Những bí kíp cần nhớ khi chị em đi du lịch

2015-04-27 17:13
- Nhà ga, bến xe, các điểm du lịch hay những khu vui chơi giải trí công cộng đông đúc ngày nghỉ, vậy chị em cần lưu ý những điều sau đây.
Cảnh giác nạn móc túi
Để tránh bị móc sạch túi tiền, chị em hãy luôn cảnh giác với đám đông xung quanh, đừng quá chăm chú vào chụp ảnh, xem bản đồ hay những tờ rơi quảng cáo ở nơi du lịch, điều ấy sẽ khiến bạn dễ dàng trở thành nạn nhân của kẻ móc túi. Các chị em cũng tránh đi qua những đám đông chen chúc, tại đó kẻ gian dễ trà trộn và dễ dàng hành động.
Tuyệt đối không đếm tiền hay lục túi tìm đồ ở nơi đông người, bởi rất có thể chị em sẽ bị giật mất ngay lập tức, nếu là việc quá cần thiết thì hãy rời khỏi đám đông phức tạp ấy rồi hãy mở túi.
Bất cứ đồ vật nào có giá trị cao đều không nên mang theo đến những nơi công cộng, nơi đông đúc người qua lại, chỉ nên mang theo một ít tiền và các loại giấy tờ tùy thân bản photo nếu cần sử dụng.
(Ảnh minh họa)
Tỉnh táo khi gặp “yêu râu xanh”
Những nơi đông người qua lại, có thể những tên “yêu râu xanh” lợi dụng để động chạm các chị em. Đó có thể là trên xe buýt, ngoài bến xe hay trong trung tâm giải trí, các khu du lịch đông đúc... Chính vì thế, khi đến những nơi như vậy chị em chú ý đừng quá ăn mặc “mát mẻ”, bởi điều ấy sẽ khiến phái đẹp bị đưa vào tầm ngắm của chúng.
Chị em cũng nên sử dụng giác quan thứ sáu của mình để phát hiện những kẻ tình nghi và tránh khỏi hắn ta ngay lập tức.
Nhiều người thường mang tâm lý ngại ngùng và sợ sệt khi vị “yêu râu xanh”quấy rối chốn công cộng. Tuy nhiên, đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, nếu đã bị chúng làm phiền, các chị em đừng ngần ngại mà hãy kêu lên để nhờ tới sự giúp đỡ của mọi người xung quanh giuớ thoát hiểm và dạy cho hắn ta một bài học.
Trong những trường hợp cấp bách, chị em có thể tung một cú đá vào bộ hạ của những tên “yêu” để tìm đường thoát thân.Tuyệt đối đừng để nỗi sợ khiến phái yếu bị “hóa đá” tại chỗ, điều ấy chỉ càng làm cho mọi chuyện tồi tệ thêm mà thôi.
Không chen lấn
Nhiều người có thói quen cố chen chúc vào những cửa hàng đại hạ giá, những nhà hàng ăn miễn phí, hay những khu vui chơi giá rẻ mà không quan tâm đến một số lượng người rất lớn cũng đang chen chúc như vậy. Không chen lấn, xô đẩy nhau, xếp hàng nghiêm túc, trật tự.
(Ảnh minh họa)
Đi cùng bạn bè hoặc người thân
Một lưu ý nữa khi tới các khu du lịch đông người, các chị em nên rủ theo ai đó đi cùng và nếu đi được một nhóm từ 3 người trở lên sẽ rất tốt. Điều này sẽ giúp phái đẹp an toànso với việc đi một mình, bởi đi theo nhóm mọi người sẽ để mắt tới lẫn nhau và sẽ phát hiện ngay kẻ móc túi hay có ý đồ quấy rối một thành viên trong nhóm.
Và nếu có kẻ nào định bắt nạt chị em thì phái đẹp có thể hoàn toàn yên tâm sẽ luôn có bạn bè và người thân đi cùng sẵn sàng ứng cứu và trợ giúp.
Luôn giữ số điện thoại khẩn cấp
Hãy ghi nhớ một vài số điện thoại khẩn cấp và cài đặt số gọi tắt trên điện thoại di động. Nếu đến các khu du lịch, có thể là số đường dây nóng của các cơ quan chức năng địa phương. 
Ngoài những trường hợp bị móc túi hay quấy rối thì những vụ ẩu đả xô xát, hay cháy nổ gây lên hỗn loạn ở chốn đông người cũng là lúc bạn cần nhanh chóng gọi cho cơ quan chức năng để giải cứu bản thân mình cũng như những người xung quanh.
Thùy Linh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những câu chuyện trải nghiệm thập tử có thật trên thế giới