3 món quà Trung thu mẹ tự tay làm không tốn tiền mà con vẫn thích mê

2017-10-01 09:00
- Làm nhà bằng giấy hay bánh hình con vật ngộ nghĩnh chính là những món quà tặng Trung thu ý nghĩa mà đẹp mẹ nên dành cho bé trong năm nay.

 Trung Thu là Tết cổ truyền của dân tộc ta từ bao đời nay nhưng với trẻ nhỏ nó chỉ đơn giản là dịp mà mỗi bé háo hức được phá cỗ, đón nhận những món quà xinh xắn, ý nghĩa từ bố mẹ.  

Quà Trung thu cho bé được bán rất nhiều ngoài thị trường như đèn ông sao, các bộ váy cô tiên, đầu lân sư tử... Tuy nhiên, để mùa Trung thu năm nay thêm ý nghĩa và mang lại niềm vui nhất cho bé, tốt nhất mẹ nên dành thời gian rảnh rỗi của mình để tự tay làm quà tặng con.  

 

 

Ảnh minh họa  

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách làm một số món quà như đèn ông sao hay bánh Trung thu hình heo, mẹ có thể tham khảo:  

Cách làm nhà bằng bìa các tông  

Cách làm nhà bằng bìa các tông cho bé của anh Lê Ngọc Phước (sinh năm 1987) ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Món quà này anh tự tay làm dành tặng cho cô con gái đáng yêu Nina gần 1 tuổi của mình  

Nguyên liệu:  

- Một thùng bìa các tông càng cứng càng tốt  

- Kéo, dao dọc giấy, keo nến, keo sữa, chổi sơn để phết keo  

- Giấy dán tường loại gói quà  

- Tấm dán tường hình gạch bằng nhựa xốp (màu sắc tùy chọn)  

- Đồ trang trí bên trong hoặc bên ngoài: đèn đom đóm, hoa giấy, hình ngộ nghĩnh.  

Cách làm:  

- Dựng thùng bìa lên, sau đó dựng khung bìa thành hình như ngôi nhà (kiểu dáng tùy chọn)  

- Lấy keo nến cố định các khe và khớp nối các phần thân nhà, mái nhà và tiếp tục dùng keo để cố định và thêm bìa vào các phần thiếu lỗ hở.  

 

- Sau khi được 1 khung nhà thô, dùng giấy gói quà hoa văn hoặc giấy báo cũ, dùng keo sữa pha thêm ít nước phết đều và bồi giấy vào bên trong nhà. Khi bồi xong để khô, nhà sẽ cứng cáp hơn.

 

- Sau đó, sử dụng tấm dán hình viên gạch dán hết phần bên ngoài bao gồm cả phần thân và nóc nhà (nên linh hoạt 2 màu cho bắt mắt)  

- Bước cuối cùng là trang trí nhà cho bé với những họa tiết đáng yêu, xinh xắn. Bố mẹ có thể đặt gấu bông vào trong nhà để bé ở trong đó có thể chơi và đùa nghịch.  

 

Ngôi nhà hoàn chỉnh anh Phước làm tặng con gái. 

Cách làm bánh trung thu hình con heo  

Nguyên liệu:  

- 100g nước đường bánh nướng  

- 25g dầu ăn  

- 1 thìa café bột baking soda  

- 160g bột mì đa dụng  

- 1 lạng đỗ đen  

- 1 lòng đỏ trứng  

- 1 thìa nước lọc  

Cách làm:  

Bước 1:  Cho nước đường bánh nướng, dầu ăn vào một tô lớn rồi trộn đều lên. Sau đó chia bột mì và baking soda thành 3 phần rồi từ từ rây vào hỗn hợp ướt. Trộn đều đến khi bột ngấm nước thì mới tiếp tục cho thêm.  

 

Bước 2 : Hỗn hợp bột sau khi trộn sẽ không dính tay. Bạn chia hỗn hợp này thành 4 phần đều nhau rồi lần lượt nặn thành hình con heo.  

 

Bước 3:   Vo tròn cục bột để làm thành mặt con heo. Sau đó, bạn dùng ít bột làm mũi cho heo rồi sử dụng đầu nhọn của đũa để làm thành 2 lỗ mũi heo. Bạn tiếp tục nặn bột làm 2 tai cho heo và sử dụng hạt đỗ đen để làm mắt.  

 

Bước 4:  Để vào tủ lạnh khoảng 15 phút rồi đem heo ra nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong 3-4 phút hoặc cho đến khi thấy màu lớp da chuyển màu vàng nâu. Lấy heo ra khỏi lò để nguội rồi xịt nước.  

Bước 5 : Sử dụng lòng đỏ trứng và nước lọc trộn với nhau rồi lên mình heo cho heo có độ bóng. Sau đó cho bánh heo vào nướng thêm 3-5 phút nữa là xong.  

 

Những chiếc bánh Trung thu hình con heo chắc chắn sẽ là món quà tặng Trung thu cho bé vô cùng ý nghĩa.  

 

 

Cách làm đèn lồng ông sao cho bé  

Từ những vật liệu đơn giản, quen thuộc hàng ngày như giấy, màu vẽ, que tre, vải, bông gòn, phế liệu… bố mẹ có thể cùng các bé sáng tạo ra những chiếc đèn lồng đơn giản hoặc con búp bê, đèn kéo quân…  

Nguyên liệu:  

- 10 chiếc que tre  

- 1 nắm dây thun  

- 1 chiếc súng bắn keo  

- 1 cái kéo  

- Vài tấm giấy kính màu tùy chọn  

- Dây tua trang trí hoặc giấy màu để cắt hoa văn  

Cách làm:  

 

tự làm quà trung thu cho bé

Bước 1: Đặt que tre chồng lên nhau thành hình chữ V và buộc dây thun ở phần đáy. Thực hiện tiếp tục thành bốn cặp tương tự. Lúc này, bạn sẽ dư 2 que.  

Bước 2: Lồng hai chữ V tạo thành cánh ngôi sao và cố định ở phần tiếp xúc  

Bước 3: Sử dụng 1 trong hai que còn lại để chắp thành hình sao hoàn chỉnh  

Bước 4: Thực hiện tương tự để có thêm một ngôi sao  

Bước 5: Cột dây thun ở mỗi đầu tiếp xúc để ghép chập hai ngôi sao lại  

Bước 6: Từ từ tách hai ngôi sao ra vào tạo khoảng trống ở giữa bằng cách chống mỗi góc bằng một que tre nhỏ.   

Bước 7 : Cố định các que tre nhỏ vừa chống bằng keo chống dính. Nếu muốn dùng nến, hãy gác ngang một thanh tre có chiều rộng hơn bên trong ngôi sao.  

Bước 8: Dùng keo dán phần giấy kính bóng lên toàn bộ mặt của mỗi cánh ngôi sao, sau đó trang trí thêm hoa văn  

Bước 9 : Dùng kẽm quấn một vòng đầu ngôi sao để làm lỗ móc dây cầm.

 Theo Thanh Loan/Khám phá  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Trẻ hóa' phong cách nhờ chân váy chữ A cùng Hòa Minzy