Sự thật gia cảnh của Trường Giang ở quê nhà

2016-02-25 08:52
- Tuổi thơ của Trường Giang thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm vì mẹ mất sớm.
Bước vào nghiệp diễn từ năm 2007 nhưng mãi sau khi thực hiện live show “Chàng hề xứ Quảng”, cái tên Trường Giang mới thật sự nổi bật.
Cũng kể từ đó, hình ảnh “Mười Khó” lan truyền khắp các mặt báo và trở thành cái tên ăn khách xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình.
Trên sân khấu, Trường Giang là một chàng hề vui nhộn nhưng ngoài đời anh sống trầm tính, ít chia sẻ chuyện đời tư với báo giới và những người xung quanh.
Những bí mật về đời tư của danh hài này đang là một dấu hỏi ẩn chứa nhiều điều thú vị, bất ngờ.
Diễn viên Trường Giang.
Trường Giang có “cơ duyên” với nghiệp diễn
Giữa lúc “lùm xùm” tình ái của Trường Giang đang dậy sóng thì ở quê nhà, gia đình và người thân của danh hài này vẫn bình thường trong “tâm bão”.
PV tìm đến ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành (Đồng Nai) để tìm hiểu thêm về cuộc sống và thân thế của Trường Giang.
Nhấp ngụm trà đặc, ông Võ Đăng Tường (bố đẻ Trường Giang) cho biết: “Trường Giang có một tuổi thơ cơ cực lắm. Năm Giang 5 tuổi thì mẹ mất sau một tai nạn, một mình tôi phải sống cảnh gà trống nuôi con”.
Bố Trường Giang trước đây là một công chức nhà nước nhưng vì cuộc sống mưu sinh thiếu thốn nên nghỉ việc và làm tài xế để nuôi 5 anh chị em Giang ăn học.
Mặc dù là người nổi tiếng nhưng Trường Giang không ngại nói về cuộc sống tuổi thơ lận đận của mình.
Không ít lần “Mười Khó” đã chia sẻ với báo giới, tuổi thơ của anh phải đối diện với “bữa đói bữa no”. Ngoài việc đến trường, anh em của anh phải đi mót mủ cao su, bán củi khô để kiếm thêm tiền sinh sống.
Quê Trường Giang ở ấp 2, xã Tân Hiệp, Long Thành (Đồng Nai).
Theo chia sẻ của chị Võ Thị Hoàng Yến (chị cả Trường Giang), gia đình chị có đến 5 anh chị em. Ngoài chị ra, còn có 4 anh em trai và Trường Giang là em kế út.
“Trường Giang không hề học Sư phạm như báo chí đã đưa tin, việc muốn Giang làm thầy giáo là ước nguyện của gia đình.
Do thi không đỗ vào Đại học nên Giang đã học hệ Cao đẳng ngành sân khấu điện ảnh. Ít ai biết được, Trường Giang học ở trường này đến 8 năm”, chị Yến giải thích.
Còn theo ông Tường, trong những ngày đi học, Giang phải bỏ học rất nhiều lần do không có tiền đóng học phí. Tuy nhiên, năng khiếu hài hước của anh đã được thể hiện rõ nét trong trường.
Năm Trường Giang chuẩn bị tốt nghệp, nhà trường có ý định mời anh ở lại làm giảng viên nhưng anh không đồng ý. Có lẽ đến với sân khấu hài là một “cơ duyên” của Trường Giang.
Sự thật gia cảnh của Trường Giang ở quê nhà
Sống ở quê, gia đình Trường Giang có mối quan hệ rất tốt với hàng xóm, láng giềng. Khi PV hỏi về gia đình ông Tường thì gần như hết thảy bà con ở xã Tân Hiệp đều ca ngợi.
Ông Nguyễn Minh Hân (ngụ xã Tân Hiệp) cho biết: “Trường Giang có 5 anh chị em: Đó là Võ Thị Hoàng Yến, Võ Quang Vũ, Võ Vũ Trường, Võ Vũ Trường Giang (tên đầy đủ của Trường Giang) và Võ Vũ Trương.
Hiện nay, ngoài chị cả đang sống ở quê cùng bố, 4 anh em trai của Trường Giang đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn”.
“Nghe đâu, anh em của Giang đã thành lập Công ty truyền thông và tổ chức sự kiện có qui mô lớn ở Sài Gòn. Mọi hoạt động đi diễn hay hoạch định tương lai của Giang đều do Công ty truyền thông do Quang Vũ làm giám đốc sắp xếp.
Gia đình tôi vẫn thường xem đài và vô cùng bất ngờ về lối diễn xuất độc đáo của Giang đối lập với vẻ trầm tính của Giang ở ngoài đời”, ông Hân kể lại.
Ông Hân còn cho biết thêm rằng, theo nhận xét của nhiều người thì đáng lẽ ra người phù hợp với sân khấu hài hơn là em út của Trường Giang: “Em út của Giang là người vui tính và hiện đang làm tài xế cho Công ty truyền thông của gia đình, cậu ta có khiếu hài lắm.
Khi khán giả gọi Giang là “Mười Khó” thì danh hài Hoài Linh gọi em út của Giang là “Chín Dễ” vì cậu ta tính tình dễ dãi chứ không ít nói như Giang”, ông Hân xởi lởi.
Người cha mẫu mực
Nhớ về năm tháng cơ hàn, ông Tường kể lại: “Khi vợ tôi mất, gia đình tôi phải sống cảnh thiếu trước hụt sau. Bản thân tôi phải nhiều lần chuyển đổi nơi ở trong những ngày mưu sinh cơ cực.
Trong một lần lái xe, tình cờ tôi gặp một người và người này đã giúp cho thằng Vũ vào làm ngành tổ chức sự kiện. Sau này anh em Vũ lập công ty riêng và đã bắt tay làm live show Chàng hề xứ Quảng cho Trường Giang vào năm ngoái”.
Theo lời ông Tường, hiện tại mọi người đồn đại về thu nhập “khủng” của Trường Giang chứ thật ra ông chưa từng nhờ danh hài này giúp đỡ về tiền bạc.
“Trước đây, nhà tôi lụp xụp lắm nên tôi đã bán gần nửa công đất để xây lại căn nhà mới để cho các con tôi không thua thiệt với bạn bè.
Nhìn thấy Trường Giang được khán giả ái mộ, tôi hạnh phúc lắm. Đó là món quà lớn nhất mà con cái dành tặng cho bản thân tôi”, ông Tường giãi bày.
Bố đẻ Trường Giang.
Nói về Trường Giang trên sân khấu, ông Tường bộc bạch: “Nhiều người hỏi tôi có biết ca hát gì không, tôi chỉ biết cười trừ.
Trước đây, bà nhà tôi cũng có ít lần tham gia văn nghệ ở xã nhưng cũng để cho vui chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Trong số các con tôi, Giang rất giống với mẹ về cả ngoại hình lẫn tính cách. Trong gia đình tôi chỉ có Giang là hoạt động sân khấu mà lại là nghệ sĩ hài”.
Theo chia sẻ của một người hàng xóm, sau khi được mọi người biết đến với tên gọi “Mười Khó”, nhiều người đồn đại rằng Trường Giang sống xa hoa và chối bỏ những năm tháng cơ cực nơi chốn quê nghèo.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác, trong những lần về thăm gia đình, danh hài này rất hòa đồng với bà con chứ không “làm kiêu” như mọi người đã nghĩ:
“Tính tình của em tôi là vậy, sống thân thiện với mọi người, yêu thương dòng họ, anh em. Tất cả anh em tôi đều rất yêu thương bố mình vì nhờ có ông ấy mà anh em tôi mới có cuộc sống như hôm nay”, chị Yến nói về bố.
Theo soha
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghiên cứu chứng minh: Phụ nữ độc thân kiếm kiếm tiền giỏi, thành công hơn