Bé trai Quảng Bình tử vong: Sự thật mất nội tạng?

2017-07-09 20:28
- Trong vụ bé trai ở Quảng Bình tử vong, gia đình khẳng định bé bị khoảng 20 vết đâm và không bị rạch bụng lấy nội tạng như tin đồn.

Vụ việc bé trai ở Quảng Bình tử vong với nhiều vết đâm trên người khiến dư luận bức xúc. 

Nạn nhân là bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, tên thường gọi Nô, ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình). 

Sáng ngày 9/7, trao đổi với phóng viên, anh trai bé Nghĩa đau buồn nói: "Thi thể Nghĩa bị nhiều vết đâm, khoảng 20 nhát và không bị rạch bụng lấy nội tạng như một số người nói. Cạnh thi thể Nghĩa cũng xuất hiện một con dao. 

Hiện công an đã xác định được 2 nghi phạm liên quan đến cái chết của Nghĩa và đang thẩm vấn lấy lời khai". 

 Cháu Nghĩa được an táng trong sự xót thương của tất cả mọi người. (Ảnh LĐ) 

Nói thêm về nghi phạm trên, theo gia đình nghi phạm là người quen biết với gia đình nhưng về mâu thuẫn hay nguyên nhân vì sao lại giết hại cháu bé thì gia đình chưa tiết lộ.  

Như thông tin trước đó, cháu Trần Trung Nghĩa mất tích hôm 3/7 khi chơi trước nhà. 

Tới sáng 8/7, một người dân địa phương phát hiện thi thể cháu Nghĩa tại khu bãi cát vắng người thuộc phường Quảng Long cách nhà cháu bé khoảng 1,5 km. 

Bé trai Quảng Bình

 Cha bé trai 6 tuổi mất tích ở Quảng Bình khóc ngất trước quan tài con. (Ảnh: TTT) 

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu – Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận, tại thời điểm phát hiện thấy cháu bé, thi thể của nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy. 

Đại tá Hiệu xác nhận, thời điểm phát hiện thi thể cháu Trần Trung Nghĩa  có vết thương, tại vị trí cách thi thể 9 mét có một con dao nhọn Thái Lan cán vàng (loại dao thường dùng gọt hoa quả). 

"Vết thương trên người cháu bé có phải do dao gây ra hay không phải chờ kết luận giám định của cơ quan pháp y", đại tá Hiệu nói. 

Cơ quan chức năng sau khi khám nghiệm đã lấy mẫu trên thi thể để tiến hành phân tích trước khi có kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Nghĩa. 

Đến cuối giờ chiều 8/7, gia đình cháu Nghĩa đã lo xong hậu sự cho cháu theo phong tục địa phương. 

Thi thể cháu được an táng tại khu vực nghĩa địa của gia đình, gần nơi thi thể cháu được phát hiện. 

(Theo Thanh Thanh/ Báo Đất Việt)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khi sự chờ đợi quá lâu, mọi hồi đáp sau này đều trở thành vô nghĩa