5 kiểu đồ nên tránh trong ngày nóng

Eve Nguyễn 2016-07-26 20:45
- Khi thời tiết đã trở nên cực kỳ khó chịu, thì bạn đừng cố chèn ép bản thân phải chịu đựng sự bất tiện của một vài xu hướng dù đã rất “hot”.

Điều quan trọng của thời trang là phải đem đến sự thoải mái cho người mặc. Nhất là vào cái thời tiết mà bạn “chẳng muốn mặc gì”, thì hãy thật tỉnh táo để nói lời tạm biệt với một vài kiểu quần áo hoặc phụ kiện không thực sự phù hợp.

Mặc dù một vài kiểu đồ được liệt kê dưới đây có thể đã từng được ca ngợi là xu hướng chính của mùa hè 2016, nhưng chúng chỉ có thể khoe được hết vẻ đẹp trong những ngày “nóng bình thường”, không bị lộ ra hết nhược điểm khi mà chủ nhân của chúng không đang trong cảnh đầm đìa mồ hôi. Hãy tham khảo những lời khuyên này để bạn không bao giờ gặp phải thảm cảnh éo le khi cố tình “thời trang phang thời tiết” rồi tự rước họa vào thân.

1. Nhẫn

5 kiểu đồ nên tránh trong những ngày siêu nóng nực

Khi thời tiết nóng đến không thể chịu nổi, tay chân bạn có thể bị sưng phù, phồng rộp, thế thì đeo nhẫn sẽ không thoải mái chút nào. Nếu bạn chỉ đeo 1 chiếc nhẫn vàng hoặc bạc thật thì còn có thể chịu được, nếu đeo quá nhiều nhẫn mĩ ký thì thậm chí còn có thể bị dị ứng da do mồ hôi tiết ra.

Nếu đeo nhẫn kim loại dưới ánh nắng, thậm chí những chiếc nhẫn này sẽ hấp thụ nhiệt làm da ngón tay bị bỏng rát. Vì vậy, đừng vì thích khoe dáng sành điệu mà cố nhét thêm nhiều nhẫn lên tay, bạn sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều đấy. Nếu muốn dùng chút trang sức để tạo sự sang trọng, lấp lánh cho diện mạo, bạn có thể đeo khuyên tai, nhất là khuyên tai tua rua, hoặc một chiếc dây chuyền thật mảnh, nhẹ nhàng.

2. Sandals buộc quá nhiều dây

5 kiểu đồ nên tránh trong những ngày siêu nóng nực

Các loại dây buộc siêu mảnh của sandals có thể thít chặt vào chân bạn, nhìn thiếu thẩm mĩ, lại tạo cảm giác rất nóng nực. Bạn chỉ nên chọn sandals buộc 1-2 vòng dây, dây buộc có bản to để bớt tạo áp lực lên chân, hoặc đi giày thể thao. Nhìn chung là trời càng nóng thì bạn càng nên để đôi chân của mình càng thông thoáng một chút, đừng chạy theo phong cách “bó giò” hay trói chặt cổ chân của mình lại, chính mồ hôi tiết ra có thể tích tụ trong những vòng dây này, gây ra nấm chân và làm mốc cả đôi sandals.

Bạn cũng nên tránh các loại sandals buộc dây ánh kim loại, cũng có thể hấp thụ nhiệt làm rát chân. Nếu vẫn thích diện kiểu sandals này, bạn nên dùng lăn khử mùi thoa lên toàn bộ vùng da chân, vừa giúp bớt mồ hôi, vừa làm chân không bị phồng rộp.

3. Đồ lụa

5 kiểu đồ nên tránh trong những ngày siêu nóng nực

Lụa được coi là chất liệu xa xỉ nhất, thường đem tới cảm giác thoáng mát trong mùa hè. Nhưng trong những ngày đổ mồ hôi đầm đìa, bạn có thể làm hỏng luôn chiếc áo lụa đắt tiền của mình. Độ bóng của vải lụa cũng có thể đem đến cảm giác nóng nực cho người nhìn.

Một nhược điểm nữa của lụa là không được phơi dưới trời nắng gắt, nên bạn cứ tránh mặc và giặt giũ đồ lụa trong thời gian cao điểm của mùa hè. Vì thế, tốt nhất là hãy ưu tiên những chất liệu thoáng mát và bình dân hơn như lanh hoặc cotton cho những ngày siêu oi nóng. Váy lụa hay quần lụa sẽ hợp để diện vào những đêm hè mát trời hơn.

4. Quần jeans quá chật

5 kiểu đồ nên tránh trong những ngày siêu nóng nực

Vào buổi sáng, bạn xỏ chiếc quần skinny jeans bó sát vào người là đã thấy hơi khó chịu rồi. Những giờ tiếp theo trong ngày sẽ càng nhấn mạnh sự khó chịu đó, khi thân nhiệt tăng cao, mồ hôi ra nhiều và bạn phải vận động, đi lại nhiều hơn. Bạn vẫn có thể mặc quần jeans, nhưng hãy chọn dáng quần thoải mái hơn, ví dụ như boyfriend jeans hoặc quần cullote.

Trời nóng trên 35 độ C thì tốt nhất là bạn cứ mặc quần ống rộng là sẽ thấy mát mẻ nhất, giúp tạo gió khi đi lại. Đối với quần shorts denim, bạn cũng nên tránh xa kiểu quần quá bó, quá chật, kể cả mặc vào ngày mát mẻ cũng sẽ không đẹp và không tự tin.

5. Đồ màu đen hoặc màu xám

5 kiểu đồ nên tránh trong ngày nóng

Chắc chắn bạn đã biết tại sao lại nên tránh mặc trang phục màu đen vào những ngày nóng bức rồi phải không? Nhưng còn màu xám thì sao? Mặc dù trang phục màu xám có thể nhìn khá mát mẻ và trẻ trung, nhất là những chiếc áo phông màu xám hoặc váy lanh màu xám, nhưng đây cũng là màu dễ làm lộ vệt mồ hôi nhất. Chẳng ai muốn giơ tay lên để lộ vệt mồ hôi loang lổ dưới cánh tay cả. Thế nên hãy trung thành với tông màu trắng hoặc các màu sáng, màu pastel dịu dàng, đảm bảo bạn sẽ có những ngày hè thoải mái, nữ tính nhất.

Eve Nguyễn

(Ảnh: dahong)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 người đẹp Việt thừa nhận 'chỉnh sửa' một vài điểm trên mặt