Cô gái vụng về nhất vịnh Bắc Bộ: Đến luộc trứng còn để bị cháy như trứng nướng

2017-05-17 11:52
- Rất nhiều gái vụng khác thì vào tỏ vẻ thông cảm và đồng tình khi họ cho rằng cũng đã vài lần luộc trứng như vậy.

Chuyện những cô gái vụng thời nay không còn là chuyện quá mới mẻ nữa. Ngược lại, đó là chuyện phổ biến ở xã hội này khi cái gì cũng tiện lợi và được phục vụ đến “tận răng”.

Mới đây, một cô gái trẻ ở Thái Nguyên có facebook tên H.L đã chia sẻ một dòng note ngắn gọn cười ra nước mắt về chuyện luộc trứng. Nếu như nhiều cô nàng khác không biết gọt dứa hay làm món nọ món kia thì cũng có thể thông cảm được. Nhưng còn việc luộc rau, luộc trứng - những chuyện đơn giản này tưởng đứa trẻ con còn biết làm thì không phải cô gái nào cũng làm tốt.

Cô gái vụng về nhất vịnh Bắc Bộ: Đến luộc trứng còn để bị cháy như trứng nướng

Theo đó H.L chia sẻ ca thán: “Em đã biết trứng luộc không phải là món đơn giản nữa”. Kèm theo lời ca thán trên là nồi trứng luộc đã cạn sạch nước. Đáy nồi cũng bị cháy đen và 2 quả trứng gà thì bị vỡ nát.

H.L cho biết, do cô luộc trứng quá to lửa và mải lướt facebook nên để quên mất nồi trứng luộc trên bếp khiến nồi nước luộc bị cạn và cháy, trứng thì vỡ nhìn như trứng bị hỏng.

Ngay sau khi chia sẻ, nhiều người cho rằng, đây không phải luộc trứng mà là “nướng trứng”. Để xảy ra sự việc này, có nhiều người chê và trách cứ cô gái.

“Đến luộc trứng mà cũng để cháy thì ạ bạn thật rồi”, “Em cũng ạ chị luôn ạ”, “Gái Trường Sơn mà luộc trứng quá kém”, “Thời đại nào rồi mà vẫn còn có cô gái không biết luộc trứng”, "Nếu lấy chồng chắc sẽ bị trả về nơi sản xuất thôi"... là những bình luận của dân mạng.

Cô gái vụng về nhất vịnh Bắc Bộ: Đến luộc trứng còn để bị cháy như trứng nướng

Rất nhiều gái vụng khác thì tỏ vẻ thông cảm và đồng tình khi họ cho rằng cũng đã vài lần luộc trứng như vậy.

Nhiều người bày cho chủ top cách luộc trứng: “Em ơi, luộc trứng là không được cho nhiều nước nhé. Như vậy trứng mới giòn và ngon”, là bình luận của Q.L.

H.H.X thì bày chiêu: “Luộc trứng cho thêm vào vài hạt muối thì luộc sẽ không bị nứt vỏ bạn nhé. Với cả luộc sôi tầm 5 phút là trứng chín thôi. Để lâu ăn mất vị mà không tốt”.

Cô gái vụng về nhất vịnh Bắc Bộ: Đến luộc trứng còn để bị cháy như trứng nướng

Nhiều người khác còn bày mẹo luộc trứng thơm ngon, chín tới bằng cách: “Hãy bắc chảo lên bếp, đun sôi rồi hạ nhiệt, đậy vung. Sau đó, nếu thích ăn trứng chín tới bạn luộc khoảng 10 phút. Nếu thích trứng còn lòng đào thì có thể luộc trong khoảng 7-8 phút. Nếu thích ăn trứng lỏng chỉ cần 5 phút”.

Ngoài ra, sau khi luộc trứng chín, người luộc nên chuẩn bị 1 tô nước để cho trứng vào đó ngâm khoảng 5-7 phút. Thao tác này sẽ giúp cho việc ngăn trứng chín thêm sau khi vớt ra.

Cô gái vụng về nhất vịnh Bắc Bộ: Đến luộc trứng còn để bị cháy như trứng nướng

Cô gái vụng về nhất vịnh Bắc Bộ: Đến luộc trứng còn để bị cháy như trứng nướng

Cô gái vụng về nhất vịnh Bắc Bộ: Đến luộc trứng còn để bị cháy như trứng nướng

Trước đó, nhiều món trứng luộc cháy đen sì của mẹ bỉm sữa khiến dân tình ngán ngẩm.

Hiện topic trứng luộc như trứng nướng trên vẫn đang hút cộng đồng mạng.

Thanh Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ai cũng muốn có một người đàn ông chu đáo bên cạnh