Đây mới là cách xỏ lỗ dây giày "chính hiệu" mà bạn thường nhầm lẫn

2017-10-13 06:44
- Đi giày thể thao mà cứ loay hoay với việc xỏ lỗ giày thì phải học ngay bí kíp sau.

Mua giày thể thao về, bạn thường loay hoay với công đoạn xỏ lỗ dây giày để sao cho giày đi không bị tuột gót mà mắt cá chân lại không đau nhức. Có rất nhiều cách xỏ lỗ dây giày khác nhau nhưng áp dụng ngay theo cách sau thì đôi chân của bạn mới được bảo vệ tối ưu. Cùng lôi giày ra và học cách xỏ lỗ dây giày "chính hiệu" này nào. Nhớ chú ý kĩ ở bước thứ 6 nhé! 

Cách xỏ dây giày 7 lỗ đẹp: 

Bước 1: 

- Đầu tiên, bạn luồn dây giày xuống 2 lỗ cuối cùng ở đầu mũi giày nhé. 

*Lưu ý: Trong suốt quá trình xỏ lỗ giày thì luôn hướng dây giày từ trong kéo ra ngoài. 

Bước 2: 

- Tiếp theo, bạn kéo dây giày bên trái xỏ vào lỗ giày thứ 2 bên phải ở trên. 

Bước 3: 

- Tiếp đó, lấy dây giày bên phải kéo sang lỗ giày thứ 2 bên trái ở trên tương tự. 

Bước 4: 

- Xỏ tiếp dây giày tương tự như bước 2 và bước 3 đến khi dây giày chạm đến lỗ thứ 6 ở trên. 

Bước 5: 

- Bây giờ, bạn xỏ dây vào 2 lỗ trên cùng nhưng nhớ không kéo lên hết mà chừa ra một khoảng nhé. 

Đây mới là cách xỏ lỗ dây giày chính hiệu mà bạn thường nhầm lẫn

*Lưu ý: Lúc này thì bạn hướng dây giày xỏ lỗ từ ngoài vào trong. 

Bước 6: 

- Kéo dây giày từ trái vào vòng giày còn chừa bên phải và làm ngược lại bên kia. 

- Sau đó, kéo mạnh hai chiếc dây giày lên để cố định lại phần mắt cá chân. 

Bước 7: 

- Cuối cùng, buộc thắt nút 2 vòng dây giày lại như bình thường là xong. 

xỏ lỗ dây giày

Với cách xỏ lỗ dây giày chuẩn này, đôi giày bạn đi sẽ vừa chắc chân lại không làm bạn bị đau nhức phần mắt cá chân nữa nhé. Áp dụng ngay vào mấy đôi giày thể thao của bạn ngay thôi! 

(Theo Quỳnh Phương/ Trí Thức Trẻ)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 màu son cho da ngăm cực tôn da