Lệ Quyên bị phạt vì cho con tè vào túi nôn: Nỗi khổ của một người mẹ là Ngôi sao

Trúc Lâm 2015-07-30 16:51
- Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên cùng chồng Lê Đức Huy bị phạt hành chính 4 triệu đồng vì hành vi “cho con tè vào túi nôn” trên máy bay. Hành động này khiến cho nữ ca sĩ bị lên án gay gắt và là đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội nhiều ngày qua.

Hành động “cho con nhỏ đi tè vào túi nôn”có đáng bị chỉ trích mạnh mẽ?

Những ngày qua, dư luận không ngừng bàn tán và chỉ trích về việc Lệ Quyên cho con tè vào túi nôn trên máy bay được đăng tải từ Facebook của một hành khách đi cùng chuyến bay. Hành động này còn được báo chí Anh và báo Mỹ đưa tin và được đặt ngang hàng với những vụ gây rối hàng không tai tiếng nhất thế giới.

Hôm qua 29-7, Chánh thanh tra Cục Hàng không Việt Nam Nguyễn Trọng Thắng xác định 2 hành khách vi phạm chính là Vũ Lệ Quyên (ca sĩ  Lệ Quyên) và chồng cô - Lê Đức Huy vì đã cho con tè vào túi nôn, vi phạm trật tự, kỷ luật máy bay. Quyết định xử phạt của Cục Hàng không căn cứ trên biên bản vi phạm hành chính do Cảng vụ Hàng không miền Nam lập ngày 25-7, xử phạt Vũ Lệ Quyên và Lê Đức Huy mỗi người 4 triệu đồng.

Lệ Quyên bị phạt do

Hình ảnh Lệ Quyên trên báo nước ngoài và đặt hàng ngang với vụ bê bối trong ngàng hàng không

Theo Cục Hàng không, trên chuyến bay VN240 từ TP HCM ra Hà Nội ngày 16-7, khi máy bay đang giảm độ cao để hạ cánh xuống Nội Bài, tiếp viên đã phát đi thông báo khẩn trong lúc giảm độ cao và đề nghị hành khách ngồi yên ở vị trí và hạn chế sử dụng phòng vệ sinh. Có thể là do hiểu chưa rõ thông báo và tình huống “bất ngờ” nên Lệ Quyên và chồng cô đã cho con trai tiểu tiện vào túi nôn được trang bị sẵn trên máy bay.

Hãng hàng không cho biết, vi phạm được phát hiện khi tiếp viên kiểm tra cabin để chuẩn bị hạ cánh. Tiếp viên trưởng nhìn thấy hành khách nữ cho bé trai đứng trên ghế và đi tiểu vào túi nôn. Nam hành khách ngồi cạnh cầm túi đựng nước tiểu. Tiếp viên trưởng đã nhắc khách có thể đưa bé vào nhà vệ sinh, nhưng hai người không trả lời. Sự việc không bị lập biên bản vì tiếp viên trưởng cho rằng không uy hiếp an toàn, an ninh chuyến bay.

Lệ Quyên lần đầu lên tiếng sau bão dư luận

Sau khi vụ việc được dư luận lên án gay găt, Lệ Quyên cũng lên tiếng giái thích cho hành động của mình. Cô cho biết, chuyến bay đó, vợ chồng cô cùng con trai 4 tuổi rưỡi và một vài thành viên trong gia đình đang bay từ Sài Gòn ra Hà Nội về ăn giỗ bố. Trước đó, cô đã có chuyến bay từ Mỹ, do chưa kịp điều chỉnh lại múi giờ nên lúc máy bay sắp hạ cánh là lúc cô đang trong tình trạng rất mệt mỏi vì thiếu ngủ trầm trọng, khi đó con trai cô lại muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên, do máy bay chuẩn bị hạ cánh, mọi người không được rời ghế ngồi, trước đó chồng nữ ca sĩ cũng bị tiếp viên nhác nhở vì nhỏm dậy nên bất đắc dĩ cô đã nhanh chóng nghĩ ra cách dùng túi nôn cho con tè vào.

Lệ Quyên bị phạt do

Tờ Yahoo cũng đưa tin về scandal cho con "tè" vào túi nôn của Lệ Quyên

Lệ Quyên cho biết, chồng cô đã lấy hai túi nôn lồng vào nhau hứng cho con và không hề làm bắn nửa giọt nước nhỏ ra ngoài. Vì bé là con trai nên giải quyết nhanh gọn và sạch sẽ chứ không như thông tin đã được đăng tải trước đó trên facebook. Lệ Quyên cho rằng túi nôn là để đựng chất thải, không thấm nước. Với lại đây là trong tình huống gấp, một em bé không kịp tè thì có thể tè ra quần bất cứ lúc nào.

Nói về việc cô nhìn tiếp viên trưởng sau khi bị nhắc nhở, Lệ Quyên cũng thẳng thắn phê phán phong cách phụ vụ của nữ tiếp viên này. Lệ Quyên cho biết, tiếp viên trưởng không hề có thái độ mong muốn giúp đỡ hành khách, thay vì cúi xuống nhắc nhẹ nhàng, nữ tiếp viên này lại đứng giữa 2 hàng ghế với giọng gay gắt và quay lưng bỏ đi. Cô cảm thấy bị xúc phạm, nhưng cô đã phải nhẫn nhịn bằng cách im lặng.

Sau đó, chồng cô đã phải cầm trên tay bọc nước tiểu của con từ khi máy bay chuẩn bị hạ cánh đến khi tiếp đất vì không thể đứng lên bỏ túi nôn vào thùng rác, hay đặt xuống sàn và không nhận được sự hỗ trợ nào.

Vụ việc này khiến cô cảm thấy mệt mỏi trong nhiều ngày qua và khiến cô không dám cởi mở với mọi người xung quanh. Cô cũng mong muốn nhận được sự cảm thông và thấu hiểu của mọi người về việc làm của mình.

“Người của công chúng” cũng là một người mẹ

Quyết định xử phạt đã tạo ra nhiều tranh luận trong dư luận. Nhiều người tỏ ra cảm thông với Lệ Quyên nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng việc xử phạt là đúng, thậm chí là "vẫn còn nhẹ" với một người nổi tiếng như cô.

Mới đây, ý kiến bảo vệ nữ ca sĩ của một cô gái có tên Huyen Dupasquier được đăng tải trên facebook cá nhân nữ ca sĩ Lệ Quyên, cho rằng chúng ta không nên đánh đồng hành vi ứng xử thô lỗ có ý thức với một tình huống bất khả kháng: "Đồng ý với nhau là ở mọi hoàn cảnh sinh hoạt bình thường, những nhu cầu thiết yếu về vệ sinh đều được và nên được chúng ta làm với sự kiểm soát, nghĩa là chúng ta làm những việc này đúng chỗ thích hợp, với cách thích hợp, không gây ảnh hưởng đến ai. Khi bạn đi vệ sinh đúng nơi quy định thì cũng chẳng có gì đáng để tự vỗ tay khen bạn văn minh, nhưng không nên cố tình lờ đi thực tế là hi hữu, người ta có thể rơi vào tình huống không kiểm soát được như ta mong muốn"

Lệ Quyên bị phạt do
Lệ Quyên đang là tâm điểm của dư luận những ngày gần đây

Một vài ý kiến khác đồng cảm cho rằng, đó là tình huống “bất khả kháng” và nếu ai có con nhỏ sẽ hiểu được hành động của Lệ Quyên là không đáng bị chỉ trích gay gắt. Việc một người mẹ cho con mình “đi tè vào túi nôn” là một cách giải quyết “thông minh” khi bất cứ ai trong tình huống đó có thể làm. Nhiều bà mẹ cũng lên tiếng cảm thông cho hành động đó của cô: "Tôi nghĩ cô ấy tuân thủ đúng thông báo của hãng đấy chứ? Làm sao một đứa bé 4 tuổi có thể nhịn tiểu được? Liệu có bà mẹ nào dám bế con mình vào WC lúc máy bay đang hạ cánh không?"

Nhìn lại vấn đề, có lẽ vụ việc trên sẽ không quá ồn ào và làm náo loạn các đơn vị chức năng nếu Lệ Quyên không phải là một Ngôi sao nổi tiếng. Ở Việt Nam, khán giả luôn có góc nhìn khắt khe với nghệ sĩ, luôn áp đặt chuyện nghệ sĩ nổi tiếng thì cần có cách sống mẫu mực, chỉn chu trong mọi tình huống và theo một khuôn mẫu văn hoá ứng xử tuyệt đối. Không ít những tình huống như trường hợp của Lệ Quyên xảy ra trong các chuyến bay nhưng đều được châm chước cho qua. Vụ việc của Lệ Quyên được xem là chuyện "tát nước theo mưa" khi cô là nghệ sĩ dưới cái nhìn quy chuẩn của nhiều khán giả Việt Nam đặt ra.

Thiết nghĩ, lỗi sai vẫn thuộc về Lệ Quyên nhưng cô không đáng bị chỉ trích nặng nề bởi chuyện vệ sinh của trẻ nhỏ khó lòng kiểm soát, đặc biệt trong tình huống như cô đang gặp phải. Đây cũng là một bài học cảnh giác cho những bà mẹ là Ngôi sao ở những nơi công cộng. Trước sự săm soi của dư luận, ở bất cứ đâu hay trong hoàn cảnh nào, họ cũng sẽ trở thành nạn nhân của sự chỉ trích, nếu đi trái với sự mong đợi của khán giả.

Trúc Lâm
(Theo Congluan)

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cười xỉu những màn hô tên bán kết Miss Grand Vietnam 2022