Uống nhiều rượu vang có nguy cơ bị bệnh rung nhĩ

Thúy Vũ 2014-07-23 12:28
- (Em đẹp) - Chỉ một ly rượu vang mỗi ngày cũng có thể khiến tim đập loạn nhịp một cách bất thường - dấu hiệu nguy hiểm dẫn đến bệnh rung nhĩ (RN).
Nghiên cứu trên gần 80.000 người Thụy Điển cho thấy rằng người uống rượu vang và các đồ uống có cồn dù ở mức trung bình vẫn có khả năng dẫn đến mắc bệnh rung nhĩ. Bệnh rung nhĩ là hiện tượng rối loạn nhịp tim thường gặp và thường gây ra những biến chứng tim mạch nặng nề, thậm chí bệnh nhân có thể tử vong.

Nghiên cứu cho thấy, uống rượu vang từ 1 đến 3 ly mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ khiến tim đập bất thường - một triệu chứng của bệnh rung nhĩ. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất làm tăng đáng kể nguy cơ dẫn đến đột quỵ.

Rung nhĩ là nguyên nhân gây ra khoảng 5% các trường hợp đột quỵ mỗi năm. Bệnh nhân suy tim có kèm theo rung nhĩ thì tỷ lệ tử vong tăng hơn đến 34%. Tỷ lệ rung nhĩ tăng dần theo tuổi, trung bình tỷ lệ mới mắc rung nhĩ khoảng 0,1% mỗi năm ở người dưới 40 tuổi nhưng tăng lên tới 1,5 - 2% ở người trên 80 tuổi.

Uống rượu vang từ 1 đến 3 ly mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ khiến tim đập bất thường. (Ảnh: phonakvietnam)

Các triệu chứng rõ nhất của bệnh rung nhĩ là tim đập nhanh bất thường và không đều. Tim của người bình thường đập từ 60 – 80 lần trong một phút khi cơ thể nghỉ ngơi. Khi rung nhĩ, các tâm nhĩ (hai buồng tim phía trên) đập rất nhanh và không đều với tần số lớn hơn 300 lần / phút. Ngoài ra còn có các triệu chứng khác bao gồm chóng mặt, khó thở, đau ngực, và mệt mỏi. Điều này xảy ra là do buồng tim trên bơm máu đi kém hiệu quả và dần dần hình thành huyết khối (cục máu đông). Cục máu đông này có thể di chuyển đến động mạch não gây đột quỵ, hoặc đến động mạch vành gây nhồi máu cơ tim, và còn được xem như một nguyên nhân dẫn đến bệnh Alzheimer do giảm lưu lượng máu lên não.

Theo một nghiên cứu về việc uống nhiều rượu được tiến hành nhằm vào đối tượng là người trung niên và người già kéo dài trong suốt 12 năm, đã chỉ ra rằng những người uống nhiều rượu vào cùng một thời điểm có nguy cơ cao mắc bệnh rung nhĩ hơn là những người uống dàn đều.

Một nghiên cứu quốc tế khác được tiến hành trong 12 năm, thử nghiệm gần 37000 phụ nữ cũng cho phát hiện chứng minh rằng những người uống khoảng 140 mililit mỗi tuần (lượng tối đa cho phụ nữ theo khuyến cáo của Chính phủ Vương quốc Anh) có tới 60% khả năng mắc rung nhĩ.

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra khuyến cáo, uống rượu vang vừa phải có thể giúp cơ thể khỏe mạnh tránh khỏi bệnh tật, nhưng cần phải cân bằng giữa lợi ích và những hiểm họa tiềm tàng về bệnh rung nhĩ mà thứ đồ uống này gây ra.

Nhà nghiên cứu, giáo sư Susanna Larsson thuộc Viện Karolinska, Stockholm, khuyên: “Để giảm tác hại nên uống rượu và các chất có cồn dàn đều suốt tuần chứ không nên uống nhiều vào cùng một lúc”.

Tuy rằng, một ly rượu vang mỗi ngày đã được chứng minh rằng có ý nghĩa tích cực đối với sức khỏe của tim, nhưng lạm dụng nó lại có thể làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Vì thế, tốt nhất chúng ta nên đoạn tuyệt lối suy nghĩ "uống nhiều là có lợi" với rượu vang hàng ngày, nếu như không muốn bản thân phải chịu những di chứng nguy hiểm từ bệnh rung tâm nhĩ nhé!

Thúy Vũ (Dịch & Tổng hợp từ Dailymail)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp cực kỳ để ý đến ánh nhìn của người khác