Cảnh giác với những mối nguy hiểm cho trẻ từ hóa chất có trong nhà

2016-10-29 07:12
- Đã có rất nhiều trẻ gặp nguy hiểm đến tính mạng do uống nhầm hóa chất có trong nhà do sự bất cẩn của người lớn.

Hóa chất có trong nhà nguy hiểm thế nào với trẻ nhỏ?

Trẻ nhỏ rất thích thú tò mò với mọi thứ trong ngôi nhà, nhưng lại không phân biệt được những thứ nào có thể gây nguy hiểm cho bản thân và thứ nào không.

Không chỉ những vật dụng sắc nhọn như dao, kéo, thìa, dĩa... mà những hóa chất cũng là mối nguy hiểm hàng đầu khi trong nhà có trẻ nhỏ.

Cảnh giác với những mối nguy hiểm cho trẻ từ hóa chất có trong nhà

Trẻ nhỏ rất thích thú tò mò với mọi thứ trong ngôi nhà, nhưng lại không phân biệt được những thứ nào có thể gây nguy hiểm cho bản thân và thứ nào không. Ảnh: Lâm Anh

Đã có rất nhiều trẻ gặp nguy hiểm đến tính mạng do uống nhầm hóa chất có trong nhà do sự bất cẩn của người lớn.

Nạn nhân gần đây nhất suýt mất mạng do uống phải hóa chất trong nhà là một bé trai 4 tuổi ở Bình Dương. Theo đó, do thấy chai trà xanh không độ để trên bàn, tưởng là nước uống như mọi khi nên em bé thản nhiên lấy uống, sau đó bé nôn trớ và kêu khóc.

Ngay sau khi phát hiện con trai uống chai hóa chất tẩy rửa móng tay mà người mẹ đựng trong chai trà xanh đó, người mẹ đã dùng tay móc họng cho bé ói ra trước khi đưa bé vào viện cấp cứu.

Rất may vụ việc không gây nguy hiểm đến tính mạng cháu bé nói trên. Tuy nhiên, đây là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ khi chủ quan bảo quản hóa chất trong các chai lọ thông thường hay sử dụng, lại không cất giữ cẩn thận khiến trẻ lâm nguy.

Cảnh giác với những mối nguy hiểm cho trẻ từ hóa chất có trong nhà

Hóa chất lau kệ bếp là một trong những vật dụng nguy hiểm cho trẻ, cha mẹ cần để xa tầm với của con. Ảnh: Lâm Anh

Cách đây chưa lâu, vụ việc đau lòng tương tự xảy ra với một bé trai 3 tuổi ở Phan Thiết khiến nhiều người xót xa. Cậu bé bất hạnh đã tử vong ngay sau khi uống nhầm thuốc tẩy đựng trong vỏ chai trà xanh mà được người lớn cất giữ trong tủ lạnh.

Chai nước tẩy gây tử vong cho cậu bé được mẹ cậu bé mang từ công ty về nhà để sử dụng, nhưng lại đựng trong vỏ chai nước trà xanh. Trong khi người mẹ không để ý, bà ngoại của bé cứ nghĩ đây là nước ngọt nên đem cất vào tủ lạnh để bảo quản.

Sau khi chơi đùa xong, cậu bé thấy khát nước nên mở tủ lấy chai trà xanh ra uống, vì cảm thấy nước có vị khó chịu nên cậu bé ngay lập tức đã phun ra hết, nhưng chỉ một lát sau, cậu bé nói với bà ngoại bị đau bụng dữ dội,  gục xuống và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Những vụ tai nạn đau lòng nói trên dù không ai mong muốn, nhưng là lời cảnh tỉnh cho người lớn với những mối nguy hiểm từ việc tận dụng chai lọ bỏ đi để đựng hóa chất để sử dụng.

Anh Tân (Mê Linh - Hà Nội) còn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc xảy ra cách đây hơn 2 năm với gia đình ảnh. Khi sự việc xảy ra cậu con trai nhà anh - cũng là nạn nhân vụ việc mới gần 3 tuổi.

Sự việc xảy ra khi anh mua chai thuốc xịt muỗi về để sử dụng, sau vài lần phun thì anh bỏ chai hóa chất đã hết vào thùng rác.

Trong lúc anh con đang đi rửa tay chân thì cậu con trai chạy đến thùng rác lấy vỏ chai đã hết và vừa chơi vừa đưa vào miệng vì tưởng... "ăn được".

Khi thấy con khóc thét, anh Tân chạy ra phát hiện sự việc nên vội móc miệng cho con nôn ói và rửa sạch miệng cho con trước khi đưa vào viện kiểm tra.

Rất may bé trai nhà anh không sao sau sự việc vì chai thuốc xịt muỗi đã hết nên không gây nguy hiểm cho bé.

Nhà có 2 con nhỏ mới 5 tuổi và hơn 2 tuổi nên chị Huyền (ở Đông Anh - Hà Nội) lúc nào cũng cảm thấy không yên tâm vì con.

Hai vợ chồng đi làm cả ngày tối muộn mới về, nên bé thứ 2 được bà nội ở nhà trông và đưa đón đứa lớn học mẫu giáo gần nhà.

Cảnh giác với những mối nguy hiểm cho trẻ từ hóa chất có trong nhà

Các loại xà phòng, chất tẩy rửa trong nhà tắm được chị Huyền treo cao cẩn thận nhưng vẫn không yên tâm khi trong nhà đang có con nhỏ. Ảnh: Lâm Anh

Dù bà nội chăm các cháu khá cẩn thận và chu đáo, tuy nhiên, vì trẻ con hiếu động nên chị Huyền luôn phải căn dặn mẹ chồng ở nhà không nên rời mắt khỏi các cháu khi đang chơi đùa.

Các vật dụng có thể gây nguy hiểm cho trẻ chị luôn để ở vị trí cao, xa tầm với của con, nhưng nhiều lần bắt gặp con kê ghế để leo trèo đi tìm đồ để nghịch nên chị vô cùng lo lắng.

Trước đó khi bé thứ 2 chưa chào đời, gia đình chị đã từng bị một phen hú vía khi cô con gái lớn mang chai tẩy rửa nhà tắm ra nghịch và bôi khắp người. Rất may sự việc được chị phát hiện kịp thời trước khi những hóa chất trên có thể bắn vào mắt mũi hay hay bé tò mò đưa vào miệng 'nếm thử'.

Theo lời chị Huyền, chai nước tẩy rửa nói trên là dạng xịt, nhưng vì bé vặn được nắp ra nên bé gái nhà chị đổ ra nghịch như một món đồ chơi. "Rất may mắn là con tôi không biết cách xịt chai nước đó, nếu không nếu vào mặt, vào mắt mũi thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra", chị Huyền tâm sự.

Kể từ đó, chị Huyền luôn cẩn thận với các loại hóa chất trong nhà, kể cả những loại bột giặt thông thường chị cũng để ở vị trí con không thể với tới để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra cho con.

Những lưu ý khi bảo quản hóa chất trong nhà đề phòng nguy hiểm cho trẻ

Để phòng tránh cho trẻ uống nhầm hóa chất, cha mẹ không nên chứa đựng hóa chất trong các vỏ chai nước uống hay dùng hàng ngày. Và ngược lại, không đựng đồ uống trong những vỏ chai vốn từng đựng hóa chất.

Hóa chất trong nhà cần được để cách xa đồ uống, thực phẩm và dụng cụ chế biến thực phẩm để đề phòng bị ngộ độc.

Một số loại hóa chất trong nhà có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ:

 mối nguy hiểm cho trẻ từ hóa chất

Lâm Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết làm đẹp da siêu tiết kiệm cho từng loại da