Số phận đắng cay của những cô gái rơi vào sào huyệt của IS

2016-07-07 15:11
- Những cô gái Yazidi không may bị phiến quân IS bắt giữ đều phải trải qua cuộc sống như một món hàng và bị ép làm nô lệ tình dục.

Sau khi bành trướng và chiếm đóng ở Trung Đông, phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bắt giữ khoảng 3.000 phụ nữ và các cô gái tộc Yazidi làm nô lệ tình dục. Những người này bị IS trao đổi, mua bán như một món hàng, đối xử thô bạo và tàn nhẫn.

Kinh hoàng cuộc sống trở thành nô nệ tình dục của IS

Phiến quân IS đã bắt giữ hơn 3.000 người Yazidi làm nô lệ.

Lamiya Aji Bashar (18 tuổi), thiếu nữ Yazidi may mắn trốn thoát khỏi sào huyệt của IS cho biết, tổ chức này đã lập một kho dữ liệu, ghi lại toàn bộ thông tin và hình ảnh của những người Yazidi bị bắt làm tù binh để ngăn chặn họ bỏ trốn khỏi các trạm kiểm tra.

Kinh hoàng cuộc sống trở thành nô nệ tình dục của IS

Lamiya Aji Bashar may mắn trốn thoát khỏi IS.

Lamiya bỏ trốn hồi tháng 3/2016 và bị mìn nổ mù một bên mắt. Tuy nhiên, cô không hề buồn rầu vì điều này. 

Lamiya Aji Bashar chia sẻ, IS sử dụng smartphone để mua bán và trao đổi các nô lệ tình dục nữ. Hồi tháng 8/2014, IS đã bắt hơn 1.000 phụ nữ Yazidi ở vùng Sinjar, Đông Bắc Iraq và đem bán họ. Trung bình, mỗi tháng có khoảng 130 cô gái bị những kẻ buôn lậu mang đi.

Kinh hoàng cuộc sống trở thành nô nệ tình dục của IS

IS buôn bán nô lệ tình dục qua smartphone.

Kinh hoàng cuộc sống trở thành nô nệ tình dục của IS

Những người có nhu cầu sẽ liên hệ trực tiếp với IS qua whatsapp, telegram.

Ngoài ra, khi bị ép làm nô lệ tình dục cho chính phiến quân IS mà mang thai, các cô gái này sẽ phải phá thai để dễ dàng bạo hành hơn.

Không chỉ dừng lại ở đó, IS ngày càng bành trướng thế lực của mình và bắt thêm nhiều nô lệ khác. Thông tin rao bán nô lệ thường được đăng trên Telegram hoặc Whatsapp với nội dung như sau: "Trinh nữ, đẹp, XX tuổi, XXXXX USD". Những người có yêu cầu chỉ cần nhắn tin tới số điện thoại vừa quảng cáo để đàm phán giá cả.

Kinh hoàng cuộc sống trở thành nô nệ tình dục của IS

Một cô gái từng bị IS bắt giữ làm nô lệ tình dục.

Kinh hoàng cuộc sống trở thành nô nệ tình dục của IS

Một cô gái khác từng được giải cứu khỏi bàn tay của IS khi đang mang thai.

Một thành viên của tổ chức giải cứu nô lệ Iraq ở Đức cho biết, những nô lệ tình dục này được đăng ký rao bán với danh nghĩa hàng hóa cá nhân và có đều có mã số riêng. "Mỗi nô lệ có một mã riêng, chỉ cần chạy trốn qua các trạm kiểm tra của IS, họ sẽ bị phát hiện", người này cho hay.

Những người đứng đầu cộng đồng người Kurdistan đã chú ý đến việc trợ cấp cho các gia đình Yazidi, giúp họ trả tiền chuộc người thân bị IS bắt làm nô lệ. Giá cao nhất họ từng phải trả là 15.000 USD (345 triệu đồng). Tuy nhiên, năm 2015, giá dầu giảm dẫn đến khủng hoảng kinh tế, thêm vào xung đột ngày càng sâu giữa Iraq và IS nên có tiền cũng không thể cứu được những cô gái Yazidi nữa.

Kinh hoàng cuộc sống trở thành nô nệ tình dục của IS

Bộ trang phục màu đen mà những người bị IS bắt đều phải mặc.

Số phận đắng cay của những cô gái rơi vào sào huyệt của IS

Những bức tâm thư tố cáo tội ác của IS.

Do đó, giờ đây, ngoài việc có thể tự bỏ trốn, số phận của những cô gái bị IS bắt giữ làm nô lệ tình dục giống như ngàn cân treo sợi tóc, không biết trước tương lai sẽ ra sao.

Bạch Ngân Theo Sina

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thành tích đáng nể của người đẹp Việt chinh chiến Miss Universe