Những trào lưu nuôi con “hót hòn họt” của mẹ bỉm sữa Việt năm 2017

Mai Anh (tổng hợp) 2017-12-25 15:00
- Nuôi con bằng sữa mẹ, nuôi con thuận tự nhiên, tự làm tất cho con, khoe con trưởng thành... là những trào lưu hút hồn nhiều mẹ Việt nhất trong năm qua.

1. Giá đỗ “mẹ tự làm”

Nhiều mẹ trên các diễn đàn và hội nuôi con tự tay chia sẻ những hình ảnh mình làm giá đỗ cho các bé ăn dặm. Đỗ xanh là nguyên liệu mua khá đơn giản và cách làm cũng không quá khó. Chỉ cần một nhúm đỗ xanh cùng với một chút thời gian là các mẹ đã một mẻ giá đỗ không độc hại cho con ăn, thậm chí cho cả nhà cùng ăn nữa. Giá đỗ được biết đến là một thực phẩm giàu dinh dưỡng và dễ ăn cho trẻ đang trong độ tuổi ăn dặm. Các công đoạn làm sao cho giá đỗ trắng, nở to… cũng được các mẹ hào hứng truyền tay nhau.

Những trào lưu  nuôi con “hót hòn họt” của mẹ bỉm sữa Việt năm 2017

2. Nuôi con bằng sữa mẹ

Trào lưu nuôi con bằng sữa mẹ đã có từ lâu nhưng hiện nay đang thu hút được rất nhiều mẹ nuôi con nhỏ quan tâm. Các công đoạn kích sữa, trữ sữa, vắt, hút, ăn gì cho lợi sữa… được các mẹ chia sẻ và ủn mông nhau cùng làm. Từ “bà mẹ bò sữa” được nhắc nhiều đến trong “từ điển” của các bà mẹ đang nuôi con nhỏ. Không chỉ “ủn mông” nhau cùng có nhiều sữa để tốt nhất cho con yêu, các mẹ nhiều sữa còn chia sẻ với các mẹ khó khăn khác để các con cùng có được nguồn dinh dưỡng quý giá nhất.

Những trào lưu  nuôi con “hót hòn họt” của mẹ bỉm sữa Việt năm 2017

3. Làm tất handmade cho bé yêu

Chỉ mất một chút thời gian, một chiếc áo bỏ đi, kéo và kim chỉ là các mẹ có thể tha hồ sáng tác ra những đôi tất dễ thương cho con yêu của mình. Theo chia sẻ của một bà mẹ: “Các mẹ kiếm cái áo chất cotton không mặc nữa phá ra làm cho con nhé. Chỉ cần đo chiều dài chân con rồi cắt như quả trứng vịt, đầu ngón thì tròn còn đầu gót thì thon. Cắt 2 miếng như nhau rồi khoét lỗ 1 miếng xong khâu lại, lộn ra là ra ngay sản phẩm. Râu ria thì khâu hay vẽ tùy sở thích và khéo tay của mỗi người”.

Những trào lưu  nuôi con “hót hòn họt” của mẹ bỉm sữa Việt năm 2017

Những trào lưu  nuôi con “hót hòn họt” của mẹ bỉm sữa Việt năm 2017

Nhiều mẹ cùng bình luận rằng trào lưu này làm các mẹ mất cơ số quần áo trong nhà, dù có thể bé không dùng được hoặc bé đi chẳng được bao lâu nhưng niềm vui may vá cho con cũng là kỷ niệm đáng nhớ với các mẹ có con sinh năm Gà 2017.

4. Trào lưu "nuôi con lớn thành công"

Mở đầu trào lưu này là bà mẹ có Facebook  mang tên Tú Lâm, khi up ảnh con lên mạng còn hài hước thốt lên: "Ôi! Giờ em mới dám nói các mẹ ạ. Hồi mới sinh xong em nhìn thấy con em xấu như con khỉ. Chán chả buồn nuôi. May mà nuôi được một thời gian thì khỉ con của em đã thành hoàng tử rồi. Các mẹ thấy sao ạ?".

Những trào lưu  nuôi con “hót hòn họt” của mẹ bỉm sữa Việt năm 2017

Đồng cảm với suy nghĩ ấy, nhiều bà mẹ khác cũng khoe ảnh con mình kèm những bình luận vô cùng hài hước. Ngay lập tức, đây trở thành trào lưu khoe ảnh "nuôi con lớn thành công", được các mẹ vô cùng hưởng ứng và thích thú.

Những trào lưu  nuôi con “hót hòn họt” của mẹ bỉm sữa Việt năm 2017

5. Trào lưu nuôi con không dùng thuốc

Năm 2017, một cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội giữa trường phái những người chủ trương nuôi con thuận theo tự nhiên và những người còn lại. Trường phái nào cũng có những cơ sở, lý lẽ của mình.

Những trào lưu  nuôi con “hót hòn họt” của mẹ bỉm sữa Việt năm 2017

Tuy nhiên, các mẹ cần hiểu đúng về nuôi con thuận tự nhiên. Nuôi con thuận theo tự nhiên là cha mẹ hãy để con được “chiến đấu” với bệnh tật và ở bên cạnh trợ giúp con. Để cơ thể con thông minh theo cách thuận tự nhiên. Đừng dùng kháng sinh vô tội vạ. Kháng sinh chỉ được dùng trong trường hợp sống còn. Thuận tự nhiên không phải là bỏ mặc con tự phát triển và sinh tồn, “thuận tự nhiên” nghĩa là thuận theo các quy luật của tạo hóa để chăm sóc và nuôi dạy con.

Mai Anh (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phương pháp 1357 giúp giảm cân nhanh mùa giãn cách