Phụ huynh chuẩn bị gì cho trẻ vào năm học mới?

2015-09-03 19:42
- Năm học mới sắp bắt đầu, phụ huynh cần chuẩn bị cho trẻ những điều kiện tốt nhất. Trong đó chuẩn bị tâm lý để trẻ không e ngại sau kỳ nghỉ hè dài.

Năm học mới sắp bắt đầu, sau một thời gian nghỉ hè, trẻ quen với việc vui chơi nhiều hơn. Do đó, phụ huynh phải tạo được cho trẻ sự hứng khởi ngay từ đầu năm học để có động lực cố gắng trong suốt cả năm học. 

Năm nay con chị Hoài (Hải Phòng) vào lớp 1, chưa kể sự bỡ ngỡ của con, vợ chồng chị Hoài cũng không khỏi lúng túng. Trước đây, sau giờ ăn cơm, cả nhà lại tụ tập xem phim hoặc đi chơi thì nay chị cũng phải dành thời gian hướng dẫn con trai học chữ và làm quen với vài phép toán cơ bản. Dù không đặt nặng chuyện con phải đạt thành tích cao khi mới bước vào lớp 1, nhưng chị Hoài bày tỏ, muốn con phải nắm được kiến thức cơ bản.

Phụ huynh chuẩn bị gì cho trẻ vào năm học mới?

Bên cạnh đó, thói quen học mẫu giáo vừa học, vừa chơi, cũng khiến chị Hoài lo lắng khi phải tập cho con quen với thời gian biểu, sinh hoạt, học tập của một học sinh tiểu học. Con trai khá cao lớn nhưng vẫn còn ham chơi do chưa quen được với thói quen ngồi cả tiếng đồng hồ để học mỗi tối.

"Dù tập làm quen cách đây vài tháng nhưng xem chừng con trai vẫn chưa quen. Thậm chí, cứ đến giờ học bài là con tôi lại buồn ngủ, sáng sớm gọi mãi mà vẫn chưa chịu dậy. Tôi rất lo lắng", chị Hoài nói.

Trong khi đó, anh Tùng (Hà Nội) lại cảm giác thoải mái khi con vào lớp 1. Bởi, ngoài việc tập cho con một số thói quen của học sinh thì anh Tùng đều dành thời gian cùng con trao đổi về sách vở, kiến thức cũng như giải đáp mọi thắc mắc trước ngưỡng cửa bậc tiểu học. Vì vậy, con gái anh Tùng không mấy tự ti, trái lại rất hào hứng đi học.

"Tôi dành thời gian đi mua sách vở cùng con, thậm chí chọn sách và lắng nghe ý kiến của con nên cháu rất ham đi học. Ngoài ra, tôi cũng đưa con đến trường để làm quen dần với không gian của trường mới, lớp mới", anh Tùng nói.

Để tạo cho trẻ sự thích thú, hứng khởi không thể ép hay bắt buộc mà điều đó phải xuất phát từ sự định hướng, dạy bảo nhẹ nhàng thậm chí là hướng dẫn từng chút để trẻ quen dần. Đặc biệt, với những trẻ vừa đi học tiểu học thì điều này lại càng quan trọng.

Chuẩn bị gì cho con?

Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia tâm lý Hồng Nhung cho rằng, phụ huynh phải tạo cho trẻ có người đồng hành cùng bước vào năm học mới. "Phụ huynh cùng trẻ xây dựng kế hoạch học tập, trao đổi về mục tiêu đạt được trong năm học, chọn sách vở hay bút, giấy cũng là cách để tạo cho trẻ sự gắn kết khi bước vào năm học mới", chuyên gia nói.

Mặt khác, phụ huynh phải hỏi trẻ mỗi tuần về những khó khăn gặp phải trong quá trình học. Nếu có bất cứ khó khăn, thắc mắc nào hãy cùng trẻ tháo gỡ. Bên cạnh đó, phụ huynh phải làm gương cho trẻ như dậy đúng giờ, không xem tivi hay sử dụng đồ công nghệ quá nhiều.

Ngoài ra, để tập thói quen học có thể hàng ngày hướng dẫn trẻ học 1-2 tiếng để làm quen kiến thức hoặc ôn tập lại những kiến thức cũ đã học. Trẻ có thể đọc sách trước khi vào năm học để tìm hiểu một cách tự nhiên, không nên gò ép trẻ phải học nhiều tiếng đồng hồ hay học thêm trước. 

Những học sinh đã đọc thông viết thạo hay nắm vững kiến thức thì không đáng lo nhưng với những trẻ thiếu kiến thức hoặc bị hổng kiến thức cần có thời gian để trẻ học tập lại. Tuy nhiên, cần có sự kèm cặp không thể để trẻ tự bơi giữa biển kiến thức mênh mông như vậy.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần chuẩn bị ngân quỹ để mua cho bé những bộ quần áo mới, cặp sách mới. Bởi làm như vậy sẽ có tác dụng động viên con nhân dịp đầu năm học. Do đó, đừng quên bớt thời gian để cùng trẻ chọn mua những món đồ xinh xắn này nhé.

Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị cho con tâm lý thoải mái nhất khi bước vào năm học mới. Tâm lý đó là sự cố gắng, nỗ lực vì mục tiêu mới. Hãy cùng con xác định mục tiêu trong năm học, phù hợp với trẻ.

 
Linh Anh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cô nàng cung hoàng đạo này chỉ thích say mê tình ái với 'phi công trẻ'