Bắc Bộ mưa to liên tiếp 3 ngày tới

2016-09-23 09:50
- Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ hôm nay các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu có mưa rào, riêng các tỉnh ven biển có mưa vừa, mưa to

Dự báo đợt mưa này sẽ kéo dài khoảng 3 ngày và bắt đầu từ chiều nay. Các tỉnh từ nam đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hoá có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông diện rộng.

Mưa lớn sẽ tập trung tại các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương... Trong mưa cần đề phòng gió giật và lốc xoáy xuất hiện.

Bắc Bộ mưa to liên tiếp 3 ngày tới


Từ chiều tối nay, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu có mưa, có nơi mưa to và dông
Do có mưa, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ chỉ ở mức 28-31 độ C. Ban đêm lui về 23-26 độ C.

Khu Tây Bắc Bộ không có mưa, nền nhiệt cao hơn từ 2-3 độ C, phổ biến 30-33 độ. Ban đêm mát 22 – 25 độ C.

Vào đến miền Trung, hôm nay các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa trong ngày đến 19h tối nay phổ biến khoảng 50-80mm, riêng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có nơi trên 150mm sau đó mưa sẽ giảm nhanh.

Nền nhiệt ban ngày khắp khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế ở mức 27-30 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng – Bình Thuận cao hơn 2 độ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to do hoạt động của gió mùa tây nam.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ, tại Nam Bộ ở mức 30-33 độ C.

Mưa lớn nhiều ngày qua tại miền Trung và Tây Nguyên khiến lũ liên tiếp lên trên các sông lớn. Mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế và hạ lưu các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh phổ biến lên mức BĐ1-BĐ2; riêng thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh lên mức BĐ2-BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực Tây Nguyên.

Trên biển, dự báo trong ngày hôm nay, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao 1.5-2.5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

PV

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm trắng da bằng Vitamin E - chỉ vài ngàn đồng có ngay làn da tiền triệu