Cách xử lý khi con bị sốt sau tiêm phòng, mẹ vụng mấy cũng làm được

2021-07-01 21:15
- Sau khi tiêm phòng, một số bé sẽ gặp tình trạng sốt. Lúc này, mẹ nên bình tĩnh tìm cách hạ sốt cho con.

Tại sao sau khi tiêm phòng trẻ sơ sinh hay bị sốt?

Vacxin thực chất là mầm bệnh đã bị giết hoặc làm yếu đi, chúng được đưa vào cơ thể để kích thích hệ thống miễn dịch tạo ra kháng thể chống lại mầm bệnh đó. Sốt là phản ứng bình thường của cơ thể đối với một tác nhân gây bệnh nào đó. Do vậy khi gặp các mầm bệnh trong vacxin, trẻ dễ bị sốt.

Tuy nhiên sốt không xảy ra ở tất cả các trẻ sau khi tiêm phòng. Nó còn phụ thuộc vào từng loại vacxin và thể trạng của trẻ.

Cách xử lý khi con bị sốt sau tiêm phòng, mẹ vụng mấy cũng làm được

Cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh sau khi tiêm phòng 

Chườm ấm

Thật ra cách hạ sốt cho trẻ sơ sinh sau khi tiêm chủng vacxin rất đơn giản và chúng ta hoàn toàn có thể tự thực hiện tại nhà, đó chính là sử dụng khăn và nước ấm.

Nguyên tắc của phương pháp này là dựa vào cơ chế truyền nhiệt. Nước được sử dụng cần thấp hơn nhiệt độ cơ thể trẻ từ 2 – 3 độ C. Khi đắp khăn ướt lên da, nhiệt độ cao trong các dòng máu dưới da sẽ truyền sang khăn và giúp trẻ hạ sốt.

Cách xử lý khi con bị sốt sau tiêm phòng, mẹ vụng mấy cũng làm được

Cụ thể cách thực hiện như sau:

-Dùng 5 chiếc khăn thấm nước ấm đắp lên 2 bên nách, 2 bên bẹn, còn 1 khăn lau khắp người trẻ. Đây là những vị trí có mạch máu lớn giúp cho việc truyền nhiệt qua da dễ dàng và nhanh chóng hơn.
-Thay khăn liên tục 2 – 3 phút một lần.
-Kết thúc sau khi đã lau được 30 phút. Lau khô người trẻ bằng khăn sạch, mặc lại quần áo mỏng và giữ phòng thoáng đãng.
-Tiếp tục theo dõi thân nhiệt trẻ 30 phút 1 lần.

Cách này chỉ dùng khi trẻ bị sốt dưới 38.5 độ C. Không dùng kết hợp nhiều loại thuốc hạ sốt với nhau và không dùng cho trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi.

Cách xử lý khi con bị sốt sau tiêm phòng, mẹ vụng mấy cũng làm được

Dùng thuốc

Nếu trẻ sốt trên 38.5 độ thì mẹ cần dùng thuốc để hạ sốt cho con. Thuốc hạ sốt có thể dùng là Paracetamol hoặc Hapacol theo đường uống hoặc nhét hậu môn. Tùy theo số cân nặng của trẻ mà mẹ dùng liều lượng phù hợp, liều 10 – 15mg/kg cân nặng, mỗi lần uống cách nhau 4 – 5 giờ, tổng liều không quá 100mg/kg cân nặng trong 24 giờ.

Một số lưu ý khi chăm sóc trẻ bị sốt sau khi tiêm phòng

Về cơ bản, sốt là phản ứng bình thường của cơ thể trẻ sau khi tiêm phòng và thường không kéo dài, hết sau 1-2 ngày nên cha mẹ không nên quá lo lắng. Tuy nhiên nếu thấy con sốt li bì kéo dài, không đáp ứng với thuốc hạ sốt kèm theo các biểu hiện mệt mỏi, bỏ ăn, phát ban thì cha mẹ nên nhanh chóng đưa con đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám chữa kịp thời.

Về chế độ dinh dưỡng cho trẻ bị sốt sau khi tiêm phòng: Mẹ nên cho trẻ ăn đồ lỏng, dễ nuốt như cháo, mỳ, súp, cho ăn thành nhiều bữa để trẻ hấp thụ được dễ dàng hơn.

Moon (tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 bảng mắt màu siêu siêu xinh, không mua hơi phí