Nhà một tầng rộng 19m2 gọn xinh của gia đình bốn người ở Hoàng Mai

Mai Anh 2015-11-12 10:58
- Chỉ ở trong diện tích bé xíu nhưng gia đình bốn người nhà chị Thu (Hà Nội) vẫn sống vô cùng thoải mái và tiện nghi.
Sống ở tầng trệt của một tòa nhà tại khu đô thị bán đảo Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), gia đình chị Trần Hoài Thu đã tận dụng 30m2 diện tích nhà phía trước để làm salon tóc, trang điểm. Phần nhà chính để ở chỉ vỏn vẹn có 19m2 nhưng được hai vợ chồng khéo léo bài trí trở nên gọn gàng, ấm cúng.
Sắp xếp gọn gàng cho nhà một tầng rộng 19m2

Tổng diện tích nhà là 49m2 dành cho bốn người sinh sống, hai vợ chồng và hai con nhỏ. Phía trước được dùng làm salon tóc, trang điểm, massage. Toàn bộ không gian sinh hoạt của gia đình chỉ rộng 19m2 nằm lùi về phía sau và một gác xép ở phía trên.

Sắp xếp gọn gàng cho nhà một tầng rộng 19m2

Chị Thu mới chuyển về sống ở đây được ba tháng. Chị cùng chồng đã sắp xếp lại bố cục trong nhà cho gọn gàng, hợp lý hơn. Nhà nhỏ không thể có phòng kháchphòng bếp riêng, hai vợ chồng đã bố trí một góc nhà làm chỗ tiếp khách, ngay bên cạnh đó là khu bếp luôn được vệ sinh sạch sẽ.

Sắp xếp gọn gàng cho nhà một tầng rộng 19m2

Khu vực bếp nấu được sắp xếp khéo léo dọc theo hông nhà với tủ chạn, kệ bếp, tủ lạnh, lò vi sóng... Tất cả đều được gia chủ sử dụng màu trắng, bạc giúp không gian sáng, sạch sẽ tạo cảm giác dễ chịu. Điều đặc biệt, theo chị Thu chia sẻ các tủ chạn ở bếp và toàn bộ tủ trên gác xép đều được gia đình chị tận dụng đồ cũ sơn sửa lại.

Sắp xếp gọn gàng cho nhà một tầng rộng 19m2

Không gian sinh hoạt của gia đình được ngăn với phần salon bên ngoài bởi một tủ gỗ nhiều ngăn, thiết kế hiện đại. Các ngăn trên để bày đồ lưu niệm, mỹ phẩm, các ngăn dưới được tận dụng để chứa đồ. 

Sắp xếp gọn gàng cho nhà một tầng rộng 19m2

Vì nhà nhỏ, gác xép là nơi ngủ cho cả bố mẹ và hai con nên vợ chồng chị Thu đã khéo léo sắp xếp bàn học cho hai bé gần nhau, được ngăn cách bởi tủ gỗ cũng là nơi đựng sách vở trưng bày đồ lưu niệm của gia đình.

Sắp xếp gọn gàng cho nhà một tầng rộng 19m2

Gác xép được chia đôi cho bố mẹ và hai con. Đồ đạc trong phòng được tiết chế tối giản và hầu hết mang màu sắc tươi sáng để giữ cho không gian gọn gàng và có cảm giác rộng hơn.

Sắp xếp gọn gàng cho nhà một tầng rộng 19m2

Chị Thu cho biết khi chuyển về đây sống, căn nhà đã có những đường ống nước xây ngang dọc như thế này. Không thể di rời, chị và chồng đã quyết định xây những mảng tường bằng thạch cao để che đi phần nào các đường ống nước. Phần không che được thì để lộ và sơn trắng đồng màu với sơn tường.

Sắp xếp gọn gàng cho nhà một tầng rộng 19m2

Gia đình chị Thu đã sử dụng trần thạch cao che một phần các ống nước để không gian đẹp hơn. Phần trống giữa trần thạch cao và trần nhà cũng được anh chị tận dụng diện tích chứa đồ cũ. Để đảm bảo tính thẩm mỹ, phần ống nước để lộ còn lại được chị Thu khéo léo "che" lại bằng những khung ảnh đầy sắc màu.

Sắp xếp gọn gàng cho nhà một tầng rộng 19m2

Chiếc tủ trắng này cũng đã được sơn sửa lại như mới và được dùng làm tủ quần áo. Bên hông tủ là nơi treo quần áo mặc hàng ngày của gia đình.

Sắp xếp gọn gàng cho nhà một tầng rộng 19m2

Mũ, khăn có thể được treo ở ngay tay vịn cầu thang.

Nhà một tầng rộng 19m2 gọn xinh của gia đình bốn người ở Hoàng Mai

Nền gác xép được thiết kế chắc chắn với thạch cao bao quanh lõi sắt và lát sàn gỗ trên cùng.

Bài và ảnh: Mai Anh

(Theo Congluan)
Chia sẻ những kinh nghiệm, thắc mắc về việc xây dựng, trang trí nhà cửa của bạn tại đây.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu thì chung thủy 1 người, crush thì 4 anh cho đủ 1 lốc sữa chua