Hôn nhân 40 năm son sắt của NSƯT Quang Lý

2016-12-02 09:30
- Để chồng yên tâm làm nghệ thuật, bà Minh Nguyệt đã bôn ba làm nhiều việc, thay chồng lo kinh tế, chăm con.

NSƯT Quang Lý sinh ra trong một gia đình gốc Việt tại Thái Lan. Năm 9 tuổi, ông theo gia đình về Việt Nam định cư ở Hải Phòng. Nếu như trong âm nhạc, Quang Lý lựa chọn dòng nhạc trữ tình để dốc hết tâm tư của mình vào đó thì ở cuộc sống riêng tư, chàng thanh niên đất cảng cũng chỉ sắt son một mối tình chung thủy. Tuy chỉ một đôi lần nói về tình yêu của mình trên báo chí nhưng đó đều là những lời lẽ hết sức ngọt ngào, đẹp đẽ tựa một bản tình ca. 

Nghệ sĩ gặp vợ mình rất tình cờ, như một chữ duyên. Quang Lý từng chia sẻ, trong một lần dạo phố, ông bị "ngẩn ngơ" khi bắt gặp ánh mắt của cô thiếu nữ xinh xắn, nhu mì đứng tựa của nhìn ra. Ánh mắt đầy ám ảnh thúc giục chàng trai trẻ phải tìm hiểu về người con gái ấy. Và càng biết nhiều, ông càng mê hơn bởi không chỉ xinh đẹp, cô gái có tên Đào Thị Minh Nguyệt vừa khéo thêu thùa lại nấu ăn ngon. Quang Lý đã chinh phục người đẹp bằng những bản nhạc của Pháp, Nga, Italy do chính mình thể hiện. Mỗi lần gặp mặt, ông lại hát cho bà nghe thay cho lời tâm sự.  

  Bức ảnh hiếm hoi của vợ chồng nghệ sĩ Quang Lý được tiết lộ.   

Tới năm Quang Lý 25 tuổi thì cả hai chính thức nên duyên vợ chồng, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Kết hôn rồi, hai vợ chồng ông cũng phải xa nhau tới mấy lần. Khi ở Bắc, ông làm trên Hà Nội, vợ lại sống tại Hải Phòng. Họ được đoàn tụ một thời gian ngắn ở Hải Phòng thì Quang Lý lại đi Sài Gòn. Khoảng thời gian xa cách tới 7-8 năm nhưng nhờ đó, họ càng thấm thía và hiểu cho nhau nhiều hơn. 

Cũng như tất thảy các nghệ sĩ cùng thời, Quang Lý, khi mới lập gia đình, đang là ca sĩ của Đài phát thanh Giải Phóng, đi hát phục vụ là chính nên đời sống kinh tế vô cùng khó khăn. Chính người vợ của ông đã bôn ba làm đủ nghề để nuôi sống gia đình, chăm lo con nhỏ. Suốt những năm 80 là khoảng thời gian "đau khổ nhất trong đời" nghệ sĩ Quang Lý. Ông phải phụ vợ may hàng gia công, làm kem chuối, bánh ngọt bỏ mối ở chợ nhưng vẫn không đủ sống. Thậm chí, Quang Lý phải đem cả cái quần, cái áo đi biểu diễn đi bán để lấy tiền lo cho con và đã có lúc ông nghĩ tới chuyện bỏ nghề ca hát. 

Tuy vậy, cuộc sống càng thử thách lòng người thì tình cảm giữa hai vợ chồng nghệ sĩ càng thêm gắn bó, sâu đậm. Bà Minh Nguyệt không cấm cản chồng hoạt động nghệ thuật mà ngược lại luôn là hậu phương vững chắc cho ông. Mỗi khi nói đến người phụ nữ của cuộc đời mình, Quang Lý đều giữ một thái độ trân quý: "Tôi may mắn có được một người vợ hết mực chăm lo cho chồng con. Ông bà ta có câu 'ông như giỏ, bà như hom', trường hợp vợ chồng chúng tôi đúng là như thế. Suốt quá trình tạo dựng sự nghiệp, tôi lao động không ngơi nghỉ, còn vợ tôi thì như cái 'hom', giữ lại được giá trị vật chất và cả giá trị tinh thần cho gia đình nhờ tính căn cơ, chu đáo trong mọi việc".  

hôn nhân của ca sỹ Quang Lý

  Cả cuộc đời, Quang Lý cống hiến cho nghệ thuật.   

Trong đời sống gia đình, hai vợ chồng ông luôn giữ cách cư xử đúng mực, ngay cả lúc "cơm không lành, canh chẳng ngọt". Khi ấy, Quang Lý sẽ "hít thở thật sâu và tưởng tượng đang đứng trước đồng cỏ xanh thơm ngát mênh mông", còn vợ của ông lại "chủ động bớt lời và lảng đi chỗ khác". Bà Minh Nguyệt cũng không bao giờ "ghen tuông vớ vẩn" dù là vợ của một người đàn ông có trái tim nghệ sĩ. Bởi vậy, suốt 40 chung sống, tổ ấm của nghệ sĩ Quang Lý luôn được bạn bè trong giới ngưỡng mộ và vợ chồng ông cũng trở thành tấm gương sáng cho các con. 

Ở tuổi 65, nghệ sĩ Quang Lý ra đi sau một cơn đột quỵ nhồi máu cơ tim. Gia tài ông để lại là những bài hát mang đậm dấu ấn riêng, hai người con thành đạt, giỏi giang và một nhân cách sống trọn nghĩa, vẹn tình. 

(Theo Ngôi sao)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 6 món chè thanh mát mùa hè mẹ đảm không thể bỏ qua