Chen chân 'đánh hội đồng' gã trai ngược đãi mèo đến chết

2016-08-19 14:25
- Một chàng trai Đài Loan sau khi rời tòa án đã bị hàng trăm người chờ sẵn, vây kín, túm tóc, cấu véo, gây náo loạn và ách tắc đường phố.

Nguyên nhân do anh là hung thủ ngược đãi, sát hại động vật. Hành động của họ nhằm mục đích "trả thù" cho những sinh vật vô tội chết trong tay chàng trai này.

Hình ảnh náo loạn bên ngoài tòa án ở Đài Loan.

Chàng trai tên Trần Hạo Dương, sinh viên Đại học Đài Loan. Cách đây không lâu, anh chàng từng khiến nhiều người phẫn nộ vì hành vi ngược đãi và sát hại mèo vô nhân tính. Hôm 16/8, sau một thời gian hầu tòa, Trần Hạo Dương đã được thả ra ngoài nhưng phải nộp phạt 200.000 đài tệ (139 triệu đồng).

Trần Hạo Dương bị người vây kín giật tóc, cấu véo vô cùng đau đớn.

Thậm chí, có những người bất chấp cảnh sát nhào vào đánh anh chàng.

Chen chân 'đánh hội đồng' gã trai ngược đãi mèo đến chết

Họ túm tóc không chịu buông tha.

Sau khi ngược đãi chú mèo tên "Quýt", Trần Hạo Dương tiếp tục đánh chết một chú mèo khác đi lạc ở khu Văn Sơn, Đài Loan rồi vứt xuống rãnh nước khiến nhiều người có mặt tại hiện trường phẫn nộ. Hiệp hội bảo vệ động vật Đài Loan đã yêu cầu tòa án dựa vào "Luật bảo vệ động vật" bắt giam, đồng thời xử phạt chàng trai này.

Cảnh sát mất rất nhiều công sức để đưa anh chàng ra xe.

Đám đông phẫn nộ gào thét.

Trần Hạo Dương tự nhận bản thân mắc bệnh tâm lý, nhìn thấy mèo hoang trên đường không tự kiềm chế được nên ra tay sát hại. Tuy muốn xử phạt nặng, nhưng xét năm nay anh chàng sẽ tốt nghiệp nên tòa án xử phạt bằng tiền.

Trần Hạo Dương được dẫn ra khỏi tòa.

Chú mèo tên "Quýt" bị Trần Hạo Dương sát hại.

Trần Hạo Dương là sinh viên năm cuối nên được miễn phạt tù, chỉ phải nộp phạt.

Bạch Ngân Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vẻ đẹp 'thắt đáy lưng ong' khó tin của gái Việt xưa