Ngày đầu phạt không đội mũ bảo hiểm: Nhiều học sinh ngớ người không biết

Lê Lai 2015-04-10 14:27
- (Em đẹp) - Mặc dù đã được tuyên truyền từ trước nhưng khi bị kiểm tra và xử phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, nhiều học sinh vẫn bất ngờ. Thậm chí có em quả quyết không biết có quy định này.
Từ 6h30 sáng 10/4 tại các ngã tư lớn của Thủ đô, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã lập các chốt để kiểm tra, xử phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện. Tại các nút giao cắt như ngã tư Quang Trung (Hà Đông), Thụy Khuê (Tây Hồ), chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ, hàng chục phương tiện bị tạm giữ. Hầu hết là các học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, thậm chí có cả phụ huynh đang đèo con em mình đến trường. Khi được hỏi về lỗi vi phạm, rất nhiều học sinh đã thú nhận rằng không biết có lỗi này. Em L.T.T.H (trường THPT Nguyễn Huệ) cho biết, em có mang mũ nhưng vì… vướng víu nên không đội. Các chiến sỹ cảnh sát giao thông đã nhắc nhở và bắt em ký cam kết đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. 
Trong sáng 10/4, đội CSGT số 7 chốt tại ngã tư Quang Trung (Hà Đông) đã xử phạt 25 trường hợp vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trong đó có 10 trường hợp là phụ huynh học sinh. Trong khi đó đội CSGT số 6 tại ngã 4 Nguyễn Khánh Toàn - Trần Đăng Ninh cho biết, mặc dù trời mưa to nhưng nhiều học sinh vẫn kiên quyết không đội mũ bảo hiểm, đã có gần 20 trường hợp bị xử lý vì cố tình vi phạm. 
Theo quy định, cảnh sát giao thông sẽ phạt tiền đối với những người này khi vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, mức phạt không quá 1/2 mức tiền áp dụng với người thành niên. 
Phụ huynh lái môtô, xe gắn máy chở con em (đủ từ 16-18 tuổi) không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đạt chuẩn, không đúng quy cách khi tham gia giao thông, thì ngoài phạt lái xe, người ngồi trên xe này cũng bị phạt, trừ người đủ từ 6 đến 14 tuổi. Hành vi trên sẽ bị phạt tiền từ 100-200 ngàn đồng. Mức phạt này áp dụng cả đối với người điều khiển xe đạp điện (từ 16-18 tuổi).
Học sinh đủ từ 14-16 tuổi ngồi trên xe máy, xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách sẽ bị phạt bằng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên trong một số trường hợp, lực lượng cảnh sát sẽ lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện.

Lê Lai
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nữ diễn viên Hàn Quốc thu về lượng fan 'khủng' nhờ 'Squid Game'