Cứ thốt ra những lời nói dối này hôn nhân tốt đẹp đến mấy cũng bị tan vỡ nhanh thôi

Ngọc Huyền 2017-11-14 07:00
- Dưới đây là những lời nói dối có thể phá hủy cả cuộc hôn nhân mặn nồng nhất.

1. “Tôi muốn/không muốn có con”

Cứ thốt ra những lời nói dối này hôn nhân tốt đẹp đến mấy cũng bị tan vỡ nhanh thôi

Khi bạn đang hẹn hò hay vừa mới kết hôn, hãy cởi mở và trung thực về việc bạn muốn sinh con hay không. Nếu bạn không muốn sinh con nhưng nói dối là muốn, người bạn đời của bạn sẽ bị tổn thương khi biết bạn làm điều đó.

2. “Tôi có bất kỳ khoản nợ nào”

Bạn không bao giờ nói dối với người bạn đời về tình hình tài chính của bạn. Nếu bạn có nợ nần bên ngoài người ấy cũng cần biết. Và nếu họ biết về những gì đang xảy ra, họ thậm chí có thể giúp bạn thoát khỏi vấn đề khó khăn này. Đôi khi trung thực về tài chính sẽ tốt hơn cho bạn.

3. “Em yêu sở thích của anh...”

Đừng nói dối và nói rằng bạn yêu những điều người bạn đời. Một khi người ấy biết được họ sẽ thất vọng và dần dần rời xa bạn thôi. Nếu bạn hoàn toàn ghét cắm trại nhưng chàng lại thích nó tốt nhất bạn nên trung thực và nói cho “người ấy” biết.

4. “Tôi không nói chuyện với người yêu cũ nữa”

Nếu bạn vẫn nói chuyện với người yêu cũ, vợ hoặc chồng bạn nên biết điều này. Họ tin tưởng bạn sẽ không lừa dối, nhưng nếu bạn nói dối người bạn đời sẽ không còn tin bạn nữa. Một khi vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì hôn nhân cũng đến bờ vực tan vỡ thôi.

5. “Em không hạnh phúc và đó là lỗi của anh”

Bày tỏ cảm giác khó chịu với chàng có thể gây căng thẳng không cần thiết trong mối quan hệ của bạn. Nếu bạn không hài lòng trong mối quan hệ bạn không nên đổ lỗi cho người bạn đời. Hãy tìm ra chính xác lý do tại sao bạn không vui và sau đó nói chuyện với “người ấy”.

6. “Em không có địa chỉ email”

Vợ hoặc chồng bạn nên biết về tất cả các mạng xã hội và địa chỉ email của bạn. Giữ bí mật và nói dối họ bạn sẽ đánh mất niềm tin của chàng dành cho mình và không bao giờ lấy lại được đâu.

7. “Tôi sẽ không đấu tranh với ...”

Bạn không nên nói dối về cuộc đấu tranh và nghiện ngập của mình. Nếu bạn đang nghiện rượu, khiêu dâm, ma túy hoặc những thứ có hại khác, người bạn đời cần được biết. Họ có thể giúp bạn vượt qua nó. Nhưng nếu bạn không nói cho họ biết, họ sẽ bị tổn thương và không thể giúp đỡ bạn được.

8. “Tôi kết hôn nhầm người”

Cứ thốt ra những lời nói dối này hôn nhân tốt đẹp đến mấy cũng bị tan vỡ nhanh thôi

Đừng bao giờ nói với bản thân mình hay bất cứ ai khác là bạn kết hôn nhầm người. Hôn nhân không phải là tìm kiếm người bạn đời hoàn hảo mà là người phù hợp với bạn. Tốt nhất bạn hãy học cách thích nghi và không ngừng cải thiện chính mình.

Ngọc Huyền – Theo Familyshare

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu