Sự thực về lông bẹn làm trẻ sơ sinh vặn rướn mình liên tục

2016-11-24 09:27
- “Với kinh nghiệm là bác sĩ 20 năm trong nghề tôi khuyên các mẹ tuyệt đối không nên mạo hiểm dùng lòng trắng trứng, nước chanh, bột mì để đánh lông bẹn cho trẻ sơ sinh”.

Mới đây, trên mạng xã hội các mẹ chia sẻ kinh nghiệm điều trị vặn mình, ngứa ngáy khó chịu cho trẻ sơ sinh bằng mẹo tẩy lông bẹn được facebook cá nhân N.N  chia sẻ thu hút hơn 16.000 lượt chia sẻ và gần 4.000 lượt bình luận.

Thực hư chuyện lông bẹn làm trẻ khó chịu hay vặn –rướn mình

Mẹo loại bỏ lông bẹn chia sẻ trên facebook được các mẹ bỉm sữa quan tâm.

Theo chia sẻ của facebook N.N thì, trẻ con vặn mình một ngày cả tỉ lần, vặn mình nhiều khiến cho trẻ khó ngủ được ngon giấc.

Nuôi con ngán ngẩm nhất thời gian con vặn mình, ai trải qua mới biết nha. Nhà mình hết ném dây thừng buộc trâu vào gầm giường, rồi mua ốc gai biển tắm cho con nhưng không hết”, facebook N.N viết.

Lý giải về việc vặn mình như sâu đo của trẻ facebook N.N khẳng định là do lông bẹn. Để giải quyết lông bẹn cho trẻ sơ sinh facebook N.N  chia sẻ: Các mẹ lấy lòng trắng trứng gà , vắt nước chanh vào, thoa lên người con dùng lòng bàn tay đánh khắp người nhé. Đánh tới đâu lông bẹn vón vào đến đó, cứng ngắc luôn, sau đó lấy bột mỳ sệt sệt lăn qua lăn lại . Làm 1 tuần liền nha. Tiếc là mình biết bí quyết này muộn quá, áp dụng cho đứa sau vậy. Chúc các mẹ thành công!”.

Kinh nghiệm chia sẻ loại bỏ lông bẹn giúp không vặn mình trên của facebook N.N nhận được rất nhiều ý kiến tranh luận khác nhau. Có khen, có chê, có người ngỡ ngàng giờ mới biết, có người thì cho rằng nó thật điên rồ.

lông bẹn

Theo bác sĩ, lông bẹn không phải là thủ phạm khiến trẻ khó chịu hay vặn mình (ảnh lấy từ facebook N.N).

Trao đổi với bác sĩ Lê Minh Trác, Phó giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương về vấn đề trên, bác sĩ Lê Minh Trác cho rằng: “Lông bẹn không phải là nguyên nhân làm cho trẻ ngứa ngáy, hay vặn mình. Và cũng không có chuyện dùng lòng trắng trứng gà, nước chanh thoa lên người trẻ sơ sinh đánh lông bẹn giúp cho trẻ sơ sinh bớt ngứa ngáy. Với kinh nghiệm là bác sĩ 20 năm trong nghề tôi khuyên các mẹ tuyệt đối không nên mạo hiểm thực hiện kinh nghiệm truyền miệng trên”.

Cũng theo bác sĩ Lê Minh Trác lòng trắng trứng sống có nguy cơ nhiễm nhiều vi khuẩn ngay cả khi đã được vắt nước chanh vào. Nếu dùng cả một mì sền sệt để thoa lên người trẻ nguy cơ nhiễm trùng da cho trẻ. Bởi vì da trẻ sơ sinh rất nhạy cảm, áp dụng phương pháp truyền miệng trên có thể nguy hiểm cho trẻ.

“Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghe thấy chuyện dùng lòng trắng trứng, nước chanh và bột mì để đánh lông bẹn cho trẻ”, bác sĩ Lê Minh Trác nói.

Bác sĩ  Lê Minh Trác khẳng định: “Vặn mình  – rướn là một hoạt động bình thường trong sự phát triển của trẻ sơ sinh. Đứa trẻ hay rướn chứng tỏ trẻ có sức khỏe tốt và phải rướn trẻ mới nhanh lớn được. Cũng chính vì vậy cha mẹ không cần phải quá lo lắng hay băn khoăn khi thấy con hay vặn thừng, rướn mình”.

Theo các chuyên gia y tế thì, rướn mình cũng là một động tác để trẻ được thoải mái chân, tay, cơ thể do nằm liên tục. Việc trẻ hay rướn không có nghĩa là trẻ đang khó chịu điều gì đó. Một đứa trẻ khi khó chịu nó thường phản ứng bằng cách quấy khóc.

Cũng có trường hợp đứa trẻ khó chịu do không được vệ sinh thân thể sạch sẽ hoặc thậm chí người nhà kiêng tắm cho trẻ vì sợ trẻ sơ sinh bị nhiễm lạnh…

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nữ diễn viên Hàn Quốc thu về lượng fan 'khủng' nhờ 'Squid Game'