Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6: Những điều có thể bạn chưa biết

Hoàng Sa 2015-06-01 11:47
- Tháng 2/1949, tại Mát-xcơ-va, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm Ngày Quốc tế bảo vệ thiếu nhi.
Ngày Quốc tế thiếu nhi trên thế giới ra đời như thế nào?
Năm 1942, các nước Châu Âu đang phải gánh chịu sự tra tấn nặng nề của quân đội Hít – le. Đi đến đâu chúng cũng dựng lên nhan nhản giá treo cổ, nhà tù, trại tập trung để bắt bớ, tra tấn người dân, trong đó có không ít các em nhỏ.
Đỉnh điểm của sự tàn sát là vào rạng sáng 1/6/1942, quân đội phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc) bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. Tại đây, chúng đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung (trong đó có 88 em bị chết trong phòng hơi độc và 9 em bị đưa đi làm tay sai), tàn sát dã man 66 người vô tội. 
Hơn hai năm sau, vào ngày 10/6/1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua (một thị trấn nhỏ miền Trung nước Pháp). Chúng dí súng và lưỡi lê vào từng người dân, đẩy họ vào trong nhà thờ, rồi tưới dầu xăng thiêu chết 642 người, trong đó có tới 267 trẻ em.
Lịch sử ngày Quốc tế thiếu nhi trên thế giới và Việt Nam
Trẻ em luôn là đối tượng cần sự quan tâm và bảo vệ của toàn xã hội.
Trước tội ác man rợ của đội quân phát xít và bè lũ tay sai, vào năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hàng năm làm ngày quốc thế bảo vệ thiếu nhi. Với quyết định này, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế yêu cầu chính phủ các nước phải tăng ngân sách giáo dục, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như đảm bảo quyền lợi cho thiếu niên, nhi đồng. Bên cạnh đó, tổ chức cũng vận động toàn thể phụ nữ, tất cả các bà mẹ trên thế giới nhận rõ trách nhiệm đối với hạnh phúc của con em mình.
Tới tháng 4/1952 tại Thủ đô Viên (Áo), các tổ chức Quốc tế đã có một cuộc họp riêng bàn về chính sách bảo vệ thiếu nhi. Hôi nghị đã yêu cầu các nước đặt ra luật pháp bảo về quyền lợi cho bà mẹ và các em nhỏ. Từ đó đến nay, ngày 1/6 hàng năm trở thành ngày biểu dương các lực lượng đấu tranh chống lại các thế lực chiến tranh, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới.
Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em 
Ở Việt Nam, bên cạnh ngày Tết trung thu (rằm tháng Tám), còn có ngày Quốc tế thiếu nhi để trẻ nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi và nhận quà. Đây cũng là ngày khẳng định trẻ em là đối tượng được nhân loại toàn thế giới quan tâm, động viên, chia sẻ và giúp đỡ, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển.
Việt Nam cũng là nước đầu tiên tại châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. Đây là một văn kiện Quốc tế, về mặt pháp lý đề cập toàn diện đến các quyền lợi của trẻ em với nguyên tắc, trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ. Ở nước ta, tháng hành động vì trẻ em cũng được diễn ra từ ngày 15/5 - 30/6 hàng năm.
Lịch sử ngày Quốc tế thiếu nhi trên thế giới và Việt Nam
Có đầy đủ bố mẹ, được bố mẹ đưa đi chơi mỗi dịp lễ, tết là ước mơ của rất nhiều em nhỏ.
Ngày Quốc tế thiếu nhi đầu tiên tại nước ta diễn ra vào 1/6/1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Khi đó, Trung ương Đoàn  giao cho Ban Huynh trưởng Thiếu nhi (Tiền thân của Hội đồng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh) tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi. Tham gia Hội trại là hàng trăm các em nhỏ đến từ xã Cao Vân, thiếu nhi một số xã lân cận và một đoàn thiếu nhi nghệ thuật (khu vực chiến khu Việt Bắc). Sự kiện này đã để lại cho những người tham dự ấn tượng sâu sắc, không thể nào quên bởi đây là lần đầu tiên chính thức tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi của Việt Nam sau khi nước ta giành được độc lập.
Khi còn sống, Bác Hồ - vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc Việt Nam luôn dành thời gian quan tâm, động viên, chia sẻ với thiếu nhi trong những ngày này. Bác đã từng viết: “Bác thương các cháu lắm, Bác hứa với các cháu rằng đến ngày đánh đuổi hết giặc Pháp, kháng chiến thành công, Bác cùng Chính phủ và các đoàn thể sẽ cố gắng làm cho các cháu dần dần được no ấm, được vui chơi, được học hành, được vui sướng…”.

Hoàng Sa

(Theo Congluan)
 
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghiên cứu chứng minh: Phụ nữ độc thân kiếm kiếm tiền giỏi, thành công hơn