con ra tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm) hóng mát, thấy cậu con trai có vẻ thích thú với  trò chơi trượt patin nên chị quyết định mua về tặng con nhân dịp 1/6. “Mùa hè, cho cháu trượt patin vừa rèn luyện sự nhanh nhạy vừa để tăng cường sức khỏe. Mặc dù giá cả tương đối cao, nhưng đây là hàng nhập khẩu nên tôi cũng yên tâm về chất lượng. Đặc biệt, mang món quà này về, chắc chắn con tôi sẽ rất thích”, chị Thúy nói.
Cùng chung quan điểm đồ chơi thiết thực sẽ là phương án ưu tiên hàng đầu, anh Nguyễn Duy Đông (Thanh Trì, Hà Nội) đã quyết định mua cho cậu con trai 5 tuổi một bộ xếp hình. “Các năm trước, tôi thường chọn những món đồ chơi như siêu nhân, máy bay, ô tô,… nhưng cháu chơi được vài lần là chán. Cách đây vài ngày, thấy cháu chăm chú ngồi xem cách xếp mô hình nhà, tàu hỏa trên ti vi nên tôi vừa mua một bộ đồ chơi nhập khẩu giá hơn 1 triệu đồng về cho con.  Đa số đồ chơi cho trẻ được sản xuất công phu, từ ý tưởng đến thiết kế, để trẻ vừa chơi vừa học”, anh Đông chia sẻ.
Hoàng Sa
(Theo Congluan.vn)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bật mí độ tuổi thật trong tâm hồn của các chòm sao, Thiên Bình trẻ trung, ngây thơ nhất!