Xin - cho con: Nhan nhản những cuộc trao đổi, mặc cả trên mạng online

2017-06-11 09:15
- Người hiếm muộn qua mạng xã hội gặp người có nhu cầu cho con vì có thai ngoài ý muốn hoặc vì hoàn cảnh trớ trêu không thể chăm sóc. Cuộc thỏa thuận mặc cả “xin-cho” diễn ra trắng trợn, chưa bao giờ nhanh gọn đến thế.

Nếu là một người sử dụng mạng xã hội facebook thường xuyên, bạn sẽ không còn lạ gì những cuộc mua bán, trao đổi thông tin hình ảnh về những cuộc xin - cho con diễn ra nhan nhản trên mạng xã hội.

Đặc biệt, nếu vào phần tìm kiếm trên mạng xã hội facebook và gõ thông tin từ khóa: “Hội hiếm muộn” thì có ít nhất 30 diễn đàn hiện ra với những từ khóa liên quan hiện ra như: Hội những người kiếm tìm con yêu; Hội những người hiếm muộn con; Hội giúp những người sinh con hiếm muộn… và dày đặc các diễn đàn, topic về chủ đề này.

Chợ Xin-cho trẻ con, thị trường mua bán chưa bao giờ rầm rộ đến vậy

Xin - cho con: Nhan nhản những cuộc trao đổi, mặc cả trên mạng online

Một cặp vợ chồng trẻ đang khao khát xin được con.

Đặc biệt, những bài chia sẻ để xin - cho con cũng được cập nhật nhiều và hầu như ngày nào cũng có phụ nữ lên rao cho con, xin con nuôi.

Trên một diễn đàn làm cha mẹ nổi tiếng của các bà mẹ trẻ, những nội dung như thế này không hiếm gặp: “Mình muốn xin con nuôi, bạn nào khó khăn hay biết ai có nhu cầu cho con thì inbox mình với nhé. Vợ chồng mình xin cảm ơn”.

Hoặc một bài đăng khác có nội dung tương tự: “Có một người mẹ muốn cho con hiện tháng 4 này sinh. Là bé gái có gia đình nào muốn nhận liên hệ với em gấp. Do em đã xin một bé rồi nên muốn nhường lại cho những gia đình khác”.

Những bài viết ngắn như thế này nhưng mang đủ nội dung và mục đích đăng tải xuất hiện nhan nhản trên các diễn đàn mỗi ngày. Cứ như vậy, những người có nhu cầu cho con chỉ cần 1 click chuột và 1 cuộc điện thoại là đã có thể gặp những người hiếm muộn hoặc ngược lại.

Chợ Xin-cho trẻ con, thị trường mua bán chưa bao giờ rầm rộ đến vậy

Không chỉ xin con- cho con, người ta còn có cả dịch vụ bán trứng

Từ những thông tin cơ bản ấy sau khi rao trên mạng, họ bắt đầu gặp gỡ bên ngoài, trò chuyện và thỏa thuận về thủ tục và những vấn đề liên quan… Thậm chí có những người nói chuyện thẳng thắn và mặc cả ngay trên mạng xã hội. Khi hai bên đã thống nhất được các điều kiện xin- cho con mà cá nhân họ mong muốn thì việc gặp mặt để "chốt" là điều cuối cùng.

Trong vai một phụ nữ hiếm muộn mong muốn xin được một đứa con nuôi, tôi vào bình luận bài viết của một người phụ nữ có ý định cho con khi chị sắp đến ngày ở cữ. Câu bình luận của tôi có nội dung mong muốn được nuôi bé. Ngay lập tức, tôi đã được người phụ nữ trẻ ấy đáp lại bằng một câu ngắn gọi: “Check inbox chị nhé”.

Qua trò chuyện qua inbox và điện thoại được biết, cô gái sắp làm mẹ bất đắc dĩ này tên là M, là người Bình Dương, sinh năm 1994 đã lấy chồng, có 1 đứa con. Nhưng hiện tại hai vợ chồng M đã li dị. M là người nuôi con nên kinh tế khó khăn. Làm công nhân trong khu công nghiệp, thu nhập không cao, nuôi được một đứa con với M đã là chật vật.

Việc M có thêm một đứa con nữa không phải với chồng khiến M lo lắng đủ đường vì không đủ khả năng về tài chính để có thể chăm sóc cho bé. M quyết tâm đăng bài viết tìm người cưu mang hai mẹ con M. Hiện tại M đang mang bầu tháng thứ 7, bụng đã to nên phải tìm sớm cho được một gia đình hiếm muộn để cho đứa con này đi. Đây cũng là nơi M sẽ tạm lánh một thời gian.

Hỏi thăm qua tình hình sức khỏe của thai nhi, M cho biết thai nhi là con trai, rất khỏe mạnh và phát triển bình thường. M vẫn khám sức khỏe định kỳ cho bé.

Chợ Xin-cho trẻ con, thị trường mua bán chưa bao giờ rầm rộ đến vậy

Việc cho và xin một đứa trẻ chưa bao giờ đơn giản đến vậy.

Để cho con ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, cô gái trẻ này yêu cầu người nhận nuôi phải có những điều kiện sau đây. Có như vậy, M mới yên tâm được.

"Vợ chồng gia đình người xin con phải là trí thức, có cuộc sống khá giả để có thể lo cuộc sống tốt cho con tôi sau này. Tôi cần vợ chồng họ đón tôi về chăm sóc thời gian còn lại cho đến khi sinh con. Sau khi sinh tôi ở lại chăm con 2 tháng rồi sẽ đi”, M ra điều kiện cho con.

Nói là cho con tự nguyện, nhưng M cũng như các bà mẹ trẻ khác đều kèm theo đó là 1 khoản tiền thỏa thuận cụ thể với bên được cô cho con.

Nói về số tiền cần bồi dưỡng sau khi M đã hoàn thiện các thủ tục xin con, người phụ nữ này cho hay, M cần 50 triệu để có thể xa con. Sau này M cũng không quay trở lại làm phiền gia đình thêm bất kỳ một lần nào nữa.

Cũng theo M tiết lộ, thủ tục để hoàn tất việc xin con - cho con sẽ được tiến hành ngay sau khi hai bên thỏa thuận hợp lý. Ngay khi con chào đời, cả hai sẽ tiến hành việc làm giấy khai sinh cho con. Nếu đồng ý thì mọi việc sẽ được quyết định luôn. Chỉ cần hai bên gặp mặt và trao đổi lại những gì đã thỏa thuận trước đó cho thật cẩn trọng thì coi như một cuộc mua bán đã thành công.

Xin - cho con: Nhan nhản những cuộc trao đổi, mặc cả trên mạng online

Xin con qua mạng

Xin - cho con: Nhan nhản những cuộc trao đổi, mặc cả trên mạng online

Khi tôi nói để tôi phải bàn bạc lại với chồng, người phụ nữ này cho biết thêm, hiện tại có rất nhiều người đã nói chuyện với M và muốn được xin con của M. Nên cô gái này nhắc tôi phải quyết định nhanh chóng nếu thấy thỏa thuận hợp lý. Bởi vì bụng M đã to, bây giờ không thể giấu gia đình nữa.

Không riêng gì trường hợp của M đang sốt sắng cho con kể trên có những cuộc mặc cả ngầm với người xin con mà mạng xã hội nhan nhản những cuộc mặc cả này.

"Làm gì có chuyện xin - cho con không mất một đồng nào. Hầu như người cho con đều sẽ đòi nhận được 1 khoản tiền từ 50-200 triệu đồng tùy vào sự mặc cả của mỗi người và tùy vào hoàn cảnh, tính cách của từng phụ nữ trẻ. Nhiều khi vào mạng thấy những cuộc mặc cả như vậy, mình không khỏi rùng mình. Nói trắng ra, việc rao cho con nuôi kiểu dấy chẳng khác gì các mẹ ấy đang bán con dưới mọi hình thức", Nguyệt - một bà mẹ có con nhỏ nhận định.

Còn nữa...

Dương Tuệ Mẫn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt chân ái cho da mụn nhạy cảm