27 Tết: Chợ hoa Đà Nẵng rộn ràng khoe sắc, người mua kẻ bán tấp nập

Thanh Thảo 2017-01-24 14:47
- Ngoài những tụ điểm bán hoa lẻ ở các ngã ba, ngã tư đường, chợ hoa ở Quảng trường 2/9 được coi là nơi hội tụ đầy đủ nhất các loại hoa từ mọi miền đất nước và thu hút khá nhiều khách tham quan cũng như mua sắm.

Đến hẹn lại lên, cứ khoảng từ 25 tháng Chạp hằng năm, phố phường Đà Nẵng lại nhộn nhịp và đầy màu sắc của các hàng hoa từ muôn nơi đổ về.

Ngoài những tụ điểm bán hoa lẻ ở các ngã ba, ngã tư đường, chợ hoa ở Quảng trường 2/9 được coi là nơi hội tụ đầy đủ nhất các loại hoa từ mọi miền đất nước và thu hút khá nhiều khách tham quan cũng như mua sắm.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Các hàng hoa luôn đông đúc người mua những ngày giáp Tết.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Những con đường xung quanh Quảng trường nhộn nhịp người qua lại.

Năm nay, thời tiết khá thất thường, tuy trời không lạnh lắm nhưng mùa mưa đến muộn và kéo dài cũng gây khó khăn không ít trong việc trồng trọt, chăm sóc cây cảnh và hoa.

Ngoài những loài hoa được trồng tại Đà Nẵng hay một số nơi thuộc miền Trung như Cẩm Chướng, Hướng Dương, Thu Hải Đường,... thì còn có sự góp mặt của những loại hoa từ Gia Lai, Đà Lạt.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Hoa từ các nơi đổ về.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Các loại hoa rất phong phú, đa dạng.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Muôn hoa muôn sắc màu.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Những đóa thu hải đường tinh khôi.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Những chậu hoa cẩm chướng đơn xinh xắn.

Mai được xem là hiện thân của mùa xuân ở miền Nam, những chậu mai cảnh sang trọng này thường hút khách hàng có thu nhập cao. Tuy nhiên năm nay sự thu hút dành cho hoa Mai đã bị chi phối ít nhiều sang các loài hoa khác.

Theo anh Hùng, chủ một vườn mai cho biết, năm nay, thị hiếu của người mua đa số là những loại hoa thân thảo, nhỏ nhắn nhiều màu sắc như các chậu cúc nhiều màu, hoa thược dược, cẩm chướng vì hợp túi tiền của nhiều người bình dân... chứ không còn tập trung nhiều vào các cây mai giá đắt đỏ.

Anh Hùng chia sẻ: "Mọi năm thì tầm này là mai của anh đã gần như sắp hết rồi, nhưng năm nay bán chậm hơn. Người xem thì nhiều nhưng mua thì ít".

Những chậu Mai được chăm sóc một cách cẩn thận, được uốn cành từ khi còn bé, giá dao động từ 2 triệu đến 20 triệu đồng/chậu.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng+

Vườn mai nở rộ.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Những chậu mai giá từ 2 triệu đến 20 triệu đồng.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Người đi thăm thú vừa mua cây cảnh vừa du xuân.

Những sạp hoa khác với nhiều loại hoa đa dạng về chủng loại, phong phú về màu sắc đang thu hút khá đông khách mua. Đặc biệt là các chị em. Họ thường mua các chậu hoa nhỏ xinh để trang hoàng nhà cửa.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Các chị em đi mua những chậu hoa nhỏ.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Những chậu hoa nhiều màu sắc rất thu hút người mua.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Các quý ông quan tâm đến những chậu lan sang trọng.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Quất sai trĩu quả được ưa chuộng để trang trí vào mỗi dịp Tết.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Những chậu hướng dương khẽ cựa mình trong gió.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Bên cạnh hoa, các còn có các chậu cảnh.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Những khóm cúc vàng tươi tắn.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Cúc năm nay rất phong phú về màu sắc

Bên cạnh những người đi mua hoa và dạo chơi, các bạn trẻ, các gia đình cũng tranh thủ đưa nhau đi chụp ảnh vào dịp giáp Tết.

Những cô gái với chiếc áo dài thướt tha hay áo dài cách tân hiện đại, các em bé mặc đáng yêu, cô dâu chú rể tay trong tay nhộn nhịp đi chụp ảnh nhằm lưu giữ mùa xuân cận kề. Tất cả khung cảnh ấy tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp, rộn ràng vui tươi.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Các bạn trẻ rủ nhau đi chụp ảnh.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Những em bé diện áo dài.

Ngoài những hàng hoa, còn có những sạp bán đồ trang trí ngày Tết và vài thứ khác như câu đối đỏ, các bức tranh, dây treo cành mai, phong bao lì xì,... Các chú bán bóng bay, những xe đẩy cá viên chiên, nước giải khát cũng tập trung về đây nhằm phục vụ du khách.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Các quầy nước giải khát cũng xuất hiện quanh khu vực chợ hoa

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Những gian hàng bán đồ trang trí Tết

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Người mua kẻ bán tấp nập

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Một người mua cho biết: "Một năm chỉ có một cái Tết, mình cũng nên trang hoàng nhà cửa mà đón khách. Năm nay giá hoa cũng cao hơn so với năm ngoái, hoa nhiều hơn nên bác cũng phân vân"

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Một góc Hà Nội giữa lòng Đà Nẵng

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Xương rồng nở hoa đến từ Đà Lạt, là những món quà ý nghĩa đối với các bạn trẻ trong dịp Tết

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Hoa Phú Quý được trồng từ Hòa Vang, thu hút bởi cây tên khá độc đáo

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Mỗi loài hoa mang dáng vẻ và hương sắc riêng

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Cây dứa cảnh nến nhiều màu sắc có giá từ 200-400 ngàn VND

Để có được một chợ hoa đầy màu sắc phục vụ mọi người, các chủ vườn hoa phải ngày đêm chăm bón. Chưa kể những người từ các tỉnh xa đến, họ phải ăn ngủ, sinh hoạt tại đây.

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

Những căn lều được dựng khắp nơi

Rộn ràng chợ hoa Đà Nẵng

...là nơi sinh hoạt của các thương nhân buôn hoa dịp giáp Tết

Anh Minh, chủ vườn lan từ Đà Lạt xuống cho biết: "Năm nào cũng vậy, cứ khoảng 25 tháng Chạp là gia đình anh di chuyển hoa về đây. Cả nhà dựng lều và ở tạm trong đó. Người bán ban ngày thì tối ngủ và ngược lại. Tận tối 30 sau giao thừa mới lục đục thu dọn về nhà. Năm nào bán hết hoa, cả nhà phấn khởi lắm". 

                                                                                                                        Thanh Thảo

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ với 5 phút mỗi ngày với 6 bài tập, bạn sẽ sớm có vòng eo đẹp như Ngọc Trinh