Thực hư chuyện Lệ Rơi tố quản lý Đàm Vĩnh Hưng lừa đảo 600 triệu

Ánh Sáng 2015-11-22 09:07
- Sau khi tuyên bố phá sản kế hoạch tấn công showbiz, Lệ Rơi lại gây sự chú ý khi tố quản lý Đàm Vĩnh Hưng lừa đảo 600 triệu và dọa bắt cóc mình.

Lệ Rơi là hiện tượng mạng đình đám với những bản cover có 1-0-2. Nhanh chóng được biết đến qua hàng chục clip tự quay một cách hài hước, Lệ Rơi từ một anh chàng quê mùa chân chất cũng 'lệch kệch" chạm ngõ showbiz. Được một thời gian ngắn chập choạng lên báo về những dự định tấn công làng giải trí, mới đây Lệ Rơi đã chính thức tuyên bố anh đã phá sản toàn bộ chuỗi nhà hàng kinh doanh cùng công ty giải trí mang tên mình.

Thực hư chuyện Lệ Rơi tố quản lý Đàm Vĩnh Hưng lừa đảo 600 triệu
Hiện tượng mạng Lệ Rơi.

Rời Sài Gòn về quê, quay trở lại với cuộc sống bình dị của một anh nông dân chất phác, Lệ Rơi khiến mọi người vui hơn là buồn vì đó mới là sự lựa chọn phù hợp cho anh. Theo thông tin mới nhất từ Lệ Rơi cung cấp, mặc dù đã từ bỏ showbiz về quê trồng ổi thế nhưng mấy ngày qua, anh liên tục bị một người đàn ông tự xưng là quản lý của Đàm Vĩnh Hưng quấy rầy.

Anh cho biết người đàn ông này xin số điện thoại của anh từ Châu Khải Phong và thường xuyên gọi điện để hỏi thăm tình hình. Người này cho biết mình đang làm trong công ty Giọng Hát Việt và muốn hỗ trợ Lệ Rơi.

Thực hư chuyện Lệ Rơi tố quản lý Đàm Vĩnh Hưng lừa đảo 600 triệu
Lệ Rơi bất ngờ cho biết người đàn ông tự xưng là quản lý Mr.Đàm dựng chuyện mình nợ 600 triệu.

Lệ Rơi đã nói thẳng là mình không tham gia showbiz nữa nhưng người này liên tục làm phiền. Trước món nợ nần từ gia đình Lệ Rơi, người này nói muốn tạo điều kiện giúp đỡ và  sẽ nhận Lệ Rơi vào công ty Đàm Vĩnh Hưng. Do tâm trạng không tốt cũng như mong muốn từ bỏ showbiz nên Lệ Rơi không muốn tiếp chuyện. Vài ngày gần đây, Người đàn ông xưng là quản lý Đàm Vĩnh Hưng liên tục thêu dệt câu chuyện Lệ Rơi nợ mình 600 triệu và yêu cầu Lệ Rơi phải trả nếu không sẽ bắt cóc.

Thực hư chuyện Lệ Rơi tố quản lý Đàm Vĩnh Hưng lừa đảo 600 triệu
Tin nhắn vu khống nợ nần và dọa bắt cóc Lệ Rơi.

Ngay sau khi nhận được những chia sẻ của Lệ Rơi, truyền thông đã trực tiếp liên hệ với Đàm Vĩnh Hưng. Anh cho biết đây là chuyện tào lao và anh cũng không có công ty nào mang tên Giọng Hát Việt . Anh khuyên hiện tượng mạng nên nhờ sự giúp đỡ của công an cũng như cơ quan chính quyền để tìm hiểu và giải quyết sự việc.

Thực hư chuyện Lệ Rơi tố quản lý Đàm Vĩnh Hưng lừa đảo 600 triệu
Mr.Đàm khẳng định không có chuyện như Lệ Rơi nói và mong muốn Lệ Rơi nhờ sự can thiệp của cơ quan công an.

"Ông hoàng nhạc Việt" không quên bày tỏ quan điểm khi cho rằng những lời nói của Lệ Rơi có thể là một trong ba trường hợp. Thứ nhất, có ai đó giả tên Đàm Vĩnh Hưng để đi lừa đảo, thứ hai Lệ Rơi muốn mượn tên tuổi anh để nổi tiếng, thứ 3 là việc có ai đó ghét anh nên tìm cách hạ uy tín của anh. Anh cũng chia sẻ thêm, người quản lý của anh bao năm nay là chị Việt Thanh chứ không có bất cứ một người đàn ông nào như Lệ Rơi nói.

Vừa quyết định rời xa showbiz, Lệ Rơi lại bị kéo vào những câu chuyện lo âu, phiền toái. Hy vọng anh sẽ nhanh chóng nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để trả lại sự trong sạch cũng như đảm bảo an toàn cho tính mạng bản thân.

Ánh Sáng
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vạn điều phụ nữ giấu trong lòng, đàn ông thường không nhìn thấu