"Lên đỉnh" ở nam giới và nữ giới khác nhau thế nào?

2016-01-25 18:51
- Không chỉ khó "lên đỉnh" mà thời gian đạt cực khoái của chị em cũng kéo dài hơn nam giới. Theo thống kê của Mỹ, nhiều chị em cho biết, mất tới 20 phút hoặc lâu hơn để "lên đỉnh", trong khi nam giới chỉ cần 2-3 phút.
"Lên đỉnh" ở nữ là con đường dài?
Phụ nữ và nam giới đều "lên đỉnh" nhưng điểm khác biệt nhất giữa hai phái là phụ nữ khó "lên đỉnh" hơn nam giới. Thống kê của Planned Parenthood cho hay, trong số 3 phụ nữ có 1 phụ nữ khó đạt cực khoái. Còn 80% số chị em phụ nữ khó khăn khi "lên đỉnh".
Số liệu thống kê khác còn cho thấy, trong khi hầu hết chị em phàn nàn chuyện khó "lên đỉnh" thì chỉ có một số lượng nam giới rất nhỏ gặp phải vấn đề này. Thậm chí, có những chị em không hề có cảm xúc gì dù đối tác đã thỏa mãn. Khoảng hơn 80% đàn ông nghĩ người vợ/bạn tình đã "lên đỉnh". Nhưng thực tế không phải vậy, chỉ có 64% chị em đã "lên đỉnh". 
Điều đó xảy ra là do chị em đôi khi muốn chiều lòng đối tác của mình cho nên quên đi cảm giác thật và tạo ra sự giả dối đã "lên đỉnh". Thực tế, không chỉ có nữ giới mới giả vờ lên đỉnh mà nam giới cũng có thể làm điều này. Song nam giới hoàn toàn dễ bị phát hiện ra còn nữ giới rất khó bị nhận diện.
'Lên đỉnh' ở nam giới và nữ giới khác nhau thế nào?

Con đường "lên đỉnh" của chị em vòng vo hơn nam giới (Ảnh minh họa).

Không chỉ khó "lên đỉnh" mà thời gian đạt cực khoái của chị em cũng kéo dài hơn nam giới. Theo thống kê của Mỹ, nhiều chị em cho biết, mất tới 20 phút hoặc lâu hơn để "lên đỉnh", trong khi nam giới chỉ cần 2-3 phút. Khoảng thời gian chênh lệch như vậy cho thấy chị em phải đi con đường dài hơn. Thậm chí, đôi khi nam giới đã "lên đỉnh" nhưng chị em vẫn còn "chạy bộ" theo sau. Cho nên không khó hiểu khi chị em phải ngao ngán tặc lưỡi giả vờ "lên đỉnh" cho mày râu hài lòng. Nhưng có ai biết được rằng, nam giới đang hân hoan thì chị em bấm bụng cho qua để đối tác được vừa lòng.
Đó chưa phải là tất cả, thời điểm xuất tinh cũng được xem trùng với lúc nam giới "lên đỉnh". Song cũng có nghiên cứu cho rằng, thời điểm "lên đỉnh" đến trước xuất tinh. Còn thời điểm xuất tinh chỉ là lúc "lên đỉnh" đạt tới sự thỏa mãn vô cùng. Tuy nhiên, thông thường người ta vẫn cho rằng, lúc xuất tinh là thời điểm đàn ông đã thỏa mãn.
Còn với chị em, có thực sự xuất tinh hay không vẫn còn nhiều tranh cãi. Khó có thể lấy dấu mốc chuẩn xác việc chị em "lên đỉnh" lúc nào, ra sao. Cho nên rất khó để biết được cực điểm của lúc "lên đỉnh" ở chị em. Hoặc có khi mày râu đã "lên đỉnh" trước chị em rất lâu nhưng phái đẹp vẫn còn phải "loay hoay", Trên thực tế, chuyện "lên đỉnh" ở phụ nữ đã khó, khi đã đạt đến cực điểm lại khó để "xuống dốc", hay nói cách khác cảm xúc thăng hoa sẽ biến mất từ từ. Điều này khác với nam giới, "lên đỉnh" cũng nhanh nhưng "tuột dốc" cũng nhanh không kém.
"Lên đỉnh" ở chị em nhiều điều kỳ lạ
Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, 2 phút trước khi lên đỉnh, ở phần não trung tâm của phụ nữ có dấu hiệu lạ. Đó là vùng trung tâm năng động hơn, các khu vực não xung quanh cũng có dấu hiệu được kích thích. Sự kích thích này khiến cho khu vực điều tiết sự khoái cảm và trí nhớ hoạt động. 
Điều này giải thích cho việc, chị em cảm giác khoan khoái sau khi đạt cực khoái. Còn đàn ông không như vậy, họ cảm giác mệt mỏi, muốn lăn ra ngủ, hoặc nghỉ ngơi nhiều hơn. Nữ giới hoàn toàn không cảm thấy vậy, do dư âm của cực khoái còn lại vẫn đang kéo dài âm ỉ nên họ vẫn có thể "lâm trận". Do vậy, "lên đỉnh" ở nữ giới có thể nhiều lần liên tiếp song nam giới lại có giới hạn. Có những người đàn ông khi đã xuất tinh sẽ mất đi cảm giác "lên đỉnh" nhiều tiếng đồng hồ sau đó, thậm chí nhiều ngày tiếp theo do sự mệt mỏi làm giảm ham muốn.
Bao cao su có thể ảnh hưởng đến cực khoái của "mày râu". Nhưng với chị em không gặp phải trở ngại nào. Mặt khác, khi có bao cao su, chị em có thể yên tâm tận hưởng và đi từng bước "lên đỉnh". Thay vì phập phồng nỗi lo, thì họ yên tâm rằng mọi thứ đều an toàn, tinh trùng không thể gặp trứng. Đôi khi bao cao su làm cho "lên đỉnh" ở nam giới chậm hơn nên chị em có thể tận hưởng cảm giác thỏa mãn.
Việc nam giới "lên đỉnh" có thể qua thủ dâm hoặc thâm nhập bên trong. Nhưng dù thế nào điểm đạt cực khoái của nam giới đều nằm ở quanh cậu bé. Còn với nữ giới, không phải khó khăn như vậy, cực khoái có thể lâu hơn nhưng lại dễ dàng đến bằng cách kích thích núm vú hay bên ngoài âm vật.
 
Thanh Thủy
(Theo Congluan)
Xem thêm: Làm chuyện ấy ngoài vũ trụ có gì khác?
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập với gối giúp nàng mập có được thân hình thon gọn