Những biến chứng nguy hiểm vì không điều trị u xơ tử cung

Kim Linh 2016-11-13 06:39
- Nhiều chị em phụ nữ đều có nguy cơ bị u xơ tử cung nhưng không ít người trong số đó chủ quan nghĩ rằng u xơ tử cung là u lành nên không đáng ngại, đến khi có biến chứng xảy ra thì mới “ngã ngửa”.

Suy thận bởi 8 năm chủ quan không điều trị u xơ tử cung

Mới đây, bác sĩ Nguyễn Minh Đức - giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết bác sĩ vừa điều trị cho một bệnh nhân là Trần Mỹ H. (42 tuổi, ở TP.HCM) mắc u xơ tử cung hơn 8 năm nhưng không khám bệnh và điều trị chỉ vì quá chủ quan.

Những biến chứng nguy hiểm vì không điều trị u xơ tử cung

Nhiều phụ nữ chủ quan nghĩ rằng u xơ tử cung là u lành nên không đáng ngại, đến khi có biến chứng xảy ra mới giật mình lo sợ. (Ảnh minh họa).

Ngay khi khối u đã khá to, chỉ cần sờ bằng tay cũng có thể cảm nhận được song chị vẫn chủ quan không đi khám. Đến khoảng 1 năm gần đây, chị H. thường xuyên bị đau lưng, mỏi mệt và giảm ham muốn thì chị mới tìm đến bác sĩ. Lúc này, chị mới biết mình có một khối u xơ tử cung khoảng 100 mm, chiếm toàn bộ tử cung và phần bụng dưới. Đó là u xơ tử cung trong cơ chiếm hoàn toàn vùng chậu. Bác sĩ cũng cho biết, chị đã bị thận ứ nước nặng độ 2 cả hai bên, suy giảm chức năng thận.

Những biến chứng nguy hiểm vì không điều trị u xơ tử cung

Hình ảnh khối u của bệnh nhân H. (Ảnh: Zing.vn).

Trước tình trạng bệnh tình của chị, bác sĩ đã đề nghị cắt bỏ tử cung và khối u nhưng chị H. đã từ chối vì lý do riêng. Vì vậy, các bác sĩ đã tư vấn cho chị và gia đình tiếp cận phương pháp can thiệp ít xâm lấn hơn đó là sử dụng sóng siêu âm hội tụ. Khi sử dụng phương pháp này khối u sẽ được triệt tiêu mà vẫn bảo tồn được tử cung.

May mắn là sau khi tiến hành làm thủ thuật, 2 tháng sau chị H. đã dần ổn định, tình trạng thận ứ nước cũng đã được cải thiện.

Chảy máu âm đạo, đau bụng đến suýt mất mạng vì u xơ tử cung

Cách đây vài tháng, chị Ngọc Trinh (35 tuổi, ở Bình Dương) nhập viện trong tình trạng khối u xơ tử cung kích thước rất lớn và được yêu cầu mổ gấp bởi có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Những biến chứng nguy hiểm vì không điều trị u xơ tử cung

U xơ tử cung là bệnh phụ khoa thường gặp nhất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản từ 30 đến 50 tuổi. (Ảnh minh họa).

Trước đó, chị Ngọc Trinh đã thấy một vài triệu chứng như đau bụng trong thời kỳ hành kinh, khí hư ra nhiều và bị đau lưng. Tuy nhiên, chị Trinh lại chủ quan không đi khám vì nghĩ rằng đó chỉ là những khó chịu thông thường ở kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.

Chị Trinh chỉ đến viện khám khi mà bệnh tiến triển nặng hơn, bụng dần to lên và kết quả siêu âm cho thấy, khối u xơ tử cung với kích thước rất lớn khiến chị bị đau bụng dữ dội và còn chảy máu ở âm đạo. Ngay lập tức, bác sĩ chỉ định mổ gấp, nếu không tình trạng bệnh của chị rất khó kiểm soát, có thể nguy kịch đến tính mạng.

Những biến chứng nguy hiểm khác từ u xơ tử cung và lời khuyên từ các chuyên gia

Theo các chuyên gia, u xơ tử cung là khối u lành tính phát triển từ cơ tử cung. U xơ tử cung là bệnh phụ khoa thường gặp nhất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản từ 30 đến 50 tuổi. Căn bệnh này thường gây nhiều triệu chứng như rối loạn kinh nguyệt và chèn ép vào vùng chậu khiến bệnh nhân rất mệt mỏi, nhất là vào những ngày "đèn đỏ".

Các bác sĩ cho biết, đối với những người bình thường (không mang thai) mà bị u xơ tử cung kéo dài có thể gây những biến chứng sau như băng kinh (chảy máu) mà khi bị chảy máu nhiều sẽ dẫn đến thiếu máu, nếu không xử lý kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu để u xơ lớn dần, nó sẽ chèn ép đường tiết niệu, gây bí tiểu, tiểu rắt hoặc chèn ép vào trực tràng gây táo bón.

u xơ tử cung

Nhiều phụ nữ do không thấy dấu hiệu bất thường của bệnh nên họ không thể biết rằng u xơ tử cung đang âm thầm phát triển trong cơ thể mình. (Ảnh minh họa).

Nghiêm trọng hơn, u xơ tử cung còn dẫn đến ung thư hóa, đã có trường hợp từ u lành mà biến chứng thành ung thư rất đáng ngại.

Riêng với những người đang mang thai, u xơ tử cung có thể khiến cho bà bầu dễ bị sẩy thai, đẻ non, sinh khó.

Vào thời kỳ hậu sản, u xơ có thể gây bế sản dịch, nhiễm khuẩn hậu sản gây những cơn đau bụng, sốt, bạch cầu tăng, toàn thân suy sụp, mệt mỏi.

Không chỉ vậy, u xơ tử cung còn ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của phụ nữ như chậm có thai, gây vô sinh hoặc ảnh hưởng đến dạ con và sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ.

Nhiều phụ nữ do không thấy dấu hiệu bất thường của bệnh nên họ không thể biết rằng u xơ tử cung đang âm thầm phát triển trong cơ thể mình, bởi vậy việc phòng bệnh là rất cần thiết với tất cả mọi người.

Các bác sĩ khuyên rằng, phụ nữ nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần để khám và điều trị kịp thời nếu mắc bệnh nhằm hạn chế những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Phái đẹp nên bổ sung dinh dưỡng giàu protein và vitamin từ rau quả. Những loại thực phẩm giàu bioflavonoid như đậu nành, sữa đậu nành, đậu đen... rất tốt cho người bệnh. Ngược lại, nên tránh các thực phẩm gồm thịt đỏ, caffeine hay các loại thực phẩm có hàm lượng muối cao.

Mộc Trà (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện 'ma quỷ quấy nhiễu' và lý giải khoa học