Những girlband tân binh “đáng gờm” của Kpop năm 2015

Ngọc Hương 2015-10-28 13:38
- Những nhóm nhạc “em gái” trong danh sách này đều được debut năm 2015, nhanh chóng gây được ấn tượng mạnh mẽ và tạo sức ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng fan Kpop tính đến thời điểm hiện tại.

GFriend (Girl Friend) - Source Music Entertainment

Những nhóm nhạc nữ tân binh “đáng gờm” của Kpop năm 2015

Dù được công bố sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2014 nhưng mãi đến 16/01/2015, nhóm nhạc nữ GFriend mới chính thức chào sân Kpop với album đầu tay: Season Of Glass. GFriend gồm 6 thành viên sinh năm 1995 đến 1998: Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB và Umji. Nhóm nhạc hiện chịu sự quản lý của công ty Source Music Entertainment với người đứng đầu là So Seongjin - quản lý cũ của Shinhwa và từng tham gia xây dựng tên tuổi của SNSD và f(x).

Ngay khi vừa “chào sân” Kpop với bài hát chủ đề Glass Bead thì lập tức nhóm đã nhận được vô số “gạch đá” từ các fan Kpop bởi vô số chuyện lùm xùm như: đạo nhái phong cách của SNSD và nhạc của Apink. Thậm chí, 6 cô nàng còn bị “chỉ trích” nặng nề vì nhiều người cho rằng trong nhóm không có nổi một visual đúng nghĩa, và việc một thành viên sở hữu gương mặt hệt như cô nàng Jessica (cựu thành viên SNSD) cũng bị cho là đã phẫu thuật thẩm mỹ. Dù vậy, ca khúc Glass Bead cũng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc và được đề cử chiến thắng trên các show âm nhạc.

Những nhóm nhạc nữ tân binh “đáng gờm” của Kpop năm 2015

Vượt “bão” chỉ trích, GFriend tiếp tục trung thành với phong cách dễ thương, năng động khi trở lại với Me Gustas Tu với vũ đạo “nhảy ngựa” gây choáng. Cũng chính nhờ vũ đạo “thần thánh” khá nguy hiểm này đã giúp GFriend có một cú “lội ngược dòng” khá ngoạn mục vào tháng 9 vừa qua với một fancam được truyền tay với tốc độ “chóng mặt”.

Cụ thể là khi biểu diễn trên sân khấu ẩm ướt trong một concert dưới trời mưa to, 6 cô gái đã thay nhau ngã dúi dụi liên tục xuyên suốt màn biểu diễn, mặc dù ngã rất mạnh nhưng GFriend vẫn tiếp tục đứng dậy cười tươi và hoàn thành ca khúc rất chuyên nghiệp. Chính hành động và tinh thần làm việc chăm chỉ này đã giúp GFriend “ghi điểm” lớn trong lòng fan Kpop, kéo theo ca khúc Me Gustas Tu đã có sự trở lại hoành tráng trong Top 10 của các bảng xếp hạng âm nhạc. Sau “cô gái xu hướng” Hani (EXID), GFriend là nhóm nhạc bỗng dưng “một bước lên mây” nhờ vào fancam “để đời” này.

DIA (Do It Amazing) - MBK Entertainment

Những nhóm nhạc nữ tân binh “đáng gờm” của Kpop năm 2015

Sau khi đổi tên từ Core Contents Media thành MBK Entertainment, công ty chủ quản T-ara đã “nung nấu” ý định cho ra mắt một nhóm nhạc nữ theo mô-típ cạnh tranh “sống còn” trên một cuộc thi đấu loại trên truyền hình, nhằm tìm ra những gương mặt nổi bật để tham gia vào dự án nhóm nhạc mới. Sau sự tan rã của 5Dolls gây nhiều tiếc nuối cho dư luận và nhóm nhạc đình đám một thời T-ara giờ đã trở thành “con ghẻ quốc dân - con cưng quốc tế”, DIA được xem như một phương án “cứu cánh” nhằm giúp MBK lấy lại phong độ trên đường đua “khốc liệt” của các nhóm nhạc nữ từ nhiều “ông lớn”: SM, JYP, YG,…

Những nhóm nhạc nữ tân binh “đáng gờm” của Kpop năm 2015

DIA bao gồm 7 thành viên: SeungHee, Eunice, Cathy, Yebin. Chaeyeon, Eunjin, Jenny, trong đó leader SeungHee từng là thành viên của nhóm nhạc 5Dolls và Co-ed School, còn nàng visual Jenny cũng chia sẻ đã từng tham gia luyện tập và gần như được ra mắt trong nhóm nhạc GFriend.

Ngay từ khi chỉ vừa được công ty quảng bá giới thiệu là “nhóm nhạc em gái T-ara”, các cô gái xinh đẹp đã bị “ném đá” không thương tiếc vì cộng đồng fan Kpop cho rằng công ty đang vin vào T-ara để gây sự chú ý cho họ. Hơn nữa, nhiều ý kiến không đồng tình còn cho rằng rất có thể họ cũng sẽ “nối gót” đàn chị sau vụ bê bối nội bộ. Tuy vậy, khi ca khúc chủ đề Somehow được ra mắt, DIA ngay lập tức tạo được dấu ấn tốt vì phong cách nhí nhảnh, trẻ trung, năng động nhưng không kém phần thu hút, khác hẳn phong cách của “đàn chị” T-ara. Điều này khiến các Queens (tên gọi FC T-ara) không còn lo lắng về việc DIA sẽ thay thế T-ara như nhiều lời đồn đại. Chỉ tính riêng việc các cô gái sở hữu ngoại hình sáng, giọng hát và vũ đạo ổn cùng việc được các “tiền bối” cùng công ty giúp đỡ, có thể tin tưởng rằng DIA sẽ sớm tạo thành “cơn sốt” mới trong cộng đồng fan Kpop đúng như cái tên “Do It Amazing”.

Twice - JYP

Những nhóm nhạc nữ tân binh “đáng gờm” của Kpop năm 2015

Sau khi xuất sắc vượt qua các thí sinh tài năng khác để giành “vé” vào girl group được thành lập từ show thực tế tuyển chọn thành viên “tàn nhẫn” của JYP: SIXTEEN, các cô gái xinh đẹp của Twice đã chính thức được debut với đội hình 9 thành viên, thay vì 7 như lúc đầu với mini-album The Story Begins ra mắt vào ngày 20-10 và ca khúc chủ đề Like OOH-AHH.

Twice gồm các thành viên: Dahyun, Mina, Jihyo, Chaeyoung, Momo, Jeongyeon, Nayeon, Sana và Tzuyu được đánh giá là nhóm nhạc nữ có đội hình đồng đều nhất từ trước đến giờ. Khác hẳn với DIA, Twice khi được mang danh “em gái Wonder Girls” đã nhận được vô số sự ủng hộ khi chưa được ra mắt vì cộng đồng fan quốc tế cho rằng Twice nhận được sự “hậu thuẫn” lớn từ  “ông lớn” JYP. Bằng chứng đó là việc công ty đã quyết định “phá lệ” quyết định thay đổi số lượng thành viên từ 7 thành 9 vì các cô gái xinh đẹp này.

Những girlband tân binh “đáng gờm” của Kpop năm 2015

Trong khi đó, Twice hội đủ yếu tố để trở thành nhóm nhạc nữ thế hệ mới có khả năng tỏa sáng cao: đội hình “đẹp đều”, toàn visual, giọng hát và vũ đạo là điều không cần bàn tới vì các cô gái phải thực sự có thực lực mới có thể đi đến cuối cuộc thi “khắc nghiệt” của nhà JYP.

Ngoài ra tiểu sử của các cô gái cũng khiến nhiều tân binh khác phải “dè chừng”: Nayeon từng có kinh nghiệm làm người mẫu, Dahyun là ”cỗ máy nhảy”, Jihyo có tới 10 năm làm thực tập sinh, Chaeyoung bắn rap siêu giỏi,.. Hơn nữa, nhóm được xem như là “nhóm nhạc lai” vì gần một nửa số thành viên là người nước ngoài ( 3 thành viên người Nhật, 1 thành viên Đài Loan), vì vậy nên nhóm không bị gò bó trong thị trường âm nhạc nước nhà mà còn có thể tiến xa ở các nước bạn. Bên cạnh đó, yếu tố quyết định cho sự thành công lần này chính là ca khúc chủ đề  Like OOH-AHH quá đỗi “gây nghiện”. Ca khúc với giai điệu lạ, không thuộc kiểu dễ bắt tai nhưng với vẻ trong sáng, nghịch ngợm đã khiến cho fan quốc tế phải re-play nhiều lần rồi trở nên “mê mẩn” từ lúc nào không hay. Dù chỉ mới lên sàn vài ngày trước nhưng Twice đã nhận được phản hồi khá tích cực, theo nhiều người dự đoán rất có thể Twice sẽ lặp lại kì tích “giật cúp” ngay từ tuần đầu tiên lên sàn như đàn chị MissA đã từng làm được.

Ngọc Hương
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dấu hiệu cảnh báo mắc ung thư phổi, nhiều người không ngờ đến