Nhà 4 người chi tiêu Tết “tẹt ga” chỉ hết 14 triệu đồng

2016-12-16 08:00
- Nhà có tất thảy 4 người gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ, lại sống ngay giữa khu đô thị Văn Quán sầm uất nhưng chi tiêu Tết của gia đình trẻ này cực đơn giản, chỉ 14 triệu đồng là vui chơi thoải mái.

Đó chính là chia sẻ của chị Trần Thị Hải, 35 tuổi, đang làm truyền thông tại một công ty ở Hà Nội. Hiện người phụ nữ này đang sống cùng chồng và 2 con gái nhỏ (1 con 6 tuổi, 1 con 2 tuổi) tại một căn hộ chung cư ở khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Chi tiêu Tết 2016 cực đơn giản với 10 triệu đồng

Khác với những chị em phụ nữ khác, ngay từ thời điểm này đã bắt đầu rậm rịch lên kế hoạch chi tiêu sắm Tết, chị Hải vẫn “bình chân như vại”. Bởi vì, tính vợ chồng chị vốn đơn giản mọi thứ, nhà lại chỉ có 2 vợ chồng và 2 con nên Tết đến chị cũng không cầu kỳ lắm và chẳng khác ngày thường là bao.

Nhà 4 người chi tiêu Tết “tẹt ga” chỉ hết 14 triệu đồng

Chị Trần Thị Hải, 35 tuổi

Theo bà mẹ 2 con này tâm sự: “Do quê chồng ở Hà Nội còn quê vợ ở Vĩnh Phúc, bởi thế nên cả gia đình mình chỉ ở Hà Nội đi chúc Tết bố mẹ và họ hàng nhà nội ngày mùng 1 Tết. Còn sáng mùng 2 Tết, vợ chồng con cái đã kéo nhau về ăn Tết nhà ngoại và ở đó đến tận sáng mùng 4 mới lên. Vì thế, Tết đến mình cũng không sắm sửa gì nhiều”.

Khi công ty cho nghỉ Tết, thường thì chị Hải chỉ cần dành 1 ngày để đi mua sắm thực phẩm, hoa quả, bánh kẹo là đã gần như sắm Tết xong cho gia đình. Bản thân chị cũng không có thói quen và không thích tích trữ thực phẩm nhiều nên ngày mùng 4 Tết lên Hà Đông là chị có thể đi siêu thị mua đồ vì khi ấy siêu thị cũng đã mở cửa.

Chính bởi thế, Tết Nguyên Đán 2016, vợ chồng chị cũng chỉ chi tiêu Tết khoảng 6 triệu đồng. Trong đó bao gồm các khoản chi tiêu chủ chốt như: Tiền biếu ông bà 2 bên nội ngoại mỗi bên khoảng 3 triệu.

“Năm ngoái, thực phẩm ăn Tết từ măng, miến, gà, bánh trứng, trứng, giò, thịt, ông bà ngoại đều cung cấp cho hết. Vì thế, mình chỉ mua thêm ít rau, ít đồ ăn nhanh, ít bánh kẹo ngon cho trẻ đề phòng nhà có khách. Khoản tiền này mất khoảng 2 triệu nữa. Ngoài ra là khoảng 2 triệu tiền mừng tuổi các bé ở quê. Do đó, chi tiêu Tết nhà mình năm ngoái chỉ mất khoảng 10 triệu” – bà nội trợ này thừa nhận.

Nhà 4 người chi tiêu Tết “tẹt ga” chỉ hết 14 triệu đồng

Kế hoạch chi tiêu Tết 2017 chỉ 14 triệu đồng của bà mẹ 2 con

Tết năm nay, người vợ này cũng không có ý định “tăng” nhiều tiền tiêu Tết: “Lý do vì năm nay, lương thưởng không tăng nên nhà mình vẫn chỉ chi tiêu Tết nhỉnh hơn mức chi tiêu của năm ngoái một chút thôi”.

Hiện, bà nội trợ này đang vạch kế hoạch chi tiêu Tết 2017 như sau:

- Tiền biếu ông bà nội, ngoại: 6 triệu

Tết năm nào, do vợ chồng chị Hải đều không sống cùng ông bà nội ngoại nên vợ chồng chị thường biếu bố mẹ 2 bên 3 triệu đồng. Tổng tiền biếu ông bà nội ngoại khoảng 6 triệu đồng.

Nhà 4 người chi tiêu Tết “tẹt ga” chỉ hết 14 triệu đồng

Vợ chồng chị Hải và con gái

- Tiền mừng tuổi cho trẻ: 3 triệu đồng

Với tiền mừng tuổi cho trẻ, chị Hải thường ngầm phân 2 cấp độ tiền mừng tuổi. Đó là mừng tuổi cho các cháu trong nhà thì thường từ 100-200 ngàn đồng/cháu. Nhưng còn trẻ con hàng xóm, quen thân sơ sơ, chị chuẩn bị sẵn tiền lẻ 10 ngàn, 20 ngàn đồng để lì xì cho bé.

- Tiền rau củ, bánh kẹo Tết: 2 triệu

Do các thực phẩm chính ăn Tết nhà bà ngoại năm nào cũng gửi lên cho nên chị sẽ chỉ phải mua thêm rau củ, chút bánh kẹo ngon để ăn ngày Tết hoặc phòng có khách.

- Tiền mua đào quất chơi Tết: 500 ngàn đồng

Chỉ ở Hà Đông đến hết ngày mùng 1 Tết nên vợ chồng chị cũng mua cây đào hoặc cây quất chơi Tết. Tuy nhiên cũng chỉ chọn cây đào hoặc quất vừa phải.

- Tiền mua đồ bày bàn thờ ngày Tết: 500 ngàn đồng

Thông thường bày bàn thờ ngày Tết ở nhà chị Hải cũng khá đơn giản và khá nhỏ. Vì thế, chị chỉ chú ý mua 1 số quả tươi để bày làm mâm ngũ quả và để gói bánh, chai rượu lên trang trí ban thờ cho đẹp.

chi tiêu Tết

2 con nhà chị Hải

- Tiền xăng xe ô tô + đi chơi Tết: 2 triệu

Tết đến, nếu vợ chồng chị Hải có đi lễ chùa hay về quê hoặc đi chơi đó đây thì đã có sẵn ô tô của nhà đi cũng rất tiện. Mấy ngày Tết chỉ mất tầm 1 triệu tiền xăng xe là thoải mái vi vu. Chi tiêu mua sắm linh tinh thêm tốn khoảng 1 triệu nữa là đủ.

Tổng chi tiêu Tết: 14 triệu

“Tết đến như nhiều gia đình khác còn mất khoản tiền mua sắm quần áo. Nhưng nhà mình thì không vì hàng ngày mình đã thi thoảng đi shopping rồi. Nếu ưng thì mua luôn cho cả nhà chứ không đợi Tết mới mua. Vì thế nhà mình không phải chi khoản này” – chị Hải thú nhận.

Bà nội trợ này cũng cho rằng: “Với vợ chồng mình, Tết là chủ yếu để vợ chồng con cái nghỉ ngơi đi thăm thú họ hàng. Thế nên chi tiêu Tết nhà mình cũng chỉ nhỉnh hơn ngày thường một chút”.

Thảo Nguyên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trấn Thành tốn hơn 100 triệu đồng khi ngồi ghế nóng cùng Hari Won