Thời tiết thay đổi, bé ho sốt cả ruột, mẹ chỉ cần làm thứ hỗn hợp rẻ tiền này là con khỏi ngay

2017-09-25 07:00
- Một người mẹ trẻ ở Lào Cai đã tìm đến một phướng pháp dân giản đơn giản mà vô cùng hiệu quả để trị khỏi bệnh ho, đờm của con.

Đó là chị Mây, mẹ của bé Bánh Bao. Chị Mây cho biết, dạo gần đây, thời tiết thay đổi, lúc mưa lúc nắng, cộng thêm vào đợt nhiệt độ giảm nhẹ đã khiến cho cô con gái nhỏ của chị bị ho về đêm và sáng rất nhiều.

Kèm theo đó là đờm đặc quánh. Con mình bị khò khè, ngủ không được ngon giấc. Bé mệt và hay bỏ ăn vì đau họng, uống sữa thì hay bị nôn vì ho ngứa họng, nên mình rất sốt ruột, thậm chí cũng mất ăn, mất ngủ theo”, chị Mây cho biết.

Cũng như nhiều người mẹ khi con nhỏ bị ho, chị Mây đã thử rất nhiều cách, đi bác sĩ khám, dùng siro ho, thậm chí cũng đã cho con dùng cả kháng sinh nữa nhưng vẫn không khỏi. Rồi chị đi hỏi han nhiều mẹ trong các hội nhóm nuôi con nhỏ trên mạng xã hội, chị đã được mách một công thức chữa ho đờm khỏi ngay bằng mật ong, húng chanh, đường phèn và quất. Vì thế, chị Mây cũng muốn chia sẻ lại công thức này, để nhiều mẹ biết đến.

Thời tiết thay đổi, bé ho sốt cả ruột, mẹ chỉ cần làm thứ hỗn hợp rẻ tiền này là con khỏi ngay

Hỗn hợp "thần thánh" trị ho của mẹ Bánh Bao.

Chi Mây chia sẻ cách làm hỗn hợp này rất đơn giản, mình thường làm nhiều cho con uống trong 5-6 ngày. Công thức như sau:

- Các mẹ dùng 6-7 ngọn húng chanh (hoặc 13-14 lá) thái sợi hoặc giã ra

- Mật ong đổ xấp sỉ lượng lá húng chanh (với bé dưới 1 tuổi nên cho giảm lượng mật ong hoặc không cho vì mật ong tính nóng)

- Đường phèn cho vừa đủ, nếu con khó uống nên cho nhiều một chút vì đường ngọt, thanh giúp bé dễ uống hơn.

- Quất 6-7 quả thái lát mỏng (để cả vỏ)

- 1 nhúm muối nhỏ.

Thời tiết thay đổi, bé ho sốt cả ruột, mẹ chỉ cần làm thứ hỗn hợp rẻ tiền này là con khỏi ngay

Các nguyên liệu rẻ tiền, dễ mua.

Sau đó, các mẹ hãy cho tất cả vào một bát loa rồi hấp cách thủy 30-40 phút để ra cho nguội. Các mẹ có thể mang bảo quản trong tủ lạnh, mỗi lần con uống lấy ra hâm nóng lại cho con.

Theo chị Mây, các mẹ nên cho bé uống 4-5 lần/ ngày, mỗi lần 3-4ml. Uống đến khi nào con hết triệu chứng ho, đờm thì dừng. Với trường hợp bé Bánh bao con chị, thì đã hết ho đờm chỉ sau 3 ngày sử dụng. Các mẹ cứ an tâm dùng, vì đây là cách làm hoàn toàn tự nhiên, không gây hại gì cho bé cả.

chữa ho cho bé bằng húng chanh mật ong

Bà mẹ 9x với công thức chữa bệnh cho con hiệu quả.

“Từ khi tìm ra được phương pháp này thì mình hoàn toàn yên tâm và chỉ sử dụng 1 cách này chữa ho cho con thôi. Cùng với đó, thì chữa bệnh bằng thảo dược cho con cũng được mình thường xuyên áp dụng, vì các thảo dược tự nhiên lành tính, lại không sợ con bị nhờn thuốc như khi dùng kháng sinh”.

Chị Mây cũng không quên nhắc nhở các mẹ, khi chữa ho đờm cho bé bằng hỗn hợp trên, các mẹ cần chú ý giữ ấm cổ, gần bàn chân cho con khi ra đường. Trong phòng lúc nào cũng có chút tinh dầu quế cho ấm, hoặc tắm cho bé với bột  cẩm xuyên hương hoặc nước gừng.  

 

 Theo BS Đông Y Trần Quốc Hùng, Q.Giám đốc Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, "Trong lá húng chanh chứa tinh dầu, thành phần chủ yếu là carvacrol có tác dụng ức chế mạnh các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp. Các các hoạt chất Albumin và Panthotenic trong thành phần mật ong có tác dụng kích thích tái tạo tế bào mới nên làm lành nhanh các tổn thương niêm mạc họng. Còn trong đường phèn cũng chứa các chất dinh dưỡng cần thiết để cắt cơn ho và làm dịu miệng, họng. Quả quất có vị chua, tính mát nên có công dụng giảm ho, trừ đờm. Vì vậy hỗn hợp nói trên rất thích hợp để điều trị ho, đờm cho bé. 

Tuy nhiên, các bà mẹ cũng cần theo dõi chặt chẽ các triệu chứng bệnh của con, nếu diễn biến nặng lên thì cần đến ngay bệnh viện để được bác sỹ tư vấn".

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm trắng da bằng Vitamin E - chỉ vài ngàn đồng có ngay làn da tiền triệu