'Đặc quyền' của tuổi 20 là được diện 7 món đồ này thường xuyên

Eve Nguyễn 2017-07-21 14:58
- Tranh thủ những tháng năm thanh xuân, bạn hãy diện cho đã đời những kiểu quần yếm hay quần shorts trước khi phải “cưa sừng làm nghé” nhé.

Độ tuổi 20 không chỉ là lúc bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng nhất, sẵn sàng thử nghiệm những trào lưu thời trang mới nhất, mà cũng thường là lúc cơ thể có vóc dáng đẹp nhất, để bạn không ngại mặc những món đồ hở, đòi hỏi phải có đường cong hay có đôi chân nuột nà. Hãy coi 7 món đồ dưới đây như những “đặc quyền” và đừng bao giờ cảm thấy chán ngán chúng cho đến ngày cuối cùng trước ngưỡng cửa tuổi 30.

1. Giày thể thao

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Đây là lúc bạn nên phối đôi giày thể thao yêu thích với bất cứ kiểu trang phục nào mà bạn vẫn mặc. Bạn hoàn toàn có thể phối giày thể thao với những bộ váy hè nữ tính, hoặc những kiểu quần legging năng động. Thậm chí, giày thể thao còn có thể phối với trang phục công sở hoặc đồ dạ hội, tăng vẻ trẻ trung và sành điệu một cách tối đa.

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Kiểu giày thể thao đặc trưng nhất của những cô nàng trẻ trung là giày thể thao màu trắng, phối cực đẹp với những bộ đồ màu đen cá tính. Nếu bạn thuộc nhóm nữ tính, dịu dàng hơn, có thể chọn những mẫu giày thể thao tông màu pastel ngọt ngào, để phối với chân váy xếp ly thì cực kỳ đáng yêu. Bạn cũng có thể chọn giày thể thao để phối với váy maxi, kèm thêm một cặp kính râm sẽ tạo điểm nhấn đáng nhớ khi đi du lịch.

2. Quần jeans rách

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Quần jeans rách giống như biểu trưng cho tinh thần nổi loạn của những cô nàng tuổi 20, nếu bạn để bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ cảm thấy khá tiếc nuối. Hãy tự thưởng cho mình một chiếc quần jeans rách táo bạo, để phối với những chiếc áo phông trẻ trung tạo diện mạo nổi bật khi dạo phố ngày cuối tuần. Bạn hoàn toàn có thể phối quần jeans rách với giày cao gót, sải bước tự tin không khác gì các ngôi sao thời trang phớt lờ ống kính của paparazzi.

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Thường thì quần jeans rách sẽ có mảng rách ở đầu gối, đây là cơ hội để bạn khoe da thịt, tranh thủ sự thông thoáng trong ngày hè và cũng tạo thêm phong cách bụi bặm. Nên phối quần jeans rách với một kiểu áo đơn giản, kín đáo một chút sẽ tránh cho bạn không bị luộm thuộm và quá “rách rưới”.

3. Quần shorts

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Đến tuổi 30 bạn vẫn có thể mặc quần shorts, nhưng cảm giác chắc chắn sẽ không thể thích thú bằng trải nghiệm được khoe chân khi còn ở tuổi 20. Bạn nên để dành những đôi giày dép đẹp nhất để phối với quần shorts cho thêm phần tự tin, và cũng nên chọn những kiểu áo kín đáo, không quá trễ cổ để phối kèm quần shorts.

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Quần shorts là trang phục lý tưởng cho các chuyến du lịch, và cũng phù hợp cho các hoạt động ngoài trời của các cô nàng tuổi 20, ví dụ như đi cắm trại, hội chợ, xem ca nhạc. Bạn nên chọn một chiếc quần shorts thật vừa vặn với mình, giúp tôn vòng mông và khiến người cao 1m50 cũng có đôi chân “dài miên man”.

4. Áo crop-top

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Khi vẫn còn tự tin với vòng eo của mình ở tuổi 20 thì bạn nên sở hữu ít nhất 3-4 kiểu áo crop-top khác nhau. Xu hướng áo crop-top vẫn tiếp tục được yêu thích trong vài năm tới, nhất là trong mùa hè, khi bạn muốn tạo diện mạo thật trẻ trung và thoát ra khỏi sự bí bách cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Áo crop-top có thể đơn giản chỉ là một chiếc áo phông được thắt nút, hoặc một chiếc áo crop-top thể thao.

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Bạn nên phối áo crop-top với quần cạp cao hoặc chân váy bút chì, càng giúp tôn lên vòng eo thon, tăng vẻ gợi cảm cho hình thể mà không hở hang, phản cảm. Đặc biệt, bạn có thể phối áo crop top với chân váy hoặc quần theo quy tắc ton-sur-ton, càng khiến cơ thể thanh mảnh hơn mà lại không tốn công phân vân kết hợp màu sắc phức tạp.

5. Chân váy ngắn

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Muốn tôn vinh tuổi trẻ của mình một cách rực rỡ mà cũng đơn giản nhất, hãy mặc một chiếc chân váy ngắn. Đây là kiểu trang phục vừa có thể kết hợp khi đi làm, vừa có thể làm điệu khi đi chơi. Chân váy ngắn phối được với áo sơ mi, áo phông, và cũng có thể là kiểu áo dáng dài.

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Nhiều cô gái trẻ rất thích phối chân váy ngắn với giày cao gót, nhưng bạn nên chọn giày gót vuông thay vì giày gót nhọn. Quy tắc cân bằng rất quan trọng khi phối đồ với chân váy ngắn, nên nếu bạn muốn mặc áo crop-top hoặc áo ba lỗ kèm với chân váy ngắn, tốt nhất nên choàng thêm một chiếc áo kimono dáng dài.

6. Váy hai dây

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Váy hai dây đang là kiểu váy gợi cảm và thịnh hành nhất hiện nay. Có thể nói, đến khi bước sang tuổi 30, bạn sẽ có rất ít cơ hội khoe da, khoe dáng với váy hai dây nữa. Vì vậy, nếu bạn còn đang phân vân, thì hãy sắm ngay một bộ váy hai dây trước khi tuổi trẻ vuột mất.

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Nếu bạn e ngại váy hai dây quá hở hang, hay đơn giản là không tìm được loại áo ngực phù hợp để mặc kèm, bạn hoàn toàn có thể phối một chiếc áo phông trắng bên dưới váy hai dây. Đặc biệt, với váy hai dây lụa mềm mỏng, lấy cảm hứng từ đồ ngủ, bạn lại càng nên phối với giày thể thao để tạo ra một phong cách năng động, quyến rũ theo nét riêng. Một phương án đơn giản khác dành cho bạn là hãy tìm một chiếc áo ngực ren đồng màu với váy hai dây, khi phối đồ dạo phố buổi tối dù có để lộ áo ngực lấp ló thì cũng rất đẹp và quyến rũ.

7. Quần yếm

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Đây chính là trang phục “độc quyền” của tuổi trẻ, bạn phải mặc ngay khi trước khi những dấu hiệu tuổi tác xuất hiện trên khuôn mặt. Với xu hướng hè 2017, quần yếm hợp để phối kèm với một số kiểu túi xách bằng da đơn giản, giày bệt, ba lô, dép sandals. Nếu thích phong cách vintage, hãy phối quần yếm jeans với một chiếc áo sơ mi hoa nhí. Còn nếu theo đuổi phong cách hiện đại, hãy phối quần yếm với một chiếc áo trễ vai.

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Những trang phục, phụ kiện đặc trưng của tuổi 20

Eve Nguyễn

(Ảnh: lookbook, instagram)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ sống bằng tiền của mình: Cực thân một chút mà an lòng