Vũ Cát Tường thay thế Sơn Tùng M-TP ngồi "ghế nóng" The Voice Kids

Thảo Bông 2016-06-07 08:00
- Sau cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường chính là Huấn luyện viên cuối cùng của The Voice Kids mùa 4.

Vũ Cát Tường là một trong những nghệ sỹ đa tài thành danh từ chương trình Giọng hát Việt mùa 2 không chỉ bởi giọng hát hay mà còn khả năng sáng tác tốt. Sau cuộc thi, Vũ Cát Tường đã đầu tư và chăm chút cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng với những ca khúc tạo hit như: Yêu xa, Mơ, Phai…

Những sáng tác của Vũ Cát Tường thể hiện sự văn minh, tìm tòi khá mới mẻ với tư duy viết nhạc hiện đại. Không chỉ sáng tác cho mình, Cát Tường là hit-maker cho nhiều ca sĩ khác.

Vũ Cát Tường ngồi ghế nóng cuối cùng của The Voice Kids

Không chỉ là một nghệ sỹ giải trí có lượng fan đông đảo, Vũ Cát Tường còn được giới chuyên môn đánh giá cao khi tham gia cống hiến và liên tiếp đoạt được những giải thưởng cao quý từ các chương trình âm nhạc uy tín. Cô là một trong số hiếm hoi những nghệ sĩ trẻ đầu tiên được vinh danh 3 lần liên tiếp ở chương trình Bài hát Việt và lần lượt ‘ẵm’ các giải Bài hát được yêu thích nhất do khán giả bình chọn và giải bài hát do Hội đồng báo chí bình chọn.

Vũ Cát Tường ngồi ghế nóng cuối cùng của The Voice Kids

Bên cạnh đó, Vũ Cát Tường còn nhận được giải Đam mê và sáng tạo với những nỗ lực khẳng định mình không ngừng nghỉ trong sự nghiệp của mình. Sau những thành công nhất định, Vũ Cát Tường tiếp tục lao động nghệ thuật miệt mài với những ca khúc do chính mình sáng tác tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Cuối năm 2015, MV của cô đã đoạt được giải MV Vàng trong chương trình VTV – Bài hát tôi yêu.

Sắp tới, Vũ Cát Tường sẽ chính thức đảm nhận vai trò Huấn luyện viên của The Voice Kids mùa thứ 4 bên cạnh cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Noo Phước Thịnh. Vũ Cát Tường được xem là gương mặt hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ khi cô ngồi ghế giám khảo năm nay.

Vũ Cát Tường thay thế Sơn Tùng M-TP ngồi 'ghế nóng' The Voice Kids

Dưới góc nhìn của một nhạc sĩ trẻ, cô sẽ có định hướng cho các thí sinh của đội mình một cách chuyên nghiệp, văn minh. Ngoài ra, việc từng là Á quân bước ra từ cuộc thi "Giọng hát Việt" cũng phần nào giúp cô khẳng định được giọng hát của mình có thể biến hóa ở nhiều thể loại nhạc khác nhau.

Thảo Bông

Xem thêm:

Mặc kệ phản ứng của Ly Kute, Mạc Hồng Quân quyết định làm điều này vì con trai

Rớt nước mắt nghe ‘cậu bé dân ca’ Hồ Văn Cường hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè"

Sự nghiệp “ngoi lên lặn xuống” của ngọc nữ màn ảnh - Ninh Dương Lan Ngọc

Chân dung bé gái hot nhất của "Bố ơi mình đi đâu thế"

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập với gối giúp nàng mập có được thân hình thon gọn