Cận cảnh lễ hội khinh khí cầu tại Hà Nội

Hoàng Sa 2015-04-30 01:41
- Lễ hội được tổ chức tại công viên Mùa Xuân, với sự tham gia của hàng nghìn du khách.

Sáng nay (30/4), hàng nghìn du khách khắp nơi đã đổ về Khu đô thị Ecopark (Gia Lâm, Hà Nội) để tham gia Lễ hội khinh khí cầu đầu tiên tại miền Bắc. Đến với lễ hội này, các gia đình có trẻ nhỏ hoặc các nhóm du khách được tham quan lòng khinh khí cầu khổng lồ và tham dự các trò chơi như vẽ tranh, đi cầu khỉ, vẽ tranh cát,...

Ngay từ đầu giờ sáng, Lễ hội khinh khí cầu đã đón hàng ngàn du khách tới tham quan.

Chi phí vào cửa là 30.000 đồng/người. Đối với trẻ em dưới 1,2 m sẽ được miễn phí vé vào cửa.

8 giờ sáng, các kỹ thuật viên vận hành khinh khí cầu phải dùng quạt gió công suất cực lớn và bình gas phun lửa tạo sức nóng để đẩy quả khinh khí cầu lên.

Các dụng cụ thổi lửa để quả khinh khí cầu bay lên được chuẩn bị rất chắc chắn.

Toàn cảnh 2 quả khinh khí cầu khi nhìn từ trên cao.

Du khách tham quan trong lòng khinh khí sẽ trả mức chi phí 25.000 đồng/người.

Những vị khách đầu tiên vào chiêm ngưỡng khinh khí cầu.

Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ vào chụp ảnh và khám phá khinh khí cầu.

Thời gian khám phá khinh khí cầu bắt đầu từ 6h30 - 9h00 và từ 15h30 - 18h30 hàng ngày.

Không chỉ chụp ảnh khinh khí cầu, nhiều em nhỏ thích thú chụp ảnh với những chú gà khổng lồ.

Nhiều em nhỏ lạ lẫm trước hình ảnh những "quả bóng khổng lồ".

Không vào bên trong, một bạn trẻ đứng ngoài hàng rào sắt để chụp ảnh hai quả khinh khí cầu
Một trong những hành khách hiếm hoi được trải nghiệm cảm giác bay lượn trên bầu trời. Lễ hội này sẽ kéo dài đến hết ngày 2/5/2015.
Hoàng Sa
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giải mã những lời đồn 'dựng tóc gáy' quanh ngày trăng tròn