Động vật hoang dã tấn công khách du lịch

- ​Trong 2 ngày 17, 18/10, tại Quảng Nam và Đà Nẵng đã liên tiếp xảy ra 2 vụ động vật hoang dã tấn công người dân và du khách khiến nhiều người phải nhập viện vì bị thương.
Vào khoảng 10h30 trưa ngày 18/10, tại thôn An Bình, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam đã xảy ra vụ việc heo rừng chạy xuống ruộng lúa tấn công người dân khiến 5 người bị trọng thương.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, trong lúc đang đi chăn bò ở cánh đồng cách nhà khoảng 300 mét, cụ Phan Thị Hanh (80 tuổi) bất ngờ bị một con heo rừng lao vào tấn công tới tấp khiến cụ bà bị thương nặng và ngất xỉu.
Chưa dừng lại, con heo này tiếp tục chạy vào khu vực dân cư và tấn công thêm 4 người khác là cụ Hoàng Thị Lực (74 tuổi), ông Nguyễn Đình Thọ (46 tuổi), Nguyễn Đình Tín (21 tuổi, con ông Thọ), cùng một người phụ nữ tên Dương (khoảng 50 tuổi, cùng trú thôn An Bình, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh), khiến tất cả đều bị thương.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đã chạy đến đưa các nạn nhân vào trạm y tế xã Tam Lãnh sơ cứu và sau đó các bệnh nhân bị thương nặng được chuyển  xuống bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để cấp cứu.
Liên tiếp xảy ra các vụ động vật hoang dã tấn công khiến nhiều người nhập viện
Các nạn nhân bị heo rừng tấn công được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam
Theo ghi nhận, trong 5 trường hợp bị heo rừng tấn công thì có 4 người bị thương nặng. Trong đó, bà Hanh bị thương nặng nhất với hơn 30 vết cắn khắp người, trong đó cổ tay gần như dập nát, đứt gân, phần đầu, mặt cũng bị biến dạng. Đặc biệt, có một vết cắn ở cằm và trán dài hơn 6 cm, ngoài ra còn nhiều vết cắn sâu ở bụng, ngực… Đến 17 giờ cùng ngày, sau khi được các bác sỹ phẫu thuật thì bà Hanh đã qua cơn nguy kịch và hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu.
Theo những nhân chứng, con heo rừng này nặng khoảng 60kg và không ai hiểu vì sao nó lại tấn công nhiều người đến vậy. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã phối hợp với hàng chục người dân tổ chức vây bắt quyết liệt nhưng con heo rừng vẫn kịp chạy thoát về hướng núi Thác Trắng.
Cũng theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên vụ việc heo rừng tấn công nhiều người trọng thương xảy ra trên địa bàn. Cách đây vài năm, cũng có trường hợp heo rừng tràn xuống khu vực dân cư nhưng khi thấy người là chúng đều bỏ chạy lại vào rừng. Lần này có thể là do con vật bị người ta săn và bắn thương nên mới giận dữ và mất phương hướng rồi xuống núi tấn công người như vậy.
Trao đổi với PV, Ông Nguyễn Thế Vinh, chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, cho biết: “Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ có kế hoạch hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương do lợn rừng tấn công. Đồng thời sẽ cảnh báo cho bà con đề phòng mỗi khi ra đường để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc tương tự”.
Trước đó, ngày 17/10, tại thành phố Đà Nẵng cũng vừa mới xảy ra vụ việc du khách nữ bị một cá thể khỉ tấn công khi tham quan trên bán đảo Sơn Trà. Hậu quả khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị vì bị chảy máu nhiều do rách vùng mắt.
Động vật hoang dã tấn công khách du lịch

Giữa tháng 3/2015, cũng đã xảy ra trường hợp 1 cá thể khỉ đuôi heo tấn công du khách nữ trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Chi cục kiểm lâm

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 17/10, chị Phan Thị Thu Giang cùng một nhóm bạn đang tham quan trên bán đảo Sơn Trà thì bất ngờ có một cá thể khỉ đuôi heo (Pig-tailed macques) ngồi ngay giữa đường nhảy vào tấn công. Vì quá bất ngờ, không kịp phản ứng nên chị Giang đã bị con khỉ cắn, cào gây chảy máu vùng mắt.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp khỉ tấn công người trên bán đảo Sơn Trà. Trước đó, vào giữa tháng 3/2015 cũng đã xảy ra vụ việc một con khỉ đuôi heo tấn công và cắn một nữ du khách khác khi tham quan ở địa điểm trên.
Theo Ban quản lý Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, khỉ đuôi heo là cá thể được nuôi nhốt nhiều năm và rất dạn với con người. Chúng sống đơn độc và rất hung hăng, sẵn sàng tấn công người nếu bị kích động. Vì vậy, khuyến cáo khách tham quan khi thấy cá thể khỉ này thì không được lại gần để chụp ảnh, không cố gắng tiếp xúc để cho đồ ăn hoặc nhử cho chúng đến lấy thức ăn. Đặc biệt không được chọc phá, kích động đối với loài động vật này.
Thanh Hằng - Trần Phong
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Việt Hương đáp trả gắt khi bị anti-fan chửi rủa liên quan đến cái chết Phi Nhung