5 điều khiến du khách mê mẩn khi tới Hong Kong

Bảo Bình 2016-02-19 07:06
- Không chỉ có nhiều cảnh đẹp, món ăn ngon mà du khách tới Hong Kong còn bị mảnh đất này quyến rũ bởi những điều tưởng như rất nhỏ nhặt nhưng rất đỗi đáng yêu.

1. Chiếc thẻ bạch tuộc 'thần thánh'

Nếu như ở Việt Nam, trong ví hoặc túi xách của bạn lúc nào cũng lỉnh kỉnh một đống thẻ ngân hàng, vé xe bus, tiền mặt thì sang Hong Kong, bạn sẽ rất vui mừng khi có một loại thẻ tích hợp được tất cả những thứ đó: Thẻ Octopus (thẻ bạch tuộc).
Thẻ Octopus là một loại thẻ thanh toán điện tử được sử dụng rộng rãi cho dân bản địa và cả khách du lịch khi tới xứ Cảng Thơm. Khi sử dụng, bạn đặt thẻ qua một đầu đọc và hệ thống sẽ tự động trừ đi số tiền bạn cần thanh toán.
5 điều khiến khách du lịch mê mẩn khi tới Hongkong
Chiếc thẻ Octopus 'thần thánh' mà mọi khách du lịch đều thích mê bởi sự tiện lợi khi tới Hong Kong.
Chỉ với một chiếc thẻ trong tay, bạn có thể sử dụng để đi tàu điện ngầm, xe bus, xe điện và các loại phương tiện giao thông công cộng khác. Không chỉ có vậy, chiếc thẻ này còn giúp bạn thanh toán được tại cửa hàng bán đồ tiện lợi, các cửa hiệu ăn nhanh, siêu thị, máy bán hàng tự động… Với những ưu điểm nhỏ gọn, tiện dụng, thẻ Octopus được khách du lịch mệnh danh là chiếc thẻ 'thần thánh'.
Việc mua thẻ cũng khá đơn giản. Ngay sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Hong Kong, bạn có thể ra ngay ngoài sảnh để mua thẻ Octopus với giá 150 HK $ (1 HK $ tương đương khoảng 2,8 nghìn đồng tiền Việt), trong thẻ có sẵn 100 HK $ còn 50 HK$ là tiền đặt cọc, sau khi sử dụng xong bạn có thể trả lại thẻ và lấy lại tiền thừa.
Khi hết tiền, bạn có thể nạp thẻ Octopus ở nhiều nơi mà thông dụng nhất là ở bến tàu điện ngầm qua hình thức nạp thẻ bằng máy hoặc ở các quầy Customer Service. 

2. Phương tiện giao thông tiện lợi

Ở Hong Kong có rất nhiều loại phương tiện giao thông công cộng mà du khách có thể lựa chọn tùy theo khả năng chi trả và khu vực mà mình đến thăm quan như tàu điện ngầm, xe bus (1 tầng và 2 tầng), xe điện, taxi…
5 điều khiến khách du lịch mê mẩn khi tới Hongkong
Bản đồ line tàu điện ngầm dễ dàng cho khách du lịch nghiên cứu đường đi.
Có nhiều lựa chọn về cách đi lại nhưng tàu điện ngầm và xe bus dường như là hai phương tiện được ưu tiên sử dụng hơn cả vì rẻ và tiện dụng. Tàu điện ngầm của Hong Kong được chia theo từng line với những màu sắc khác nhau. Khi di chuyển, bạn có thể xem bản đồ được đặt ở nhiều nơi quanh ga tàu điện để xác định điểm bắt đầu và kết thúc hành trình của mình, sau đó quẹt thẻ Octopus hoặc mua vé lên tàu.
Ở mỗi điểm đến sẽ có loa phát thanh thông báo bằng tiếng Anh và tiếng Trung để tiện cho hành khách. Trải nghiệm cảm giác đông đúc trên tàu điện ngầm ở Hong Kong vào giờ cao điểm cũng là một thú vui nên thử khi một lần đến đây. Mặc dù đông nhưng không hề có cảnh chen lấn, lộn xộn và mất kiểm soát.
5 điều khiến du khách mê mẩn khi tới Hong Kong
'Đặc sản' xe điện 2 tầng ở Hong Kong.
Đi xe bus để được ngắm cảnh đường phố cũng là một lựa chọn hay cho khách du lịch. Cũng giống như trên tàu điện, xe bus cũng sẽ thông báo điểm đến tiếp theo. Bạn chỉ cần chú ý một chút để không đi quá bến cần xuống là được.

3. Wifi miễn phí khắp nơi

Một điều khiến khách du lịch 'mê mẩn' nữa khi đến Hong Kong là ở đây hầu như có wifi phủ sóng miễn phí ở mọi nơi, thậm chí là trên xe bus.
Hầu hết wifi đều ở dạng mở, muốn sử dụng, bạn chỉ cần kết nối bằng điện thoại, ipad, máy tính. Sau khi kết nối, sẽ có thông báo cho bạn biết user và password của từng wifi ở các khu vực khác nhau, bạn chỉ cần nhập thêm một bước nhập thông tin này nữa là tha hồ lướt net, check in facebook, instagram hay up ảnh lên trang cá nhân để khoe bạn bè.

4. Ga tàu điện ngầm 'bảy sắc cầu vồng'

Mỗi ga tàu điện ngầm của Hong Kong được phủ một màu sắc khác nhau. Ga Mongkok màu đỏ, ga Kowloon màu xanh ngọc bích, ga Central màu xám, ga Wan Chai màu xanh chuối… Chỉ cần chụp lại ở mỗi ga tàu điện ngầm một bức ảnh là bạn đã có một bộ sưu tập 'bảy sắc cầu vồng' đáng yêu mà không phải đi du lịch ở đâu cũng có được. 
5 điều khiến khách du lịch mê mẩn khi tới Hongkong
Mỗi ga tàu điện ngầm ở Hong Kong lại có một màu sắc riêng biệt.
Hong Kong là thành phố sống nhộn nhịp về đêm. Các cửa tiệm và dịch vụ thường chỉ mở cửa sau 9h sáng. Thế nên nếu có thể dậy sớm trước 9h, bạn sẽ có nhiều thời gian để khám phá màu sắc và tha hồ chụp lại những bức ảnh kỷ niệm ở các ga tàu điện ngầm vẫn còn vắng người vào thời điểm đó.

5. Góc nào cũng thành background đẹp

Nếu đã từng một lần đến Hong Kong, bạn sẽ thấy rằng bất kỳ góc nào cũng có thể trở thành background đẹp cho bạn chụp ảnh. Từ những con phố sầm uất, hàng quán san sát với những ngôi nhà cao tầng tới những con dốc thoai thoải lấp ló những khu chung cư màu mè tới góc nho nhỏ, xinh xắn nằm tận sâu trên những tầng nhà.
5 điều khiến khách du lịch mê mẩn khi tới Hongkong
Những góc nhỏ xinh như tiệm bán hoa này bạn dễ dàng bắt gặp ở Hong Kong.
5 điều khiến khách du lịch mê mẩn khi tới Hongkong
Một mảng tường được tô vẽ màu mè cũng có thể trở thành background đẹp trong bức ảnh của khách du lịch.
5 điều khiến du khách mê mẩn khi tới Hong Kong
Một góc yên bình và tĩnh lặng của Stanley Bay.
Thong thả dạo quanh đường phố ở Hong Kong, bạn sẽ thích thú ồ lên vì bất chợt bắt gặp những góc tường được tô vẽ sặc sỡ hay những tấm rào chắn công trình xây dựng cũng rất bắt mắt vẽ hình hoa lá. Hãy tin tưởng rằng sau chuyến du lịch Hong Kong, bạn sẽ có thêm một 'kho ảnh để đời' khiến không ít người ghen tị.
Bài & Ảnh: Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn hoa hậu, á hậu tham gia 'Ơn giời cậu đây rồi' và nhận cái kết bất ngờ