Những GIỎ QUÀ TẾT GIÁ RẺ siêu tiết kiệm được nhiều bà nội trợ lựa chọn thời “bão giá”

Thu Hà 2018-01-04 06:43
- Giỏ quà Tết “siêu rẻ” chỉ từ 78.000 đồng, nhiều sản phẩm “xanh sạch” tốt cho sức khỏe. Đó là những kiểu giỏ quà Tết dễ dàng được bà nội trợ lựa chọn trong dịp Tết nguyên đán 2018 này.

Giỏ quà Tết chỉ 78.000 đồng “hút” bà nội trợ

Là dâu trưởng trong nhà nên chị Nguyễn Thị Trang (40 tuổi, Q. Hà Đông, Hà Nội) thường là "đầu tàu” trong những dịp sắm đồ lễ Tết nguyên đán đôi bên nội ngoại. Năm nào cũng vậy, từ 23 Tết âm lịch trở ra, chị Trang cùng con tất bật sắm Tết.

Chị thường ưu tiên mua bánh kẹo Tết đựng trong hộp thiếc để tạo sự trang trọng, lịch sự. Tuy nhiên, giá thành bánh kẹo đựng hộp thiếc thường khá “chát” nên để mua đủ số lượng bánh kẹo lễ gia tiên, lễ đôi bên nội ngoại, cúng giao thừa, tiết kiệm lắm chị Trang cũng phải chi ít nhất 2 triệu đồng.

Những giỏ quà Tết siêu tiết kiệm dễ dàng “lọt vào mắt xanh” bà nội trợ thời “bão giá”

Giỏ quà giá chỉ 78.000 đồng là giải pháp tiết kiệm trong thời bão giá. Ảnh: NVCC

Năm nay, do chi tiêu eo hẹp trong thời kỳ bão giá, chị Trang đã chủ động tìm hiểu thông tin thị trường bánh kẹo Tết từ rất sớm. Trong một lần đi siêu thị mới khai trương gần nhà, chị Trang phát hiện siêu thị bán những giỏ quà Tết với giá “siêu tiết kiệm” chỉ từ 78.000 đồng/ giỏ. Ngoài giỏ quà 78.000 đồng, siêu thị còn có nhiều giỏ quà đa dạng mức giá, từ 149.000 – 1.4 triệu đồng.

Những giỏ quà Tết siêu tiết kiệm dễ dàng “lọt vào mắt xanh” bà nội trợ thời “bão giá”

Thị trường giỏ quà Tết năm nay có rất nhiều giỏ quà giá vừa túi tiền bà nội trợ. Ảnh: NVCC

“Với 78.000 đồng, giỏ quà Tết vẫn đầy đủ các món. Rượu được thay bằng một chai cocacola, một hộp bánh, kẹo, café. Nếu cần có thể mua thêm một hộp bánh tặng kèm bên ngoài. Tính ra một suất bánh kẹo biếu Tết chỉ khoảng dao động từ 100 – 150.000 đồng, rất tiết kiệm nhưng vẫn sang trọng, lịch sự”, chị Trang hào hứng.

Theo tìm hiểu của chị, rất nhiều bà nội trợ ở khu nhà chị đang sinh sống đã “chấm điểm” giỏ quà chỉ 78.000 đồng này.

Họ đã mua rất nhiều để biếu họ hàng, bạn bè dịp Tết dương lịch vừa rồi. Tết này tôi dự định mua mấy giỏ quà loại 78.000 đồng, thêm chút hoa quả sấy và hoa quả tươi để tiếp khách là đẹp. Giờ bánh kẹo nhà nào cũng dư thừa, trẻ con cũng không thiết tha bánh kẹo như hồi xưa nữa. Mua nhiều bánh kẹo sẽ rất lãng phí”, chị Trang cho hay.

Giỏ quà Tết “nghe tên đã thấy vui”

Chị Minh Phương (Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã không thể rời mắt khỏi giỏ quà toàn nấm trong một lần ghé thăm siêu thị đồ organic tại đường Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội. Lý do khiến chị Phương chọn giỏ quà Tết này bởi cái tên “Nấm Tươi Cười” nghe rất vui tai, ngộ nghĩnh của nó.

Những giỏ quà Tết siêu tiết kiệm dễ dàng “lọt vào mắt xanh” bà nội trợ thời “bão giá”

Giỏ quà toàn ruốc nấm, giò nấm độc đáo trong dịp Tết này. Ảnh: NVCC

Chị Phương cho rằng “Vui như Tết thì những sản phẩm, đồ ăn liên quan đến Tết đều phải vui mắt, vui tai” nên ngay khi bắt gặp giỏ quà Tết độc đáo này, chị đã “chấm điểm” ngay lập tức. Tuy nhiên, do sợ không hợp khẩu vị nên chị Phương chỉ dám mua một lọ ruốc nấm thịt heo và một cây giò nấm về ăn thử.

“Không ngờ, cả nhà đều khen vị ngon của nó nên tôi quyết định mua một giỏ quà toàn nấm về biếu ông bà dịp Tết dương lịch vừa rồi. Trước lễ, sau làm món ăn hàng ngày. Bố mẹ chồng tôi đều bị cao huyết áp, cần kiêng đồ ăn quá nhiều dầu mỡ. Trong khi đồ ăn ngày Tết món nào cũng béo ngậy. Giỏ quà Tết toàn đồ ăn chế biến nấm như ruốc nấm, giò nấm sẽ là giải pháp cho bữa ăn ngày Tết năm nay”, chị Phương bày tỏ.

Chia sẻ với PV Em Đẹp, chị Phạm Hồng Vân, chủ nhân của ý tưởng giỏ quà nấm cho biết lý do khiến chị làm giỏ quà này là xuất phát từ chính câu chuyện của gia đình.

Trước kia, chị Hồng Vân từng đi tham gia một khóa thiền. Suốt quãng thời gian tham gia khóa thiền, chị được sinh hoạt với sư phụ giảng giải về các món ăn chay và công dụng của nó, trong đó có món ruốc nấm.

“Phải lòng” món ruốc nấm, Hồng Vân đã xin sự phụ bày cho cách chế biến. “Về nhà, tôi cùng mẹ làm món ruốc nấm cho bà nội ăn thử. Bà bắt đầu ăn ngon miệng hơn và bớt mệt mỏi, huyết áp ổn định”, chị Hồng Vân kể.

Những giỏ quà Tết siêu tiết kiệm dễ dàng “lọt vào mắt xanh” bà nội trợ thời “bão giá”

Khi ruốc nấm trở thành món ăn yêu thích trong nhiều gia đình, Tết cổ truyền năm ngoái, chị đã mạnh dạn làm giỏ quà Tết với các món giò nấm và 5 món ruốc nấm dành cho người ăn chay, ăn kiêng, hoặc phối trộn với thịt, hải sản để làm phong phú mùi vị, không hóa chất, chất bảo quản.

Ruốc nấm mặn 100% nấm hương, mang vị mặn đậm đà, thích hợp để ăn chay, ngon lịm người khi ăn kèm với cháo hoặc xôi thịt. Ruốc nấm gà với 30% thịt gà, 70% nấm, hương vị tự nhiên, thơm ngon đặc chưng của thịt gà quyện cùng nấm hương có thể ăn kèm cùng pizza hoặc mỳ Ý. Theo đó, tùy nhu cầu, túi tiền của mình, bà nội trợ có thể lựa chọn giỏ quà nấm với các mức giá khác nhau. 

“Nấm là loại rau rất dễ ăn, dễ tiêu hóa, và dùng nhiều nấm còn có tác dụng làm đẹp cho làn da, cơ thể. Ngoài ý nghĩa tặng người thân một món ăn thanh đạm, xanh sạch tốt cho sức khỏe, tôi muốn các gia đình sẽ có thêm thật nhiều nụ cười trong dịp năm mới. Khởi đầu một năm mới, ai cũng chúc nhau sức khỏe, nụ cười. Một nụ cười quý hơn mười thang thuốc bổ!”, chị Hồng Vân hóm hỉnh nói.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Du lịch Đà Nẵng check-in Ghềnh Bàng - điểm đến hoang sơ ít người biết