Vụ nổ ở Bắc Ninh: "Tôi tỉnh dậy đã thấy tan hoang..."

2018-01-03 12:57
- "Khi thức giấc nhà cửa tan hoang, cả làng hoảng hốt. Nhà tôi ở cách vụ nổ khoảng 200 m, may mắn chỉ bị thiệt hại về tài sản còn người không sao..."

Như chúng tôi đã đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh khiến cho hai nạn nhân tử vong và nhiều người bị thương. Theo ghi nhận của PV Emđẹp, tại Bệnh viện Việt Đức, hiện 2 nạn nhân trong vụ nổ đang điều trị ở đây là Đặng Thị Thắm (23 tuổi, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã tỉnh táo.

Chị Đặng Thị Thắm cho hay: “Lúc đó, tôi nghe tiếng nổ lớn, sau đó bất tỉnh, không còn hay biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi thấy đang nằm trong bệnh viện”.

Nghe tiếng nổ lớn tôi thức giấc thấy nhà cửa tốc máy, cả làng hoảng loạn

Anh Thị đang chăm sóc chị Thắm tại Bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, bệnh nhân Thắm được chẩn đoán ở tuyến dưới là bị vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang. Anh Nguyễn Văn Thi (người nhà chị Thắm) cho biết, nhà anh cách vụ nổ khoảng 200m, mái nhà bị văng và hư hỏng nhiều.

“Tôi đang nằm ngủ thì nghe thấy một tiếng nổ lớn khiến cho cả làng tỉnh dậy. Khi thức giấc, nhà cửa tan hoang, cả làng hốt hoảng. Nhà tôi ở cách vụ nổ khoảng 200 m, may mắn chỉ bị thiệt hại về tài sản, còn người không sao”, anh Thi nói.

Được biết, nhà chị Thắm chỉ làm nông nghiệp đơn thuần không phải là hộ kinh doanh thu gom vật liệu gây nổ.

Nghe tiếng nổ lớn tôi thức giấc thấy nhà cửa tốc máy, cả làng hoảng loạn

Chị Thắm đang điều trị tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, khoảng 4h30 sáng 3/1, tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ nổ lớn làm nhiều ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái, nhiều người dân bị thương.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, sáng 3/1, các bệnh viện đã tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ nổ tại xã Văn Môn.

Danh tính các nạn nhân  cụ thể là Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi), Đặng Thùy Trang (5 tuổi), Đặng Thị Thắm (23 tuổi), Nghiêm Thị Hằng (49), Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi), Đặng Đình Tiến (32 tuổi, bố cháu Trang). Trong đó, 2 em Nam và Trang đã tử vong ngoài viện, chị Đặng Thị Thắm được chuyển Bệnh viện Việt Đức, anh Lợi và chị Hằng đang điều trị tại Bệnh viện đa Khoa tỉnh Bắc Ninh, còn anh Tiến đã xin ra viện.

Trước đó, khoảng 4h30 sáng 3/1, tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ nổ lớn làm nhiều ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái, nhiều người dân bị thương.

Ông Nguyễn Đức Phúc, Chủ tịch UBND xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xác nhận vụ việc trên và cho biết, vụ nổ khiến 9 người bị thương phải đi bệnh viện tỉnh cấp cứu. Ngoài ra, vụ nổ làm sập một số ngôi nhà. Trong bán kính 500m quanh vụ nổ, nhiều nhà bị tốc mái, vỡ kính.

Sáng 3/1, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin vụ nổ ở xã Văn Môn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh đến hiện trường khắc phục hậu quả, cứu hộ đưa các nạn nhân đi cấp cứu và ổn định tình hình.

Theo ông Quỳnh, sơ bộ xác định vụ nổ làm 2 cháu bé tử vong, 5 -6 người khác bị thương nhưng chưa có con số chính xác, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, ngoài ra một số ngôi nhà bị tốc mái.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thanh Hằng 'nghiện' dùng mũ và phụ kiện tóc, phối kiểu gì cũng sành điệu hết nấc