Làm chú cún bông đáng yêu cho bé dễ chưa từng thấy

2016-04-25 14:18
- Nếu bé không được nuôi cún thật, bạn có thể tự làm một chú cún đáng yêu bằng len để bầu bạn với bé. Thật thú vị vì không ngờ việc làm chú cún lại đơn giản đến vậy.
Nguyên vật liệu:
+ Len mềm 
+ Dụng cụ bằng nhựa làm quả bông len hoặc giấy bìa 
+ Giấy nỉ
+ Kéo
+ Keo dán
Bước 1:
Ta sẽ làm 2 quả bông lớn làm đầu và phần thân của chú cún, một quả bông nhỏ sẽ làm mõm.
Làm chú cún bông đáng yêu cho bé dễ chưa từng thấy
Cách làm quả bông như sau: 
1. Cắt miếng bìa hình tròn, ở giữa là lỗ tròn nhỏ (miếng bìa phụ thuộc kích cỡ cuộn bông bạn muốn làm)
2. Lần lượt cuộn đều các vòng len xung quanh hình tròn. 
3. Để cục bông dày dặn, bạn có thể cuốn nhiều vòng len xung quanh vòng tròn.
4. Sau khi cuốn kín vòng tròn, dùng kéo cắt các vòng len vừa cuộn, tại vị trí mép ngoài vòng tròn.
5. Dùng sợi chỉ hoặc len nhỏ buộc chặt các sợi len ở khu vực sát lỗ tròn, đảm bảo các sợi len được buộc chặt ở chính giữa.
6. Rút một đầu các sợi len ra khỏi vòng tròn, chỉnh sửa các sợi len, ta sẽ được cục len tròn trịa đẹp mắt.
Bước 2:
Lấy cuộn bông làm mặt chú chú, túm một phần các sợi len và buộc lại, khu vực còn lại không buộc sẽ là mặt của chú chó.
Bước 3:
Giữ phần len bạn vừa buộc túm lại và bắt đầu cắt tỉa những khu vực còn lại, như khi bạn tỉa lông cho một chú cún. 
Bước 3:
Bây giờ ta sẽ tiến hành dán mõm vào đầu chú cún. Tách các sợi len ra để tạo phần lõm ở giữa. Bôi một chút keo dán, sau đó dán cuộn bông nhỏ nhất làm mõm lên trên, giữ chặt để chúng dính vào nhau. 
Bước 4:
Tiếp tục tách những sợi len ra dể có khoảng lõm nhỏ, bôi keo và dán những miếng bông nhỏ xíu màu đen để làm mắt và mũi, giữ thêm một lúc để chúng dính cố định. 
Bước 5:
Buộc chặt phần đầu và thân chú cún lại với nhau. Bạn cũng có thể dùng keo để đảm bảo chúng gắn chặt vào nhau.
Bước 6:
Bây giờ ta sẽ làm tai cho chú cún. Dùng kéo cắt miếng vải nỉ màu ghi thành hình 2 chiếc tai dài. Ta lại tách những lợi len ra, bôi keo và dán cố định 2 chiếc tai ở 2 bên đầu chú cún. 
Bước 7:
Bạn có thể cắt một miếng vải nhỏ làm dây quàng cổ cho chú cún. Thú vị hơn nữa, bạn có thể làm chiếc áo choàng Siêu nhân chó chỉ bằng cách cắt và dán các miếng vải nỉ lại với nhau. 
Bạn có thể làm chiếc áo choàng Siêu nhân chó cho chú cún
Một chú cún đáng yêu sẽ luôn bầu bạn bên bé, mẹ lại dễ dàng thực hiện, tại sao không? 

Khánh An

(Nguồn: HM)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện 'ma quỷ quấy nhiễu' và lý giải khoa học