Từ vụ giả mang thai vì áp lực sinh con, khó tin chuyện "mang thai giả"

2016-03-04 17:33
- Mang thai giả là hiện tượng mà một số người đã mắc phải vì ước mong có bầu, làm mẹ quá lớn sau thời kỳ chạy chữa mà không có con.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao với chia sẻ của một người nói rằng em gái bị mất con trước giờ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Theo chia sẻ của người này, chị gái mang thai hơn 40 tuần chưa có dấu hiệu sinh nên đưa đến Bệnh viện Phụ sản Trung Ương. Nhưng kết quả siêu âm cho thấy sản phụ không có thai nhi. Trong lần siêu âm gần nhất, thai nhi được chẩn đoán nặng 4kg.

Trả lời báo chí, GS - TS Vũ Bá Quyết (Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương) xác nhận có một phụ nữ đến chờ sinh nhưng khi khám không có thai. Bệnh nhân nữ này đã vô sinh 5 năm. Khi bệnh viện mời công an đến, người phụ nữ nói trên thừa nhận do áp lực từ gia đình nên đã giả vờ mang thai.

Từ vụ giả mang thai vì áp lực sinh con, khó tin chuyện 'mang thai giả'
Áp lực kinh khủng?

Câu chuyện này đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao áp lực kinh khủng như thế nào mà người phụ nữ này phải đến mức làm điều dại dột như vậy. Giờ đây mọi việc đã vỡ lẽ, người chịu đau khổ nhất chính là người phụ nữ nói trên và gia đình. Bao nhiêu hi vọng giờ đây tan tành, màn kịch phải hạ vì bị phát hiện.

5 năm điều trị, chạy chữa khắp nơi cũng khiến nhiều người cảm thương. Bởi ai ở trong địa vị của người phụ nữ ấy mới thấu hiểu hết được tâm trạng, sự sốt ruột và lo lắng. Áp lực trăm bề không chỉ từ gia đình mà còn cả hàng xóm, bạn bè. Nhìn những người thân quen, vui vầy bên con cái, tâm trạng người chưa có con sẽ chạnh lòng biết bao.

Trên hành trình chạy chữa để có một đứa con, biết bao câu chuyện đẫm nước mắt chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Không chỉ tốn kém tiền bạc, mất thời gian mà còn cả những nỗi khổ về tâm lý. Sự chờ đợi, hi vọng có thể thành công nhưng cũng có lúc thất bại. 

Cách đây không lâu, có trường hợp đã bắt cóc con sản phụ khác để giả vờ làm con mình mới sinh. Theo đó, Bích Trâm (25 tuổi) ở Tp.HCM bị sảy thai sau khi cưới. Sợ gia đình chồng hắt hủi nên Trâm đã lên kế hoạch giả vờ mang bầu. Gần đến thời điểm sinh, Trâm đã vào Bệnh viện Quận 7 (Tp.HCM) lân la cùng chị Tâm - sản phụ mới sinh. Sau đó trong đêm đã bế con sản phụ này đi mất.

Mang thai giả

Bác sĩ Kim Dung cho biết, mang thai giả đã được mô tả có những năm 1920. Đây là tình trạng người phụ nữ quá mong có thai và nghĩ bản thân mình đang mang thai. Theo bác sĩ này từng tiếp xúc với bệnh nhân mang thai giả.

Từ năm 2009 lại nay có nhiều trường hợp đến khám bệnh viện nhưng không có thai. Dù cơ thể có các dấu hiệu như có thai, có người cũng mất kinh như các bà bầu. Thậm chí, họ còn cảm nhận được cả tình trạng tăng cân khi mang bầu, thai máy hay đạp trong bụng, thậm chí giai đoạn đầu còn có hiện tượng như ốm nghén, mệt mỏi, chán ăn, thèm đồ chua, cay.

Có nhiều ý kiến về vấn đề này nhưng có người giải thích, do người lâu có con có ước muốn làm mẹ, mang thai quá mạnh mẽ nên dẫn đến mất cân bằng nội tiết kèm với những căng thẳng và mang niềm tin đang có thai. Vì vậy, chị em phải đến cơ sở y tế để khám, xét nghiệm beta HCG, siêu âm để có kết luận đã mang thai hay chưa và tình trạng thai nhi như thế nào. 

Bác sĩ Thu Hà (Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ) từng kể, có một phụ nữ ngoài 30 tuổi, cưới nhau nhiều năm nhưng chưa có con. Cho đến một ngày kích thước vòng bụng của người này cứ to dần lên. Sau đó, có các triệu chứng nghén, chậm kinh, thèm ăn đồ chua...giống như người mang bầu thật sự. Tuy nhiên, trong mấy tháng đầu, đều không đến bệnh viện khám thai.

Đến khoảng những tháng giữa của thai kỳ, người phụ nữ này mới đến bệnh viện để khám thai. Các bác sĩ không nghe thấy tim thai nên kết luận là mang thai giả. Sau đó, người phụ nữ này lại tìm đến bệnh viện khác để khám. Kết quả thứ hai cũng cho thấy, không có tim thai nên kết luận không mang thai.

Đọc thêm những câu chuyện liên quan đến mang thai:

Phương Hà 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo nam thông minh, trí tuệ, càng về hậu vận càng gặt hái nhiều thành công