"Dội nước đá lên đầu": Những chuyện bây giờ mới kể

- (Em đẹp) - "Dội nước đá lên đầu" đang trở nên phổ biến trên khắp thế giới, xung quanh trào lưu đầy nhân văn này còn nhiều câu chuyện mà không phải ai cũng biết.
>>>Người Việt Nam cũng hào hứng trào lưu dội nước đá lên đầu

Trào lưu lôi kéo được nhiều người nổi tiếng nhất

Có thể thấy, "Ice bucket challenge" là trào lưu thu hút nhiều người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực nhất. Từ các chính trị gia, CEO của những tập đoàn nổi tiếng, đến các cầu thủ, vận động viên, các diễn viên, ca sĩ…từ châu Âu, châu Mỹ sang châu Á.

"Ice bucket challenge" đang lan tỏa khắp thế giới

Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như: Mark Zuckerberg (ông chủ Facebook), Bill Gates (tỷ phú giàu nhất thế giới), Elon Musk (CEO của Tesla, SpaceX), Lary Page và Sergey Brin (CEO Google), Jeff Beros (CEO Amazon), Satya Nadella (CEO Microsoft), Tim Cook (CEO Apple), Oprah Winfrey (người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ)...

Cựu tổng thống Mỹ Bush tham gia trào lưu dội nước đá

Những cầu thủ bóng đá nổi danh như: Beckham, Messi, Ronaldo, Neymar, Kompany, Gerrard, Derrent Fletcher hay những nghệ sĩ trong ngành giải trí từ Đông sang Tây như: Jennifer Lopez, Taylor Swift, Oprah Winfrey, Justin Timberlake, Eva Longoria, Justin Bieber, Selena Gomez, Amber - f(x), Siwon, Eunhyuk, Donghae - Super Junior, Jo In Sung, Lee Kwang Soo, Yoo Jae Suk, Ha Dong Hoon, Ji Suk Jin, Gary (Leesang), Kim Jong Kook, Kim Woo Bin,… đều tham gia hưởng ứng.

Messi hưởng ứng trào lưu

Việc những người nổi tiếng hưởng ứng tham gia phong trào sẽ có ảnh hưởng rất lớn, bởi đó đều là những người của công chúng, việc làm của họ sẽ có tác động đến một bộ phận không nhỏ người hâm mộ. Có thể thấy "Ice Bucket Challenge" đã thành công khi lôi kéo được hàng loạt các ngôi sao hàng đầu thế giới tham gia.

Những con số biết nói

Thực tế, "Ice Bucket Challenge" không phải là trào lưu mới, bởi đây là cách thức gây quỹ của một tổ chức từ thiện phòng chống bệnh ALS (một hội chứng teo cứng cơ, rối loại thoái hóa thần kinh có thể gây chết người). Ý tưởng ban đầu là những người bị thách thức hoặc làm theo trong vòng 24 giờ, hoặc phải ủng hộ 100 USD vào quỹ từ thiện. Và phía sau cơn sốt kỳ quặc này là những con số thống kê đáng để người ta suy ngẫm.

Tính đến ngày 20/8, tổ chức ALS đã thu được 31,5 triệu USD (khoảng 530 tỷ đồng) tiền ủng hộ những bệnh nhân mắc chứng bệnh xơ cứng. Con số này lớn hơn rất nhiều lần với khoản tiền 1,9 triệu USD thu được vào cùng kỳ năm ngoái.

CEO Facebook cũng không đứng ngoài trào lưu

Theo thống kê, số tiền này được quyên góp từ 637.527 người tham gia trên toàn thế giới. Với số tiền khổng lồ này, tổ chức ALS dự định sẽ cung cấp các dịch vụ y tế và hỗ trợ tài chính cho các gia đình có bệnh nhân mắc bệnh ALS. Ngoài ra, một phần lớn trong quỹ sẽ được sử dụng để phục vụ quá trình nghiên cứu phương pháp chữa bệnh ALS.

Ngoài số tiền thu được, trào lưu "dội nước đá lên đầu" còn đạt được thành công vang dội về mặt truyền thông. Theo trang Sysomos - một trang web chuyên thống kê và phân tích các con số truyền thông, tính đến ngày 19/8 vừa qua, đã có tới 9,1 triệu các status, video hay tweet được đăng tải có liên quan đến trào lưu "Ice Bucket Challenge". Trong số đó, có 7,2 triệu lượt tweet xuất hiện trên Twitter và 1,2 triệu lượt chia sẻ video trên Facebook tính từ ngày 1/6/2014 đến ngày 13/8/2014.

Người đồng sáng tạo ra trào lưu "dội nước đá lên người" chết đuối ở tuổi 27

Corey Griffin, một nhà hoạt động từ thiện và người đã khởi xướng "thử thách xô đá ALS" đang tạo nên một "cơn sốt" trên toàn cầu đã bất ngờ qua đời ở tuổi 27. Griffin bị chết đuối trong một tai nạn xảy ra ở đảo Nantucket (bang Massachuseetts, Mỹ) ăn mừng việc quỹ từ thiện chạm mốc 100.000 USD. Các nhân chứng cho biết, trước khi tai nạn xảy ra, Griffin đã nổi lên mặt nước một lần rồi mất tích hoàn toàn và phát hiện đã bị chết đuối.

Mặc dù Corey Griffin đã được nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Cảnh sát cho biết, Griffin đã bị chấn thương 2 đốt sống trong vụ tai nạn. Corey Griffin là người khởi xướng trào lưu "thử thách xô đá ALS" để gây quỹ từ thiện dành cho các bệnh nhân cũng như kêu gọi nhận thức về chứng bệnh ALS (bệnh thoái hóa thần kinh không chữa được).

Gia đình của Griffin cho biết anh đến Nantucket để gây dựng thêm cho quỹ nghiên cứu và điều trị chứng bệnh ALS. "Griffin đã khởi xướng “thử thách xô đá ALS" để gây quỹ sau khi Pete Frates, một người bạn của anh bị chẩn đoán mắc chứng bệnh này”, theo thông tin từ tờ báo Boston Globe đang tải. Trong khi đó, cha của Griffin, Robert, mô tả con mình là “người hạnh phúc nhất thế giới”.

Thúy Hà
   (Dịch tổng hợp)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những màn giảm cân ngoạn mục nhất Vbiz: Tất cả đều 'lên hương' nhưng xuất sắc nhất là nhân vật này!