Năm 2017 và những đòn đánh ghen khiến Hoạn Thư cũng phải "khóc thét"

2017-12-24 14:21
- Liên tiếp trong năm 2017, dân mạng đã phải chứng kiến rất nhiều vụ đánh ghen với đủ mọi hình thức, từ cắt tóc, lột đồ đến bôi ớt vào vùng kín tình địch... thậm chí cắt cả “của quý” của chồng. Và dưới đây là những vụ việc nổi cộm nhất.

Mẹ chồng đi đánh ghen hộ con dâu 

Những ngày đầu tháng 11-2017, trên mạng xã hội đăng tải 1 clip dài chưa tới 30 giây với đề "mẹ chồng 70 tuổi đi đánh ghen cùng con dâu" sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã ngay lập tức thu hút sự chú ý theo dõi, bình luận của hàng nghìn người xem. 

Người chứng kiến và quay đoạn clip chia sẻ: "Bác trong clip đi đánh ghen hộ con dâu, nghe nói chị áo trắng ở trong ảnh đi cặp bồ công khai với con trai bác ấy từ lâu rồi, bắt nạt con dâu bác ấy.

Cô con dâu hiền lành lắm nên toàn bị cô bồ lấn lướt, bà mẹ chồng thấy cay cú quá liền lập team cùng con dâu truy tìm quyết đòi công bằng cho con dâu. Hôm nay chở nhau đi chợ hay đi nhà nghỉ gì đấy bị bác ấy bắt được...". 

Bức xúc và thương con dâu bị phản bội, bà mẹ chồng U70 này đã không ngần ngại ra tay đánh ghen hộ con dâu (Ảnh cắt từ clip). 

Sự việc được cho là xảy ra tại thị trấn Tân Yên (Hàm Yên - Tuyên Quang). 

Sau khi được đăng tải, sự việc cũng đã nảy sinh ra rất nhiều ý kiến trái chiều, người thì cho rằng hành động của mẹ chồng đã an ủi phần nào cô con dâu có người chồng phản bội, nhưng cũng có người cho rằng có rất nhiều cách để thể hiện quan điểm, bảo vệ con dâu thay vì cùng nhau đi đánh ghen giữa nơi đông người như thế này. 

Nhắn tin thách thức vợ của nhân tình, cô gái trẻ bị đánh ghen tơi tả trong nhà nghỉ 

Đó là sự việc xảy ra tại huyện Diễn Châu - Nghệ An. Cụ thể, vào những ngày trung tuần tháng 11-2017, mạng xã hội xôn xao đoạn clip quay cảnh cô gái trẻ được cho là nhân tình bị một nhóm 2 - 3 người phụ nữ vây lại trong phòng nghỉ, sau đó túm tóc đánh dã man. Bị đánh đau, cô gái trẻ cố gắng giằng ra, dùng tay đánh lại rồi bỏ chạy khắp phòng, đạp đổ đồ đạc. Tuy nhiên vẫn bị túm được. 

Nhắn tin thách thức vợ của nhân tình, cô gái trẻ bị đánh tả tơi (Ảnh cắt từ clip). 

Lúc này, một người phụ nữ đứng bên ngoài bức xúc: "Mi thách thức à? Mi còn muốn thách thức không?". Lúc này người đàn ông được cho là chồng đứng phía ngoài liên tục chửi bới, đập cửa để vào bên trong nhưng không được. 

Bị đánh đau, lúc này cô nhân tình mới khóc thút thít: "Đừng đánh em nữa, em chỉ muốn nói chuyện với chị Tr. thôi. Em thề là em không có gì thật mà. Em xin chị mà... ". Lúc này, một người phụ nữ được cho là vợ vừa túm tóc vừa nói: " Mi thách thức tao giờ mi coi tao là ai?  Tao cảnh cáo mi bao nhiêu lần rồi. Mi làm gia đình tao tan nát, mi có tin tao về tận gia đình mi không?". Lúc này cô bồ chỉ biết khóc thút thít, vừa cúi đầu xin lỗi. 

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa phần các ý kiến đều khẳng định rằng, không ai cổ súy cho việc đánh ghen, tuy nhiên nhiều người cũng lên tiếng chỉ trích cô gái trẻ khi có quan hệ bất chính với người đã có gia đình lại còn đi nhắn tin thách thức người vợ. 

Nghi chồng ngoại tình, 3 chị em gái đi đánh ghen, cắt tóc, xé quần áo "tình địch" 

Cách vụ việc trên chưa đầy một tháng thì tại xã Phương Điền (Hương Khê, Hà Tĩnh) cũng xảy ra một vụ việc tương tự. 

Cụ thể, vào khoảng 20h30 ngày 26-10, 3 chị em ruột là Trương Thị Thơm (SN 1985), Trương Thị Thảo (SN 1980, cùng trú tại Thôn 4 xã Phương Điền), Trương Thị Hạnh (SN 1990, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) kéo đến nhà chị Nguyễn Thị H.(trú xóm 4, Phương Điền) để đánh ghen. 

Không những đánh đập, 3 người này còn xé quần áo, dùng kéo cắt tóc và đập phá đồ đạc trong nhà của chị H. 

Căn phòng chị H. bị đập đồ đạc, tóc chị H. bị cắt vương vãi khắp nhà. 

Chị H. sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương, mất nhiều máu. 

Được biết, nguồn cơn sự việc xuất phát từ lý do chị Trương Thị Thơm nghi ngờ chồng có quan hệ với chị H. nên đã rủ 2 em để đi đánh ghen cho hả giận. 

Lột sạch quần áo, cắt trọc tóc tình địch giữa đường 

Vào tháng 9-2017, một vụ đánh ghen kinh hoàng khác xảy ra ở xã Bá Hiến (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cũng khiến dư luận vô cùng "sốc". 

Cụ thể, sau một thời gian theo dõi, phát hiện chồng là Nguyễn Văn T. (trú tại Bình Xuyên) có quan hệ ngoài luồng với chị Nguyễn Thị K. (công nhân ở gần đó) tại một phòng trọ gần nhà. Sáng 3/9/2017, chị vợ là N.T.N cùng mẹ đẻ và em trai đã cùng nhau xông vào khu nhà trọ này kéo K. ra đường đánh đập, cắt tóc, lột quần áo. 

Lực lượng chức năng ở địa phương đã xác định các thủ phạm là vợ và mẹ đẻ của người bị cho là có quan hệ bất chính với nữ công nhân, cùng một số người thân khác. 

Ngay sau đó, cơ quan điều tra Công an huyện Bình Xuyên đã cho mời 5 người liên quan đến vụ đánh ghen trên lên trụ sở Công an để lấy lời khai. Theo đại diện cơ quan Công an, hành vi đánh ghen của nhóm 5 người nêu trên có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

Xát ớt cay vào vùng kín tình địch 

Đó là vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra ở Thái Nguyên vào tháng 7-2017. Cụ thể, vào ngày 18-7-2017, tài khoản facebook có tên L.C. đăng tải lên mạng xã hội một clip ghi lại hình ảnh đánh ghen của chính mình với tình địch được cho là đã cặp bồ với chồng của L.C. 

Cô gái mặc váy đỏ là nhân tình của chồng L.C. đã bị 4 người phụ nữ không rõ mặt cưỡng ép, lột váy, đè xuống giường để xát ớt vào vùng kín. 

Trong khi cô nhân tình liên tiếp phản kháng, cố lấy gối để che mặt thì 2 trong số 4 người phụ nữ đã giữ tay và chân cô gái rồi để 2 người còn lại đeo găng tay chà ớt vào cả vùng kín. 

Cô gái bị xát ớt vùng kín. 

Ngay sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, sự việc nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cư dân mạng. Các trang diễn đàn mạng lớn cũng thi nhau chia sẻ những hình ảnh này. Rất nhiều ý kiến, quan điểm trái chiều được cư dân mạng đưa ra, trong đó, phần lớn đều chỉ trích hành động đánh ghen dã man của L.C. và những người phụ nữ đi cùng 

Vợ cắt phéng "của quý" của chồng vì ghen tuông 

Không chỉ xử tình địch bằng những màn đánh ghen kinh hoàng, thậm chí có những bà vợ còn sẵn sàng "xuống tay" với chồng mình một cách khá tàn nhẫn. 

Ngày 27-10, Công an thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ vợ cầm dao cắt "của quý" của chồng. 

Nạn nhân là anh N.K.T. (SN 1984, trú tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo) bị vợ là N.T.H. (SN 1985) cầm dao cắt "của quý". 

Được biết, sự việc trên xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Nạn nhân T. sau khi xảy ra sự cố đã phải khâu 10 mũi vì bị thương nặng và mất máu nhiều. Rất may mắn cho nạn nhân, dương vật chưa bị cắt rời và nạn nhân ngay sau đó đã được vào bệnh viện tỉnh Thừa Thiên – Huế để điều trị. 

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Lao Bảo đã đến tìm hiểu vụ việc. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định, vì ghen nên chị H. đã không kiềm chế được, thực hiện hành vi cắt dương vật của chồng để giải tỏa cơn tức giận. 

Không chỉ "xử đẹp" tình tịch, nhiều phụ nữ đã không kiềm chế được bản thân trút đòn ghen xuống chồng. 

Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp hy hữu, vào tháng 2-2017, người dân ở xã Kiến Bình (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) cũng xôn xao bởi sự việc chị M.C. nổi máu "hoạn thư" cắt "của quý" của chồng. 

Theo đó, tối 17-2, chồng chị C. là anh T.T.K. đi về muộn nên tắm rửa xong anh lên giường ngủ. Do tính hay ghen, gần đây thấy chồng có biểu hiện kỳ lạ, chị C. nói anh K. dậy nói chuyện nhưng không được. 

Vì quá tức giận, rạng sáng ngày 18-2, chị C. lấy dao lam cắt đứt 2/3 "của quý" chồng. Xong việc, chị ném thẳng ra con kênh sát nhà rồi sang nhà mẹ chồng cách đó 100 m báo cho mọi người biết vụ việc. Khi mọi người đến, anh K. đã bất tỉnh do máu chảy quá nhiều. Sau hơn một tuần điều trị tại bệnh viện, anh K. được xuất viện về nhà nhưng ngại tiếp xúc với những người đến thăm. 

Có thể bị xử lý hình sự 

Như đã nói ở trên, thời gian vừa qua xã hội xảy ra khá nhiều các vụ đánh ghen, lột đồ rồi tung lên mạng xã hội... trao đổi với PV, luật sư Trần Minh Hùng - Giám đốc hãng Luật Gia đình, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết, những hành vi này hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự. 

Theo luật sư Hùng, dù không gây thương tích cho người bị đánh ghen, nhưng hành vi lột đồ là vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác theo Điều 121 Bộ luật Hình sự 1999 về tội làm nhục người khác. 

Theo đó, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

Còn theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Hình sự 2015 thì người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. 

Ngoài ra, luật sư Hùng còn cho biết, trường hợp đánh ghen khiến người khác thương tích, sẽ căn cứ vào kết quả giám định, yêu cầu khởi tố của người bị hại, nếu hành vi đánh ghen gây thương tích rơi vào một trong các trường quy định tại khoản 1 Điều 104 BLHS 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì có thể bị xử lý hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. 

Khung hình phạt thấp nhất của tội danh này là bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 

Khung hình phạt cao nhất là bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, nếu phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác.

Theo Minh Khôi/Thời Đại  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 lỗi sai be bét khiến chị em "ở nhà suốt ngày" mà da vẫn sần sùi, đầy mụn nhọt