Cách trị ho cho trẻ sơ sinh không cần dùng thuốc

2018-08-25 15:09
- Theo Lương y đa khoa quốc gia Bùi Đắc Sáng, cách trị ho cho trẻ sơ sinh hiệu quả là dùng tỏi, lá hẹ hoặc rau diếp cá.

Những ngày thời tiết thay đổi, trẻ thường mắc các bệnh về đường hô hấp như ho, cảm cúm, sổ mũi… Và thường những cơn ho như thế kéo dài rất lâu, một tuần, hai tuần thậm chí cả tháng nếu chúng ta không biết cách chăm sóc và chữa trị cho trẻ. Vậy trẻ sơ sinh bị ho phải làm sao? Lương y Bùi Đắc Sáng sẽ giải đáp thắc mắc của nhiều bậc phụ huynh.       

Có một số phương thuốc dân gian rất tốt, an toàn giúp điều trị cơn ho cho trẻ sơ sinh như:  

1. Cách trị ho cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ  

Lá hẹ chữa ho trẻ sơ sinh là bài thuốc mà được rất nhiều các mẹ, các chị sử dụng mỗi khi có sự thay đổi về thời tiết, khiến cho trẻ sơ sinh bị ho. Bởi việc dùng lá hẹ chữa ho cho trẻ sơ sinh, không những dập tan cơn ho nhanh chóng mà còn giúp cho cơ thể bổ sung được những dưỡng chất, rất tốt cho cơ thể.  

Cách trị ho cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ với đường phèn  

Cách dùng lá hẹ chữa ho cho trẻ sơ sinh kết hợp với đường phèn rất đơn giản, các mẹ chỉ cần chọn lấy một nắm lá hẹ tươi với độ già vừa phải, sau đó rửa sạch toàn bộ rồi để cho ráo nước, tiến hành cắt nhỏ rồi bỏ toàn bộ lá hẹ vào trong bát, cùng với đó cho vào trong bát một lượng đường phèn vừa đủ và hấp cách thủy cho đến khi lá hẹ trong bát được mềm ra và đường phèn tan hoàn toàn.  

Cách dùng: Đối với trẻ sơ sinh thì chỉ cần chắt lấy dung dịch hỗn hợp được tạo ra do đường phèn và lá hẹ, bỏ đi phần bã cho bé dễ uống, cho bé uống từ 2 đến 3 thìa cafe mỗi lần, một ngày nên sử dụng từ 2 đến 3 lần.  

Cách trị ho cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ với hoa đu đủ đực, hạt chanh, đường phèn  

Lá hẹ chữa ho cho trẻ sơ sinh cũng đã rất hiệu quả nhưng nó sẽ có tác dụng tốt hơn nữa khi kết hợp với hoa đu đủ đực (bản thân hoa đu đủ đực chữa ho cũng rất hiệu quả), hạt chanh và đường phèn. Với cách làm cũng rất đơn giản các mẹ chỉ cần tìm hái hoặc mua được 15g lá hẹ, 20g hạt chanh, 15g hoa đu đủ đực.  

Chọn 20g nghệ tươi, 1 quả chanh tươi và 10g lá hẹ. Sau đó chúng ta cần tiến hành các bước như sau: Với toàn bộ nghệ tươi các bạn đem đi nướng chín rồi bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài và giã nhỏ, cùng với đó chanh tươi thái thành từng lát mỏng, lá hẹ cũng cắt nhỏ ra, sau đó trộn toàn bộ hỗn hợp này vào với nhau, sau đó cho thêm một lượng đường phèn đủ dùng.  

Cách dùng: Chỉ cần cho trẻ bị ho ăn trước khi đi ngủ, quá trình thực hiện đều đặn cơn ho sẽ giảm đi nhanh chóng và hoàn toàn dứt hẳn. Trong trường hợp trẻ cảm thấy khó ăn quá thì các mẹ cũng có thể mang đi hấp cách thủy, sau đó tiến hành ăn hoặc uống trước bữa ăn, cơn ho sẽ nhanh chóng dứt hẳn.  

Cách trị ho cho trẻ sơ sinh không cần dùng thuốc

Lá hẹ chữa ho cho trẻ sơ sinh với đường phèn (Ảnh minh họa)  

Cách trị ho cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ và gừng  

Các mẹ cần chuẩn bị củ gừng tươi 20 gr và 240 gr lá hẹ, sau đó chúng ta tiến hành rửa sạch và cắt nhỏ (gừng nên gọt vỏ ), sau đó cho toàn bộ hỗn hợp này đem đi hấp cách thủy cùng với một chút đường phèn.  

Các mẹ bạn chỉ cần chắt lấy nước cốt để cho trẻ uống từ 2 đến 3 lần một ngày, mỗi lần từ 2 đến 3 thìa, duy trì đều, hiệu quả sẽ thật bất ngờ.  

2. Cách trị ho cho trẻ sơ sinh bằng dầu tràm  

Tinh dầu tràm trị ho cho trẻ sơ sinh là một trong vô vàn các công dụng của tinh dầu tràm, đây cũng là cách hiệu quả để giúp cơ thể của trẻ có thể chống trọi lại mọi sự thay đổi của thời tiết, hay sự tác động của các loại vi khuẩn, vi rút … và đồng thời giập tắt được cơn ho dai dẳng mà không cần phải dùng đến thuốc kháng sinh.  

Cách trị ho cho trẻ sơ sinh không cần dùng thuốc

Dùng dầu tràm massage cho bé (Ảnh minh họa)  

Làm ấm lưng, ngực, cổ cho trẻ  

Các mẹ chỉ cần nhỏ một vài giọt tinh chất từ cây tràm vào trong tay và xoa đề trên tay của mình, sau đó tiến hành bôi vào các vị trí như lưng, ngực, cổ cho trẻ. Điều này sẽ giúp các vị trí trên được ấm lên và giữ ấm, hỗ trợ trị ho rất hiệu quả.  

Làm sạch và thông thoáng hệ thống hô hấp của trẻ  

Trong quá trình chuẩn bị nước tắm cho trẻ, các bạn nhỏ 4 đến 5 giọt tinh chất từ tràm vào trong chậu, các hạt tinh dầu sẽ bay hơi lên, trong quá trình tắm trẻ sẽ hít vào mũi và thông vào trong hệ hô hấp, điều này sẽ giúp làm sạch, tiêu diệt virus, vi khuẩn, cũng như kích ứng niêm mạc mũi, tạo ra chất nhầy và đẩy chúng ra ngoài. Cha mẹ chỉ cần nắm được cách trị ho cho trẻ sơ sinh bằng dầu tràm đơn giản là giúp trẻ xì mũi và rửa sạch mũi, điều này thực sự sẽ rất tốt trong việc giúp trị ho cho trẻ.  

Giữ ấm chân cho trẻ trong lúc ngủ  

Các mẹ có trẻ sơ sinh chỉ cần xoa tinh dầu vào gan bàn chân cho trẻ và tiến hành massage, đặc biệt lưu ý day đều vào vị trí huyệt nằm ở 1/3 phần bàn chân, gần về phía ngón chân, vị trí lõm sâu nhất, sau đó các bạn đi đôi tất mỏng cho trẻ.  

3. Rau diếp cá trị ho cho trẻ sơ sinh  

Rau diếp cá được xem là vị thuốc trong y học cổ truyền mang lại nhiều tác dụng và trong đó phải kể đến tác dụng trị ho khá hiệu quả ở trẻ sơ sinh.  

Cách trị ho cho trẻ sơ sinh không cần dùng thuốc

Rau diếp cá với nước vo gạo (Ảnh minh họa)   

Các bài thuốc từ rau diếp cá có công dụng trị ho hiệu quả: 

Rau diếp cá với nước vo gạo  

Cách dùng: Mọi người có thể chuẩn bị 1 bó rau diếp cá tươi xanh, không bị sâu bệnh. Đồng thời, không nên dùng nước vo gạo cũ, tốt nhất là dùng nước vo gạo vừa chắt ra từ gạo mới. Sau đó, đem rau diếp cá rửa sạch, để ráo nước rồi cho vào cối giã nát. Tiếp tục cho rau diếp cá đã được giã nhuyễn và nước vo gạo vào nồi, để lên bếp đun sôi, rồi hạ lửa nhỏ đun trong khoảng 20 – 30 phút đến khi lá rau diếp cá mềm và nhừ nát ra thì tắt lửa.  

Sau khi đun xong, lọc bỏ bã, lấy nước để cho trẻ uống theo từng muỗng, mỗi ngày sử dụng 2 – 3 lần trong khoảng 3 ngày liên tiếp sẽ giúp giảm những triệu chứng ho rất hiệu quả.  

Rau diếp cá trị ho cho trẻ sơ sinh  

Lấy rau diếp cá đem rửa sạch và giã nhỏ, cho thêm một chút muối, rồi lọc lấy nước cho trẻ sử dụng hằng ngày. Thực hiện phương pháp này từ 2 – 3 lần/ngày cũng sẽ thấy được tác dụng hiệu nghiệm mà rau diếp cá mang lại.  

Trường hợp trẻ bị ho và kèm theo sốt, các mẹ cũng có thể lấy 30g rau diếp cá đem rửa sạch và giã nát, sau đó thêm nửa bát nước nguội vào đun sôi, để nguội và uống làm một lần. Tiếp theo lấy bã rau diếp cá đắp vào vùng thái dương của trẻ, giúp trẻ hạ sốt nhanh chóng.  

4. Chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng tỏi  

Nhiều cha mẹ đau đầu với thắc mắc trẻ sơ sinh bị ho phải làm sao, nhưng không biết rằng thuốc đang ở quanh ta. Phương thuốc dân gian rất tốt, an toàn giúp điều trị cơn ho cho trẻ, đó là phương thuốc chữa ho cho trẻ sơ sinh bằng tỏi.  

Cách trị ho cho trẻ sơ sinh không cần dùng thuốc

Tỏi hấp cách thủy được dùng để chữa ho cho trẻ (Ảnh minh họa)  

Tỏi chưng đường phèn  

Rửa sạch tỏi không bỏ vỏ, dùng dao hoặc dụng cụ khác đập giập các tép tỏi, rồi cho vào tô, tiếp đó cho đường phèn vào, cho thêm lượng nước vào sao cho ngập các tép tỏi.  

Sau đó, cho hỗn hợp tỏi, nước và đường phèn lên bếp chưng cách thủy, chưng đến khi tỏi mềm nhuyễn và đường phèn tan hoàn toàn có thể tắt bếp, nhấc hỗn hợp xuống và để nguội. Lọc bỏ bã lấy được phần dung dịch uống.  

Cách dùng: Cho trẻ ngày uống 2 – 3 lần.  

Chuyên gia khuyến cáo, cấu tạo cơ thể trẻ sơ sinh nhất là hệ cơ quan có chức năng thải độc như gan, thận của trẻ chưa hoàn thiện. Việc sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cũng cần cân nhắc cẩn thận để tránh gây ngộ độc, quá liều cho trẻ. Nếu điều trị tại nhà 1-2 ngày bé không có dấu hiệu thuyên giảm, cha mẹ nên đưa con tới gặp bác sĩ để được tư vấn. 

 Theo Khám phá

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của 4 con giáp này