Nữ y tá gốc Việt nhiễm Ebola qua lời kể của một người bạn

Bảo Ái 2014-10-14 10:18
- (Em đẹp) - Nữ y tá gốc Việt bị nhiễm Ebola ở Mỹ là người nhân hậu và luôn mỉm cười.
>>>  Chuyên đề: Bệnh Ebola nỗi khiếp sợ của toàn cầu

"Nina có trái tim nhân hậu nhất trên đời"


Nina Pham, cô y tá gốc Việt 26 tuổi (Mỹ) được thông báo có kết quả dương tính với virus Ebola hôm Chủ nhật (12/10). Hiện tại, nữ y tá này đang bị cách ly để theo dõi. Nina liên hệ với bên ngoài qua điện thoại video và tin nhắn thoại.

Bạn bè của Nina nhận xét cô gái 26 tuổi này là người rất lạc quan, giàu tình thương và luôn quan tâm tới mọi người với trái tim ấm áp. Tất cả bạn bè đại học đều yêu mến Nina Pham và thường xuyên gửi mail để động viên cô gái trong thời gian này.

Nina được đánh giá là người tuyệt vời, có trái tim nhân hậu.

Jenifer Joshep, bạn thân của Nina Pham tại trung tâm y tế Dallas kể rằng, Nina là người bạn tuyệt vời và có trái tim nhân hậu nhất trên đời. "Cô ấy không chỉ giúp tôi định hướng công việc mà còn truyền cảm hứng làm việc cho tôi. Hàng ngày, khi tiếp nhận một bệnh nhân nào đó, Nina thường nói hãy xem bệnh nhân như ông bà, cha mẹ của mình vậy", người bạn này nói.

Gia đình của Nina Pham từ chối đưa ra ý kiến, chỉ lặng lẽ đến nhà thờ hàng ngày để cầu nguyện cho con gái. Nina Pham đến Mỹ sống hồi những năm 1990 cùng gia đình trong phân khu Bentley Village ở Fort Worth (Dallas, Mỹ).

Ngôi nhà của Nina đang được phong tỏa.

Jim Maness, hàng xóm của gia đình Nina nói rằng, căn nhà mái đỏ của cô rất yên tĩnh và hầu như không thấy cãi cọ nhau. Nina Pham sống rất hoà nhã, cô hay mỉm cười chào mọi người khi dắt chú chó nhỏ đi dạo. Hiện thú cưng của Nina Pham cũng được vào diện chăm sóc theo dõi đặc biệt để đảm bảo không trở thành con vật truyền bệnh nguy hiểm.

"Chúng ta ghi nhận sự cố gắng của cô ấy"

Cô y tá 26 tuổi tốt nghiệp đại học năm 2010 tại Đại học Christian Texas, Mỹ. Chương trình học 4 năm chuẩn bị cho các y tá để phục vụ sứ mệnh "liên lạc giữa các bác sĩ, bệnh nhân và các thành viên khác của nhóm chăm sóc sức khỏe". Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm không phải là một phần của chương trình giảng dạy.

Sau khi tốt nghiệp, Nina Pham đã vượt qua kỳ sát hạch Điều dưỡng và Y tá của bang Texas. Nhưng đến tận 1/8 năm nay, cô gái mới nhận được chứng chỉ chính thức. Nina Pham được phân công chăm sóc Ducan, tài xế taxi đầu tiên ở Texas bị nhiễm Ebola. Hôm thứ Sáu (13/10), Nina Pham bị sốt phát ban nên được đưa vào cách ly ngay lập tức.


Nina luôn nở nụ cười trên môi.

Hiệp hội Y tá Mỹ chưa đưa ra câu trả lời cho những băn khoăn về bằng cấp, kinh nghiệm theo tiêu chuẩn của Nina Pham như: số giờ làm trực tiếp với một bệnh nhân bị bệnh, số bài thi bắt buộc…. Người đại diện chỉ cho biết: "Nina Pham là một y tá tuyệt vời và làm một công việc tuyệt vời trong cộng đồng. Nina dám đương đầu với căn bệnh nguy hiểm để chăm sóc bệnh nhân và giờ cô ấy bị mắc bệnh. Chúng ta nên ghi nhận sự cố gắng đó".

Tiến sĩ Frieden (Người đứng đầu trung tâm y tế cũng xin lỗi về cách diễn đạt ý kiến của ông khi nói rằng y tá Nina Pham vi phạm quy định an toàn tại bệnh viện. Kết quả dương tính với Ebola của Nina Pham thổi bùng những lo ngại cho nhân viên bệnh viện, đặt câu hỏi về cách thức mà các nhà chức trách giám sát nhân viên y tế Nina Pham và những người đã tiếp xúc với Thomas Eric Duncan (người đã qua đời vì Ebola ở Mỹ).
Bảo Ái
(Dịch theo NYT và CNBC)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên