Đau lòng con nhìn bố đánh mẹ đến ngất xỉu giữa đường

Thụy Du 2016-04-25 16:46
- Vì nghi ngờ vợ, người chồng đã liên tục bạo hành vợ mình, để mặc cho đứa con hoảng sợ, gào khóc.
Mâu thuẫn vợ chồng đã không còn là điều xa lạ trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, nếu như nhiều gia đình thường “đóng cửa bảo nhau” thì một số cặp đôi khác lại chọn cách hành xử công khai, ngang nhiên giữa đường giữa chợ.
Mới đây, một đoạn video quay lại cảnh mâu thuẫn giữa một cặp vợ chồng trên đường phố Thành Đô, Trung Quốc đã lan nhanh trên mạng xã hội từ cuối tuần qua.
Đau lòng con nhìn bố đánh mẹ đến ngất xỉu giữa đường
Người đàn ông đánh vợ ngay giữa đường, trong khi cô con gái nhỏ sợ hãi đứng khóc
Theo đó, video cho thấy hình ảnh một người đàn ông đang ra tay đánh vợ giữa đường phố và ngay trước mặt cô con gái nhỏ của họ. Nguyên nhân được cho xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng khi anh chồng nghi ngờ vợ lừa dối mình.
Cơn thịnh nộ đã khiến anh sẵn sàng giơ tay giơ chân để đánh đấm vợ một cách tàn nhẫn. Đáng chú ý hơn cả, khi đó, không có bất cứ ai đi qua đường dừng lại để ngăn cản hành động của anh ta. Bởi vậy, người chồng vẫn thản nhiên liên tục đánh vợ trong khi cô con gái thì sợ hãi, gào khóc. 
Video này đã nhanh chóng thu hút nhiều người xem. Người đàn ông trong video đã bị chỉ trích nặng nề và đã có hàng ngàn cư dân mạng lên án hành động của anh ta.
"Ngay trước mặt con mình, người đàn ông này đã trở thành một con quái vật" - một cư dân mạng nhận xét. "Tôi không nói rằng người đàn ông đánh vợ này là rác rưởi mà tất cả những người đàn ông đánh vợ đều là rác rưởi" – một thành viên trên mạng xã hội Weibo chỉ trích.

Tuy video không tiết lộ rõ người đàn ông này có bị bắt và bị trừng phạt hay không nhưng kể từ ngày 1/3 vừa qua, Trung Quốc đã đưa ra luật về bạo lực gia đình, trong đó nghiêm cấm tất cả các hình thức lạm dụng đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn và sống chung, bao gồm cả lạm dụng tâm lý và thể chất. Pháp luật cũng cho phép các nạn nhân nộp đơn tố cáo kẻ bạo hành. Cảnh sát có trách nhiệm phải trả lời trong vòng 72 giờ sau khi các trường hợp tố cáo được đệ trình và kẻ bạo hành phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Theo Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc, gần 25% phụ nữ nước này đã trở thành nạn nhân của tình trạng bạo lực hôn nhân nhưng chỉ có 40.000 đến 50.000 đơn khiếu nại được gửi đến mỗi năm. Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2013 cho thấy 50% nam giới Trung Quốc thừa nhận đã có hành vi lạm dụng người bạn đời của họ.
 
Thụy DuDịch theo SH
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ bụng tức thì với bài tập Tabata HIIT