Vô tình gây tử vong cho bé vì "yêu trẻ quá mức nhưng thiếu hiểu biết"

2017-02-13 10:05
- Dù hoàn toàn xuất phát từ tình yêu với trẻ nhỏ thì những hành động này đều phải trả giá bằng tính mạng của bé.

Khi nụ hôn yêu thương gây ra tử vong cho trẻ  

Chuyên gia y tế nói gì?   

Trẻ sơ sinh còn nhỏ, hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện, sức đề kháng kém, vì vậy, những nụ hôn mang theo vi khuẩn sẽ là mối đe dọa cho sức khỏe cho con.  

 

Nụ hôn của người lớn có thể sẽ “đi kèm” cùng son môi, phấn phủ, thuốc lá, thực phẩm… hoặc các hóa chất khác từ các loại mỹ phẩm khác nhau. Các hóa chất độc hại này khi tiếp xúc với da con chúng có thể gây ra viêm da, trẻ sơ sinh bị nhiễm độc chì hoặc lây nhiễm các bệnh lý nguy hiểm khác từ người lớn.   

Bên cạnh đó, khi người lớn mắc bệnh răng miệng như viêm nướu, viêm tủy răng, sâu răng…, đôi môi và khoang miệng sẽ có rất nhiều vi khuẩn tồn tại. Khi hôn bé, do sức đề kháng của trẻ con còn yếu nên các vi khuẩn sẽ theo nụ hôn vào miệng của bé, khiến trẻ cũng mắc bệnh răng miệng từ khi còn nhỏ.   

Thói quen rung lắc trẻ có thể dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn  

Chuyên gia y tế nói gì?  

Nhiều người thường thể hiện sự yêu quý trẻ bằng hành động bế con lên, rung lắc bé, làm trò cho bé cười, điển hình là rung lắc mạnh khi đưa nôi võng, chơi trò “máy bay”, tung hứng,… Tuy nhiên, các hoạt động quá đà đó có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, gây nên hội chứng rung lắc (một dạng nặng của chấn thương não cho bé).  

Lý do vì cổ trẻ sơ sinh rất yếu, chưa nâng đỡ được đầu, vì thế mỗi khi bế trẻ, người lớn phải đỡ đầu cho bé. Những cử chỉ âu yếm tung đỡ con trẻ đã vô tình làm bé bị chảy máu não, lâu ngày thành dịch tồn tại ở dạng nang gây chèn ép, làm ảnh hưởng đến chức năng não, thậm chí gây ra các triệu chứng của động kinh.  

Các nghiên cứu cho thấy những tổn thương có thể xảy ra chỉ trong 5 giây rung lắc. Rung lắc mạnh còn có thể gây tổn thương não vĩnh viễn.  

Hành động cù lét khiến bé cười đến... tắc thở  

Chuyên gia y tế nói gì?  

Chơi cù lét với trẻ là thói quen của nhiều người lớn, tuy nhiên trò chơi này không hề được các chuyên gia y tế khuyến khích.  

Để tạo niềm vui cho bé, nhiều người lớn đã chọn cách chạm nhẹ vào vùng nhạy cảm khiến bé có cảm giác nhột như eo, nách… làm cho bé cười. Hành động này sẽ chỉ là niềm vui khi người lớn biết giới hạn dừng lại đúng lúc.  

 yêu trẻ quá mức

Khi vượt quá giới hạn tạo niềm vui thì hành động này dễ gây tổn thương cho trẻ nhỏ. Đó là trường hợp bé cười quá nhiều đến mức không còn làm chủ được bản thân mình, cũng không thể dừng lại dẫn đến sặc, không “tự chủ” được hơi thở và dẫn đến tắc thở.  

Chính vì vậy, cù lét đối với trẻ nhỏ hoàn toàn không được khuyến khích bởi nó còn có nhiều mối nguy hiểm có thể gây ra cho bé mà người lớn không thể kiểm soát được.   

 (Theo Khám Phá)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review sữa rửa mặt Huxley hot nhất xứ sở kim chi